SEA Games 31: Đến Phú Yên chiêm ngưỡng tuyệt tác thiên nhiên ghềnh Đá Đĩa

  • Ghềnh Đá Đĩa được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham xuống biển. Dòng dung nham này khi gặp nước lạnh đông cứng lại, cùng với hiện tượng di ứng lực nên toàn bộ khối nham thạch bị rạn nứt đa chiều tạo nên cảnh quan kỳ thú hôm nay. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
    Ghềnh Đá Đĩa được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham xuống biển. Dòng dung nham này khi gặp nước lạnh đông cứng lại, cùng với hiện tượng di ứng lực nên toàn bộ khối nham thạch bị rạn nứt đa chiều tạo nên cảnh quan kỳ thú hôm nay. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
  • Bình minh trên ghềnh Đá Đĩa. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
    Bình minh trên ghềnh Đá Đĩa. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
  • Trước ghềnh Đá Đĩa là vịnh để neo đậu tàu thuyền của ngư dân Phú Yên. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
    Trước ghềnh Đá Đĩa là vịnh để neo đậu tàu thuyền của ngư dân Phú Yên. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
  • Ghềnh Đá Đĩa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt, tháng 12/2020. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
    Ghềnh Đá Đĩa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt, tháng 12/2020. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  • Ghềnh Đá Đĩa là một danh thắng thiên nhiên nổi tiếng ở huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên). Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
    Ghềnh Đá Đĩa là một danh thắng thiên nhiên nổi tiếng ở huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên). Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Ghềnh Đá Đĩa là địa danh nổi tiếng của tỉnh Phú Yên, nằm ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Nét độc đáo của danh thắng này là ở cấu tạo địa chất đặc biệt gồm nhiều cột đá hình lục giác dựng đứng, chồng lên nhau, đều tăm tắp. Ghềnh Đá Đĩa rộng 50 m, trải dài hơn 2.000 m, có bãi cát trắng mịn hình lưỡi liềm dài khoảng 3 km, nhìn từ xa như một tổ ong khổng lồ vươn mình ra biển khơi. Năm 1998, ghềnh Đá đĩa được công nhận là thắng cảnh thiên nhiên cấp quốc gia và đến tháng 12/2020 được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN