Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam: “Tuổi cao - Gương sáng”

  • Mặc dù tuổi cao, sức yêu, vợ chồng cụ Nguyễn Văn Lương và bà Dương Thị Huệ (đều 90 tuổi, trú tại thôn Liên Hương, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo sau 15 năm nằm trong danh sách hộ nghèo với lý do được các con chăm sóc đầy đủ, không còn thiếu thốn, muốn làm gương cho thế hệ con cháu. Ảnh: Phan Quân - TTXVN
    Mặc dù tuổi cao, sức yêu, vợ chồng cụ Nguyễn Văn Lương và bà Dương Thị Huệ (đều 90 tuổi, trú tại thôn Liên Hương, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo sau 15 năm nằm trong danh sách hộ nghèo với lý do được các con chăm sóc đầy đủ, không còn thiếu thốn, muốn làm gương cho thế hệ con cháu. Ảnh: Phan Quân - TTXVN
  • Phụ nữ cao tuổi truyền nghề dệt thổ cẩm đồng bào Dao (Thanh Y) cho thế hệ trẻ thôn Éo, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Ảnh: Nam Sương – TTXVN
    Phụ nữ cao tuổi truyền nghề dệt thổ cẩm đồng bào Dao (Thanh Y) cho thế hệ trẻ thôn Éo, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Ảnh: Nam Sương – TTXVN
  • Ông Lý Văn Hềnh, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình), tuy tuổi đã cao nhưng hàng ngày vẫn mở lớp tại các địa phương trong huyện để truyền dạy tri thức bản địa cho đồng bào dân tộc Dao. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
    Ông Lý Văn Hềnh, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình), tuy tuổi đã cao nhưng hàng ngày vẫn mở lớp tại các địa phương trong huyện để truyền dạy tri thức bản địa cho đồng bào dân tộc Dao. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
  • Nghệ nhân Hồ Văn Biên (bên trái) truyền dạy nghệ thuật đánh chiêng cho các học trò, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cồng chiên nơi đại ngàn. Ảnh: Lê Ngọc Phước -TTXVN
    Nghệ nhân Hồ Văn Biên (bên trái) truyền dạy nghệ thuật đánh chiêng cho các học trò, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cồng chiên nơi đại ngàn. Ảnh: Lê Ngọc Phước -TTXVN
  • Hướng dẫn viên cao tuổi - những
    Hướng dẫn viên cao tuổi - những "sứ giả"của văn hóa Thái ở làng văn hóa cộng đồng bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đang giới thiệu và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái cho du khách. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
  • Trẻ em dân tộc Lự ở xã Bản Hon, huyện Tam Đường (Lai Châu) ngay từ khi còn nhỏ đã được tiếp cận với nghề dệt vải để may trang phục truyền thống từ những người phụ nữ cao tuổi. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
    Trẻ em dân tộc Lự ở xã Bản Hon, huyện Tam Đường (Lai Châu) ngay từ khi còn nhỏ đã được tiếp cận với nghề dệt vải để may trang phục truyền thống từ những người phụ nữ cao tuổi. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
  • Các liền anh, liền chị câu lạc bộ Quan họ người cao tuổi huyện Tiên Du (Bắc Ninh) và liền anh nhí biểu diễn Quan họ tại hội Lim (2024). Ảnh: Thái Hùng - TTXVN
    Các liền anh, liền chị câu lạc bộ Quan họ người cao tuổi huyện Tiên Du (Bắc Ninh) và liền anh nhí biểu diễn Quan họ tại hội Lim (2024). Ảnh: Thái Hùng - TTXVN
  • Nghệ nhân thư pháp Lê Thiên Lý viết chữ tại Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023, nhằm bảo tồn, giữ gìn, tái hiện và phát huy bản sắc các giá trị truyền thống của làng nghề Việt Nam. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN
    Nghệ nhân thư pháp Lê Thiên Lý viết chữ tại Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023, nhằm bảo tồn, giữ gìn, tái hiện và phát huy bản sắc các giá trị truyền thống của làng nghề Việt Nam. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN
  • Nghệ nhân Dân tộc Cor ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn đánh cồng chiêng, giới thiệu về các nhạc cụ truyền thống, các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ cho thế hệ sau. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
    Nghệ nhân Dân tộc Cor ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn đánh cồng chiêng, giới thiệu về các nhạc cụ truyền thống, các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ cho thế hệ sau. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Gần 2.000 người cao tuổi đến từ khắp các quận, huyện của thành phố tham gia Ngày hội rèn luyện sức khỏe người cao tuổi Hà Nội năm 2023. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Gần 2.000 người cao tuổi đến từ khắp các quận, huyện của thành phố tham gia Ngày hội rèn luyện sức khỏe người cao tuổi Hà Nội năm 2023. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Người cao tuổi Việt Nam tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tham gia các hoạt động ở địa phương, làm kinh tế giỏi…Trong ảnh: Sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu tại Công ty Mây tre đan xuất khẩu Hiền Lương, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Người cao tuổi Việt Nam tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tham gia các hoạt động ở địa phương, làm kinh tế giỏi…Trong ảnh: Sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu tại Công ty Mây tre đan xuất khẩu Hiền Lương, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Nghệ nhân cao tuổi hướng dẫn, biểu diễn và truyền dạy lại các làn điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Pakô-Vân Kiều cho các học sinh Trường Tiểu học và THCS A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN
    Nghệ nhân cao tuổi hướng dẫn, biểu diễn và truyền dạy lại các làn điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Pakô-Vân Kiều cho các học sinh Trường Tiểu học và THCS A Xing, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN
  • Bà Nguyễn Thị Nguyệt, đại diện người cao tuổi phường Cô Giang, Quận 1, phát biểu tại Hội nghị đối thoại với người cao tuổi về chính sách người cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh (11/11/2020). Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
    Bà Nguyễn Thị Nguyệt, đại diện người cao tuổi phường Cô Giang, Quận 1, phát biểu tại Hội nghị đối thoại với người cao tuổi về chính sách người cao tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh (11/11/2020). Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
  • Những người phụ nữ cao tuổi ở bản Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) đang truyền dạy và gìn giữ nét đẹp văn hóa của nghề dệt thổ cẩm dân tộc Dao Tiền, đồng thời phát triển du lịch tạo thêm thu nhập cho người dân địa phương. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Những người phụ nữ cao tuổi ở bản Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) đang truyền dạy và gìn giữ nét đẹp văn hóa của nghề dệt thổ cẩm dân tộc Dao Tiền, đồng thời phát triển du lịch tạo thêm thu nhập cho người dân địa phương. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Nghệ nhân nhân dân Sầm Văn Dừn (Sầm Dừn) là người dân tộc Cao Lan, sinh năm 1946, ở thôn Mãn Hóa, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), là một đảng viên, người có uy tín, tiếng nói trong cộng đồng dân cư. Ở tuổi 76, ông vẫn miệt mài nghiên cứu, phục dựng và bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa dân tộc nhằm đưa tinh hoa văn hóa dân tộc Cao Lan vào đời sống xã hội. Ảnh: Nam Sương – TTXVN
    Nghệ nhân nhân dân Sầm Văn Dừn (Sầm Dừn) là người dân tộc Cao Lan, sinh năm 1946, ở thôn Mãn Hóa, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), là một đảng viên, người có uy tín, tiếng nói trong cộng đồng dân cư. Ở tuổi 76, ông vẫn miệt mài nghiên cứu, phục dựng và bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa dân tộc nhằm đưa tinh hoa văn hóa dân tộc Cao Lan vào đời sống xã hội. Ảnh: Nam Sương – TTXVN
  • Gia đình
    Gia đình "ngũ đại đồng đường" của hai cụ Vũ Đình Giả và Ngô Thị Mười (Hà Nội) luôn hòa thuận vui vẻ (2007). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Buổi sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ
    Buổi sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ "Ông, bà và cháu" (Quận 11, TP Hồ Chí Minh). Mô hình góp phần xây dựng 80% số hộ gia đình của thành phố đạt tiêu chuẩn văn hóa (2006). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, Ninh Bình, tháng 7/2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
    Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, Ninh Bình, tháng 7/2023. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  • Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật các cán bộ cốt cán, người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2024). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
    Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật các cán bộ cốt cán, người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2024). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với người cao tuổi tại Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư xóm Thanh Xuyên 4, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (2014). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với người cao tuổi tại Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư xóm Thanh Xuyên 4, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (2014). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Năm 1990, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu tán thành việc lấy ngày 1/10 hằng năm làm Ngày quốc tế người cao tuổi để ghi nhận những đóng góp mà những người cao tuổi đã làm cho xã hội, cũng là tâm điểm của Chương trình về người cao tuổi của LHQ và các tổ chức bảo vệ người cao tuổi. Những năm qua, người cao tuổi Việt Nam luôn nêu cao tinh thần “Tuổi cao – Gương sáng”, là chỗ dựa vững chắc, là động lực góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình và góp ích cho cộng đồng. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN