-
Trong ảnh: Lực lượng An ninh (Công an tỉnh Phú Thọ) ứng trực, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2019. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
-
Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho Tổng cục An ninh nhân dân (Bộ Công an) nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (12/7/2016). Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
-
Trong ảnh: Chiều 18/5/2009, Tổng cục An ninh – Bộ Công an thực hiện quyết định trục xuất đối tượng Nguyễn Văn Bé (57 tuổi, Việt kiều Australia) do đã có hành vi tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân, nhập cảnh Việt Nam thực hiện nhiệm vụ khảo sát tuyến, xâm nhập bất hợp pháp qua biên giới Việt Nam – Campuchia, chụp hình Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP Hồ Chí Minh, phục vụ cho kế hoạch khủng bố phá hoại, phạm vào điều 84 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Ảnh: Thế Vinh – TTXVN
-
Trong ảnh: Lực lượng An ninh văn hóa (Công an TP Hà Nội) công bố hình ảnh thể hiện quy trình sản xuất dấu giả trong vụ án làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan tổ chức. Ảnh: Tùng Lâm - TTXVN
-
Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gắn Huân chương Sao Vàng lên lá cờ truyền thống của của Tổng cục An ninh, Bộ Công an tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/2006). Ảnh: Tùng Lâm - TTXVN
-
Trong ảnh: Tang vật vụ buôn bán đồ cổ trái phép bị lực lượng An ninh điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) thu giữ. Ảnh: Tiến Ất - TTXVN
-
Trong ảnh: Phòng An ninh văn hóa - Công an TP Hà Nội công bố vụ án làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan tổ chức để dùng làm văn bằng, giấy tờ giả cho nhiều đối tượng thi vào đại học, xin việc, xuất khẩu lao động, tại cuộc họp báo ngày 7/4/2005. Ảnh: Tùng Lâm - TTXVN
-
Trong ảnh: Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Hữu Lộc về tội “Phá rối an ninh” theo điều 118 Bộ luật Hình sự 2015, tháng 6/2019. Ảnh: TTXVN phát
-
Trong ảnh: Bị cáo Lê Minh Hải, Giám đốc Công ty TNHH Dolphin Vũng Tàu và Trần Quang Vinh (đeo kính), Giám đốc Công ty TNHH Bình Giã, bị tuyên án tử hình tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tamexco (tháng 1/1997) - một trong những vụ án hình sự kinh tế tiêu biểu những năm 90 của thế kỷ trước, bị lực lượng An ninh kinh tế triệt phá. Ảnh: Tứ Hải - TTXVN
-
Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Văn Lý với 2 tội danh: "Không chấp hành quyết định quản chế hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền" và "Phá hoại chính sách đoàn kết toàn dân", được đưa ra xét xử công khai tại Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, tháng 10/2001. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
-
Trong ảnh: Các bị cáo trong vụ án Bàn Văn Tường và đồng bọn phạm tội "hoạt động gián điệp chống phá Nhà nước Việt Nam", bị bắt tại xã Phú Lũng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Tuyên được đưa ra xét xử công khai, tháng /5/1984. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
-
Trong ảnh: Tháng 12/1984, tại TP Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân Tối cao mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức phản động do Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh cầm đầu, bị lực lượng An ninh triệt xóa trong kế hoạch CM12. Đây là một chiến công tiêu biểu của lực lượng An ninh trong hoạt động phản gián cuối năm 1980. Trong kế hoạch này, lực lượng An ninh đã bắt 189 tên gián điệp, biệt kích, 143 lượt tàu với 3.679 khẩu súng các loại; 90 tấn đạn; 1.200 kg chất nổ; 14 tấn tiền Việt Nam giả, nhiều điện đài và phương tiện hoạt động phá hoại khác; bắt sống Mai Văn Hạnh và phát hiện, đấu tranh bóc gỡ 10 tổ chức địch cài lại trong nội địa, bắt hàng ngàn tên đang ẩn nấp trong các vỏ bọc khác nhau ở miền Trung, Đông và Tây Nam Bộ, TP Hồ Chí Minh, trong các cơ quan chính quyền, các tổ chức tôn giáo. Ảnh: Văn Khánh - TTXVN
-
Trong ảnh: Lực lượng An ninh kinh tế - Công an huyện Thường Tín (Hà Sơn Bình) phá chuyên án buôn bán trái phép tân dược và sản xuất tân dược giả số lượng lớn tại thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN
-
Trong ảnh: 11 bị cáo trong vụ án tổ chức buôn lậu quốc tế qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), bị lực lượng An ninh kinh tế lập chuyên án triệt phá, đã nhận những bản án thích đáng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, tháng 8/1993. Ảnh: Tứ Hải - TTXVN
-
Trong ảnh: Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử công khai 2 bị cáo Đỗ Trung Hiếu và Trần Ngọc Nghiêm, can tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân", tháng /11/1995. Ảnh: Trần Ấm - TTXVN
-
Trong ảnh: Ban Chỉ đạo Nghị định 87/CP quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức thiêu hủy 5.000 băng hình, hơn 1 tấn sách báo, tranh ảnh nhập lậu, in lậu có nội dung không lành mạnh, tháng /2/1996. Ảnh: Trần Ấm - TTXVN
-
Trong ảnh: Tháng 12/1987, tại TP Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân Tối cao mở phiên tòa công khai xét xử vụ án tổ chức phản động do Hoàng Cơ Minh (nguyên Chuẩn tướng, Phó đề đốc phụ tá hành quân, Tư lệnh vùng 2 Duyên hải của ngụy quyền Sài Gòn) cầm đầu. Được các thế lực phản động nước ngoài hậu thuẫn, từ đầu năm 1986 đến tháng 8/1987, Hoàng Cơ Minh tổ chức 2 đợt thâm nhập về nước để thực hiện âm mưu chống phá cách mạng, nhưng gần như toàn bộ lực lượng của chúng bị lực lượng an ninh Việt Nam tiêu diệt trên đường hành quân, trong đó có trên 100 tên chết tại trận (trong đó có Hoàng Cơ Minh và bộ chỉ huy của y), bắt sống 77 tên, thu hàng trăm súng các loại, nhiều tài liệu và quân trang quân dụng khác. Ảnh: Phương Hùng - TTXVN