Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, ngày 2 và 5/8 (1964 - 2019): Xây dựng lực lượng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  • Trong ảnh: Tàu tên lửa cao tốc Molniya (Tia chớp) HQ-376 Dự án 1241.8 mua từ Nga, được trang bị hệ thống vũ khí mạnh tương đương các chiến hạm lớn, gồm một pháo hạm tự động AK - 176M, hai pháo 6 nòng tự động AK630, đặc biệt đáng kể nhất là 4 giàn phóng với tổng số 16 tên lửa hành trình chống tàu Kh-35 Uran-E - loại tên lửa đối hạm hiện đại, có khả năng nhanh chóng giành thế chủ động trong chiến đấu, phù hợp với điều kiện tác chiến của Hải quân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Trong ảnh: Tàu tên lửa cao tốc Molniya (Tia chớp) HQ-376 Dự án 1241.8 mua từ Nga, được trang bị hệ thống vũ khí mạnh tương đương các chiến hạm lớn, gồm một pháo hạm tự động AK - 176M, hai pháo 6 nòng tự động AK630, đặc biệt đáng kể nhất là 4 giàn phóng với tổng số 16 tên lửa hành trình chống tàu Kh-35 Uran-E - loại tên lửa đối hạm hiện đại, có khả năng nhanh chóng giành thế chủ động trong chiến đấu, phù hợp với điều kiện tác chiến của Hải quân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 là một trong các lực lượng chủ lực của Hải quân Việt Nam, có nhiệm vụ tác chiến săn ngầm, vận tải quân sự, trinh sát, quan sát trên không, trên mặt đất, mặt nước, tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên đất liền và cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bão lụt. Trong ảnh: Trực thăng săn ngầm Ka-28 (loại trực thăng hiện đại của Nga có khả năng mang nhiều loại vũ khí từ ngư lôi tới bom chìm chống ngầm và cả súng máy) huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 là một trong các lực lượng chủ lực của Hải quân Việt Nam, có nhiệm vụ tác chiến săn ngầm, vận tải quân sự, trinh sát, quan sát trên không, trên mặt đất, mặt nước, tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên đất liền và cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bão lụt. Trong ảnh: Trực thăng săn ngầm Ka-28 (loại trực thăng hiện đại của Nga có khả năng mang nhiều loại vũ khí từ ngư lôi tới bom chìm chống ngầm và cả súng máy) huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Hải quân đánh bộ đã nhận được sự quan tâm, đầu tư hiện đại hóa trên nhiều mặt, đặc biệt là về vũ khí, khí tài phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để ngày càng thiện chiến hơn. Trong ảnh: Hải quân đánh bộ sở hữu những vũ khí tinh nhuệ hàng đầu hiện nay, trong đó có súng trường tấn công tiêu chuẩn GTAR-21 với nòng dài, kèm súng phóng lựu kẹp nòng hiện đại T40 của Thổ Nhĩ Kỳ, được coi là khẩu súng trường tấn công tốt nhất hiện nay của Quân đội Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Hải quân đánh bộ đã nhận được sự quan tâm, đầu tư hiện đại hóa trên nhiều mặt, đặc biệt là về vũ khí, khí tài phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để ngày càng thiện chiến hơn. Trong ảnh: Hải quân đánh bộ sở hữu những vũ khí tinh nhuệ hàng đầu hiện nay, trong đó có súng trường tấn công tiêu chuẩn GTAR-21 với nòng dài, kèm súng phóng lựu kẹp nòng hiện đại T40 của Thổ Nhĩ Kỳ, được coi là khẩu súng trường tấn công tốt nhất hiện nay của Quân đội Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Được trang bị, vũ khí chiến đấu đa dạng và hiện đại, Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải quân luôn sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Trong ảnh: Chiến sĩ tàu pháo HQ-53 Lữ đoàn 170 luyện tập tình huống báo động chiến đấu đối không. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Được trang bị, vũ khí chiến đấu đa dạng và hiện đại, Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải quân luôn sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Trong ảnh: Chiến sĩ tàu pháo HQ-53 Lữ đoàn 170 luyện tập tình huống báo động chiến đấu đối không. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Việc mua tàu lớp Kilo 636 và lữ đoàn tàu ngầm hiện đại đầu tiên189  ra đời đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hoá vũ khí, khí tài quân sự, nâng cao sức chiến đấu và mở ra trang sử mới trong lịch sử phát triển của Hải quân Việt Nam. Trong ảnh: Tàu ngầm lớp Kilo 636 của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân được trang bị 6 ống phóng ngư lôi và tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Klub-S - vũ khí uy lực nhất của loại tàu ngầm thế hệ này. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN
    Việc mua tàu lớp Kilo 636 và lữ đoàn tàu ngầm hiện đại đầu tiên189 ra đời đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hoá vũ khí, khí tài quân sự, nâng cao sức chiến đấu và mở ra trang sử mới trong lịch sử phát triển của Hải quân Việt Nam. Trong ảnh: Tàu ngầm lớp Kilo 636 của Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân được trang bị 6 ống phóng ngư lôi và tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Klub-S - vũ khí uy lực nhất của loại tàu ngầm thế hệ này. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN
  • Cùng với các máy bay hiện đại của Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trên biển và bảo vệ đảo, trong đó có quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), sự góp mặt của các máy bay tiêm kích đa năng Su-27, Su-30MK hiện đại của Quân chủng Phòng không-Không quân giúp tăng cường năng lực bảo vệ chủ quyền  biển, đảo Tổ quốc. Trong ảnh: Biên đội bay SU-30MK của Trung đoàn 935 (Sư đoàn Không quân 370) bay tuần tiễu trên biển. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Cùng với các máy bay hiện đại của Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trên biển và bảo vệ đảo, trong đó có quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), sự góp mặt của các máy bay tiêm kích đa năng Su-27, Su-30MK hiện đại của Quân chủng Phòng không-Không quân giúp tăng cường năng lực bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Trong ảnh: Biên đội bay SU-30MK của Trung đoàn 935 (Sư đoàn Không quân 370) bay tuần tiễu trên biển. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Hải quân Việt Nam hiện sở hữu hệ thống tên lửa bờ K-300P Bastion-P siêu âm của Nga, có tầm bắn trên 300 km, tính cơ động cao và uy lực lớn, với đạn tên lửa P-35B tầm bắn rất xa; mang theo đầu đạn cỡ lớn, đủ sức đánh chìm những chiến hạm cỡ lớn (kể cả tàu sân bay); ngoài ra còn được trang bị đạn pháo phản lực dẫn đường EXTRA và Accular của Israel - loại vũ khí cực kỳ hiệu quả khi tiêu diệt các bến đổ bộ hay khu tập kết, kể cả tàu đổ bộ. Trong ảnh: Lực lượng Tên lửa bờ K-300P Bastion-P (bên trái) và đạn pháo phản lực dẫn đường EXTRA và Accular (bên phải) được trang bị cho hải quân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
    Hải quân Việt Nam hiện sở hữu hệ thống tên lửa bờ K-300P Bastion-P siêu âm của Nga, có tầm bắn trên 300 km, tính cơ động cao và uy lực lớn, với đạn tên lửa P-35B tầm bắn rất xa; mang theo đầu đạn cỡ lớn, đủ sức đánh chìm những chiến hạm cỡ lớn (kể cả tàu sân bay); ngoài ra còn được trang bị đạn pháo phản lực dẫn đường EXTRA và Accular của Israel - loại vũ khí cực kỳ hiệu quả khi tiêu diệt các bến đổ bộ hay khu tập kết, kể cả tàu đổ bộ. Trong ảnh: Lực lượng Tên lửa bờ K-300P Bastion-P (bên trái) và đạn pháo phản lực dẫn đường EXTRA và Accular (bên phải) được trang bị cho hải quân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  • Lực lượng tên lửa bờ là một trong 5 lực lượng chủ yếu của Quân chủng Hải quân hiện nay. Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất trong khu vực ASEAN sở hữu hệ thống tên lửa bờ K-300P Bastion-P siêu âm có tầm bắn trên 300 km, tính cơ động cao và uy lực lớn. Trong ảnh: Lữ đoàn Tên lửa bờ 681 Hải quân được trang bị hệ thống tên lửa bờ K-300P Bastion-P - một trong những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển cơ động hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Đạn tên lửa P-800 Yakhont của K-300P rất khó đánh chặn, độ chính xác cao và đặc biệt là khả năng tác chiến nhóm độc đáo, tạo nên
    Lực lượng tên lửa bờ là một trong 5 lực lượng chủ yếu của Quân chủng Hải quân hiện nay. Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất trong khu vực ASEAN sở hữu hệ thống tên lửa bờ K-300P Bastion-P siêu âm có tầm bắn trên 300 km, tính cơ động cao và uy lực lớn. Trong ảnh: Lữ đoàn Tên lửa bờ 681 Hải quân được trang bị hệ thống tên lửa bờ K-300P Bastion-P - một trong những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển cơ động hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Đạn tên lửa P-800 Yakhont của K-300P rất khó đánh chặn, độ chính xác cao và đặc biệt là khả năng tác chiến nhóm độc đáo, tạo nên "Lá chắn thép bên bờ biển Đông" trong khả năng phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa Tổ quốc. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) được trang bị nhiều loại tàu chiến hiện đại, sức tấn công lớn, trong đó tiêu biểu là tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 nổi tiếng mua của Nga được trang bị hệ thống vũ khí phòng vệ và tấn công hiện đại và tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya (Tia chớp). Đây là những loại tàu chiến hiện đại nhất mà Hải quân Việt Nam hiện đang sở hữu. Trong ảnh: Tàu hộ vệ tên lửa HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ - 2 trong số 4 tàu chiến mặt nước lớp Gepard 3.9 và tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya (Tia chớp) HQ-376, giúp tăng cường năng lực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
    Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) được trang bị nhiều loại tàu chiến hiện đại, sức tấn công lớn, trong đó tiêu biểu là tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 nổi tiếng mua của Nga được trang bị hệ thống vũ khí phòng vệ và tấn công hiện đại và tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya (Tia chớp). Đây là những loại tàu chiến hiện đại nhất mà Hải quân Việt Nam hiện đang sở hữu. Trong ảnh: Tàu hộ vệ tên lửa HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ - 2 trong số 4 tàu chiến mặt nước lớp Gepard 3.9 và tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya (Tia chớp) HQ-376, giúp tăng cường năng lực phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  • Hải quân Việt Nam được trang bị nhiều loại tàu chiến hiện đại, sức tấn công lớn, trong đó tiêu biểu là tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 nổi tiếng mua của Nga được trang bị hệ thống vũ khí phòng vệ và tấn công hiện đại. Đây là loại tàu chiến lớn và hiện đại nhất mà Hải quân Việt Nam hiện đang sở hữu, với 4 tàu đã được biên chế cho Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân). Trong ảnh: Tàu hộ vệ tên lửa HQ-012 Lý Thái Tổ - một trong 4 tàu chiến mặt nước lớn và hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam hiện nay. Ngoài việc theo dõi, tìm kiếm và tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển, chống ngầm và tích hợp hàng loạt vũ khí hiện đại, chiến hạm Gepard 3.9 còn có khả năng tàng hình. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Hải quân Việt Nam được trang bị nhiều loại tàu chiến hiện đại, sức tấn công lớn, trong đó tiêu biểu là tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 nổi tiếng mua của Nga được trang bị hệ thống vũ khí phòng vệ và tấn công hiện đại. Đây là loại tàu chiến lớn và hiện đại nhất mà Hải quân Việt Nam hiện đang sở hữu, với 4 tàu đã được biên chế cho Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân). Trong ảnh: Tàu hộ vệ tên lửa HQ-012 Lý Thái Tổ - một trong 4 tàu chiến mặt nước lớn và hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam hiện nay. Ngoài việc theo dõi, tìm kiếm và tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển, chống ngầm và tích hợp hàng loạt vũ khí hiện đại, chiến hạm Gepard 3.9 còn có khả năng tàng hình. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Trong ảnh: Tàu tên lửa hiện đại HQ-378 thuộc biên chế Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) diễn tập bắn đạn thật trên biển. Đây là 1 trong số 6 tàu tên lửa lớp 12418 do Xí nghiệp liên hợp Ba Son (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đóng mới trên cơ sở chuyển giao công nghệ của Nga. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Trong ảnh: Tàu tên lửa hiện đại HQ-378 thuộc biên chế Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) diễn tập bắn đạn thật trên biển. Đây là 1 trong số 6 tàu tên lửa lớp 12418 do Xí nghiệp liên hợp Ba Son (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đóng mới trên cơ sở chuyển giao công nghệ của Nga. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Lữ đoàn 679 – đơn vị tên lửa đất đối biển (Vùng 1 Hải quân) được trang bị hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Redut với đạn tên lửa P-35B tầm bắn rất xa với vận tốc siêu âm; mang theo đầu đạn cỡ lớn đủ sức đánh chìm những chiến hạm cỡ lớn (kể cả tàu sân bay), được coi là một trong những
    Lữ đoàn 679 – đơn vị tên lửa đất đối biển (Vùng 1 Hải quân) được trang bị hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Redut với đạn tên lửa P-35B tầm bắn rất xa với vận tốc siêu âm; mang theo đầu đạn cỡ lớn đủ sức đánh chìm những chiến hạm cỡ lớn (kể cả tàu sân bay), được coi là một trong những "Sát thủ tàu sân bay". Trong ảnh: Tên lửa P-35B đạt tầm bắn xa nhất đến 460km, tốc độ hành trình siêu âm Mach 1,4, được coi là tên lửa chống tàu có tầm bắn xa nhất của Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm, quyết tâm cao, gương mẫu, đoàn kết, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu hy sinh và chấp nhận hy sinh để bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, thành quả cách mạng và chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Trong ảnh: Các chiến sĩ tân binh Tiểu đoàn 158 Hải quân luyện tập điều lệnh. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm, quyết tâm cao, gương mẫu, đoàn kết, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu hy sinh và chấp nhận hy sinh để bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, thành quả cách mạng và chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Trong ảnh: Các chiến sĩ tân binh Tiểu đoàn 158 Hải quân luyện tập điều lệnh. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Hải quân đánh bộ là lực lượng chủ công trong hệ thống lực lượng phòng ngự bờ biển và hải đảo, là lực lượng tấn công đất liền quan trọng của quân chủng Hải quân. Thời gian qua, lực lượng này đã nhận được sự quan tâm, đầu tư hiện đại hóa trên nhiều mặt, đặc biệt là về vũ khí, khí tài phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng chiến đấu để ngày càng thiện chiến hơn. Trong ảnh: Lực lượng Hải quân đánh bộ huấn luyện hiệp đồng đổ bộ lên đảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Hải quân đánh bộ là lực lượng chủ công trong hệ thống lực lượng phòng ngự bờ biển và hải đảo, là lực lượng tấn công đất liền quan trọng của quân chủng Hải quân. Thời gian qua, lực lượng này đã nhận được sự quan tâm, đầu tư hiện đại hóa trên nhiều mặt, đặc biệt là về vũ khí, khí tài phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng chiến đấu để ngày càng thiện chiến hơn. Trong ảnh: Lực lượng Hải quân đánh bộ huấn luyện hiệp đồng đổ bộ lên đảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Hải quân Việt Nam được trang bị nhiều loại tàu chiến hiện đại, sức tấn công lớn, trong đó tiêu biểu là tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 nổi tiếng mua của Nga được trang bị hệ thống vũ khí phòng vệ và tấn công hiện đại. Đây là loại tàu chiến lớn và hiện đại nhất mà Hải quân Việt Nam hiện đang sở hữu, với 4 tàu đã được biên chế cho Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân). Trong ảnh: Tàu HQ-016 Quang Trung - 1 trong số 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam. Ngoài các vũ khí chính là 8 tên lửa chống hạm, một pháo hải quân, một tổ hợp pháo-tên lửa phòng không, hai pháo phòng thủ cực gần cùng 4 ống phóng ngư lôi, tàu có thể mang theo một trực thăng Ka-28 để tăng khả năng phát hiện, tiêu diệt tàu ngầm đối phương. Ảnh: TTXVN phát
    Hải quân Việt Nam được trang bị nhiều loại tàu chiến hiện đại, sức tấn công lớn, trong đó tiêu biểu là tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 nổi tiếng mua của Nga được trang bị hệ thống vũ khí phòng vệ và tấn công hiện đại. Đây là loại tàu chiến lớn và hiện đại nhất mà Hải quân Việt Nam hiện đang sở hữu, với 4 tàu đã được biên chế cho Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân). Trong ảnh: Tàu HQ-016 Quang Trung - 1 trong số 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam. Ngoài các vũ khí chính là 8 tên lửa chống hạm, một pháo hải quân, một tổ hợp pháo-tên lửa phòng không, hai pháo phòng thủ cực gần cùng 4 ống phóng ngư lôi, tàu có thể mang theo một trực thăng Ka-28 để tăng khả năng phát hiện, tiêu diệt tàu ngầm đối phương. Ảnh: TTXVN phát
  • Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 là một trong các lực lượng chủ lực của Hải quân Việt Nam, có nhiệm vụ tác chiến săn ngầm, vận tải quân sự, trinh sát, quan sát trên không, trên mặt đất, mặt nước, tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên đất liền và cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bão lụt. Trong ảnh: Thủy phi cơ DHC-6 của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 huấn luyện hạ cánh xuống sân bay Trường Sa Lớn. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 là một trong các lực lượng chủ lực của Hải quân Việt Nam, có nhiệm vụ tác chiến săn ngầm, vận tải quân sự, trinh sát, quan sát trên không, trên mặt đất, mặt nước, tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên đất liền và cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bão lụt. Trong ảnh: Thủy phi cơ DHC-6 của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 huấn luyện hạ cánh xuống sân bay Trường Sa Lớn. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 là một trong các lực lượng chủ lực của Hải quân Việt Nam, có nhiệm vụ tác chiến săn ngầm, vận tải quân sự, trinh sát, quan sát trên không, trên mặt đất, mặt nước, tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên đất liền và cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bão lụt. Trong ảnh: Thủy phi cơ DHC-6 của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 huấn luyện hạ cánh trên biển. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 là một trong các lực lượng chủ lực của Hải quân Việt Nam, có nhiệm vụ tác chiến săn ngầm, vận tải quân sự, trinh sát, quan sát trên không, trên mặt đất, mặt nước, tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên đất liền và cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bão lụt. Trong ảnh: Thủy phi cơ DHC-6 của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 huấn luyện hạ cánh trên biển. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Những năm qua, Quân chủng Hải quân đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng nhiều loại trang bị, vũ khí mới, hiện đại như tàu ngầm, tàu mặt nước, không quân Hải quân, tên lửa bờ, ra-đa bờ và nhiều loại khí tài hiện đại; tiếp tục nâng cao khả năng tiếp nhận, sử dụng vũ khí, khí tài hiện đại và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của các lực lượng đặc biệt tinh nhuệ như hải quân đánh bộ, đặc công hải quân,…Trong ảnh: Lễ thượng cờ cho 2 tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo và 016-Quang Trung - 2 trong số 4 tàu hộ vệ tên lửa hiện đại lớp Gepard 3.9 hiện có của Hải quân Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
    Những năm qua, Quân chủng Hải quân đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng nhiều loại trang bị, vũ khí mới, hiện đại như tàu ngầm, tàu mặt nước, không quân Hải quân, tên lửa bờ, ra-đa bờ và nhiều loại khí tài hiện đại; tiếp tục nâng cao khả năng tiếp nhận, sử dụng vũ khí, khí tài hiện đại và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của các lực lượng đặc biệt tinh nhuệ như hải quân đánh bộ, đặc công hải quân,…Trong ảnh: Lễ thượng cờ cho 2 tàu hộ vệ tên lửa 015-Trần Hưng Đạo và 016-Quang Trung - 2 trong số 4 tàu hộ vệ tên lửa hiện đại lớp Gepard 3.9 hiện có của Hải quân Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
  • Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 là một trong các lực lượng chủ lực của Hải quân Việt Nam, có nhiệm vụ tác chiến săn ngầm, vận tải quân sự, trinh sát, quan sát trên không, trên mặt đất, mặt nước, tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên đất liền và cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bão lụt. Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ phi đội trực thăng săn ngầm Ka-28 (loại trực thăng hiện đại của Nga có khả năng mang nhiều loại vũ khí từ ngư lôi tới bom chìm chống ngầm và cả súng máy), trong chuyến đến thăm, kiểm tra Lữ đoàn Không quân Hải quân 954. Ảnh: Tiên Minh – TTXVN
    Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 là một trong các lực lượng chủ lực của Hải quân Việt Nam, có nhiệm vụ tác chiến săn ngầm, vận tải quân sự, trinh sát, quan sát trên không, trên mặt đất, mặt nước, tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên đất liền và cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bão lụt. Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ phi đội trực thăng săn ngầm Ka-28 (loại trực thăng hiện đại của Nga có khả năng mang nhiều loại vũ khí từ ngư lôi tới bom chìm chống ngầm và cả súng máy), trong chuyến đến thăm, kiểm tra Lữ đoàn Không quân Hải quân 954. Ảnh: Tiên Minh – TTXVN
  • Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo để bảo đảm lực lượng hải quân tinh nhuệ về trình độ và khả năng tác chiến, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ. Trong ảnh: Chiến sĩ đại đội 1, Tiểu đoàn Hải quân 158 huấn luyện vận động trên chiến trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo để bảo đảm lực lượng hải quân tinh nhuệ về trình độ và khả năng tác chiến, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ. Trong ảnh: Chiến sĩ đại đội 1, Tiểu đoàn Hải quân 158 huấn luyện vận động trên chiến trường. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu, năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng hải quân không ngừng được nâng lên. Trong ảnh: Chiến sĩ Tiểu đoàn hải quân 158 luyện tập võ thuật. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu, năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng hải quân không ngừng được nâng lên. Trong ảnh: Chiến sĩ Tiểu đoàn hải quân 158 luyện tập võ thuật. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Lực lượng rada bờ biển và trên các đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng được trang bị các khí tài hiện đại, thực sự trở thành những
    Lực lượng rada bờ biển và trên các đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng được trang bị các khí tài hiện đại, thực sự trở thành những "Mắt thần" canh giữ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong ảnh: Tiểu đoàn 151 Rada (Vùng 1 Hải quân) ngày đêm luyện tập, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan sát, phát hiện các mục tiêu trên vùng biển vịnh Bắc Bộ, từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Bắc Đèo Ngang (Hà Tĩnh). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Hải quân đánh bộ là lực lượng chủ công trong hệ thống lực lượng phòng ngự bờ biển và hải đảo, là lực lượng tấn công đất liền quan trọng của quân chủng Hải quân. Thời gian qua, lực lượng này đã nhận được sự quan tâm, đầu tư hiện đại hóa trên nhiều mặt, đặc biệt là về vũ khí, khí tài phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng chiến đấu để ngày càng thiện chiến hơn. Trong ảnh: Đại đội phòng không của Lữ đoàn 147 Hải quân đánh bộ luyện tập báo động cấp một tiêu diệt mục tiêu trên không. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Hải quân đánh bộ là lực lượng chủ công trong hệ thống lực lượng phòng ngự bờ biển và hải đảo, là lực lượng tấn công đất liền quan trọng của quân chủng Hải quân. Thời gian qua, lực lượng này đã nhận được sự quan tâm, đầu tư hiện đại hóa trên nhiều mặt, đặc biệt là về vũ khí, khí tài phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng chiến đấu để ngày càng thiện chiến hơn. Trong ảnh: Đại đội phòng không của Lữ đoàn 147 Hải quân đánh bộ luyện tập báo động cấp một tiêu diệt mục tiêu trên không. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Lữ đoàn 679 – đơn vị tên lửa đất đối biển (Vùng 1 Hải quân) được trang bị hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Redut với đạn tên lửa P-35B tầm bắn rất xa với vận tốc siêu âm; mang theo đầu đạn cỡ lớn đủ sức đánh chìm những chiến hạm cỡ lớn (kể cả tàu sân bay), được coi là một trong những
    Lữ đoàn 679 – đơn vị tên lửa đất đối biển (Vùng 1 Hải quân) được trang bị hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Redut với đạn tên lửa P-35B tầm bắn rất xa với vận tốc siêu âm; mang theo đầu đạn cỡ lớn đủ sức đánh chìm những chiến hạm cỡ lớn (kể cả tàu sân bay), được coi là một trong những "Sát thủ tàu sân bay". Trong ảnh: Radar trinh sát hiện đại của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển 4K44 Redut được trang bị cho Lữ đoàn 679 Hải quân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Thời gian qua, lực lượng Hải quân đánh bộ đã nhận được sự quan tâm, đầu tư hiện đại hóa trên nhiều mặt, đặc biệt là về vũ khí, khí tài phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để ngày càng thiện chiến hơn. Trong ảnh: Chiến sỹ Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 luyện tập đổ bộ đánh chiếm mục tiêu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Thời gian qua, lực lượng Hải quân đánh bộ đã nhận được sự quan tâm, đầu tư hiện đại hóa trên nhiều mặt, đặc biệt là về vũ khí, khí tài phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để ngày càng thiện chiến hơn. Trong ảnh: Chiến sỹ Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 luyện tập đổ bộ đánh chiếm mục tiêu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Hải quân đánh bộ là lực lượng chủ công trong hệ thống lực lượng phòng ngự bờ biển và hải đảo, là lực lượng tấn công đất liền quan trọng của quân chủng Hải quân. Thời gian qua, lực lượng này đã nhận được sự quan tâm, đầu tư hiện đại hóa trên nhiều mặt, đặc biệt là về vũ khí, khí tài phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để ngày càng thiện chiến hơn. Trong ảnh: Lực lượng Hải quân đánh bộ được trang bị súng trường tấn công tiêu chuẩn GTAR-21 với nòng dài, kèm súng phóng lựu kẹp nòng hiện đại T40, được coi là khẩu súng trường tấn công tốt nhất hiện nay của Quân đội Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Hải quân đánh bộ là lực lượng chủ công trong hệ thống lực lượng phòng ngự bờ biển và hải đảo, là lực lượng tấn công đất liền quan trọng của quân chủng Hải quân. Thời gian qua, lực lượng này đã nhận được sự quan tâm, đầu tư hiện đại hóa trên nhiều mặt, đặc biệt là về vũ khí, khí tài phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để ngày càng thiện chiến hơn. Trong ảnh: Lực lượng Hải quân đánh bộ được trang bị súng trường tấn công tiêu chuẩn GTAR-21 với nòng dài, kèm súng phóng lựu kẹp nòng hiện đại T40, được coi là khẩu súng trường tấn công tốt nhất hiện nay của Quân đội Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Thời gian qua, lực lượng Hải quân đánh bộ đã nhận được sự quan tâm, đầu tư hiện đại hóa trên nhiều mặt, đặc biệt là về vũ khí, khí tài phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để ngày càng thiện chiến hơn. Trong ảnh: Chiến sỹ Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 luyện tập đổ bộ đánh chiếm mục tiêu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Thời gian qua, lực lượng Hải quân đánh bộ đã nhận được sự quan tâm, đầu tư hiện đại hóa trên nhiều mặt, đặc biệt là về vũ khí, khí tài phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để ngày càng thiện chiến hơn. Trong ảnh: Chiến sỹ Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 luyện tập đổ bộ đánh chiếm mục tiêu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Phát huy truyền thống anh hùng, chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 không ngừng nâng cao chất lượng, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật; tập trung xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại; huấn luyện theo hướng “tinh nhuệ, thiện chiến” và thực hiện tiêu chí 4 giỏi “Bơi, lặn giỏi; bắn súng giỏi; võ thuật giỏi và rèn luyện thể lực giỏi”. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Phát huy truyền thống anh hùng, chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 không ngừng nâng cao chất lượng, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật; tập trung xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại; huấn luyện theo hướng “tinh nhuệ, thiện chiến” và thực hiện tiêu chí 4 giỏi “Bơi, lặn giỏi; bắn súng giỏi; võ thuật giỏi và rèn luyện thể lực giỏi”. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Lực lượng Hải quân đánh bộ nhận được sự quan tâm, đầu tư hiện đại hóa trên nhiều mặt, đặc biệt là về vũ khí, khí tài phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để ngày càng thiện chiến hơn. Trong ảnh: Hải quân đánh bộ sở hữu những vũ khí tinh nhuệ hàng đầu hiện nay, trong đó có súng trường tấn công tiêu chuẩn GTAR-21 với nòng dài, kèm súng phóng lựu kẹp nòng hiện đại T40 của Thổ Nhĩ Kỳ, được coi là khẩu súng trường tấn công tốt nhất hiện nay của Quân đội Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Lực lượng Hải quân đánh bộ nhận được sự quan tâm, đầu tư hiện đại hóa trên nhiều mặt, đặc biệt là về vũ khí, khí tài phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để ngày càng thiện chiến hơn. Trong ảnh: Hải quân đánh bộ sở hữu những vũ khí tinh nhuệ hàng đầu hiện nay, trong đó có súng trường tấn công tiêu chuẩn GTAR-21 với nòng dài, kèm súng phóng lựu kẹp nòng hiện đại T40 của Thổ Nhĩ Kỳ, được coi là khẩu súng trường tấn công tốt nhất hiện nay của Quân đội Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Hải quân đánh bộ là lực lượng chủ công trong hệ thống lực lượng phòng ngự bờ biển và hải đảo, là lực lượng tấn công đất liền quan trọng của quân chủng Hải quân. Những năm qua, lực lượng Hải quân đánh bộ đã nhận được sự quan tâm, đầu tư hiện đại hóa trên nhiều mặt, đặc biệt là về vũ khí, khí tài phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng chiến đấu để ngày càng thiện chiến hơn. Trong ảnh: Lực lượng Hải quân đánh bộ phối hợp hiệp đồng đổ bộ tấn công cùng lực lượng xe tăng. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
    Hải quân đánh bộ là lực lượng chủ công trong hệ thống lực lượng phòng ngự bờ biển và hải đảo, là lực lượng tấn công đất liền quan trọng của quân chủng Hải quân. Những năm qua, lực lượng Hải quân đánh bộ đã nhận được sự quan tâm, đầu tư hiện đại hóa trên nhiều mặt, đặc biệt là về vũ khí, khí tài phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng chiến đấu để ngày càng thiện chiến hơn. Trong ảnh: Lực lượng Hải quân đánh bộ phối hợp hiệp đồng đổ bộ tấn công cùng lực lượng xe tăng. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng hải quân bảo vệ quần đảo Trường Sa được trang bị phương tiện tuần tra hiện đại, luôn đề cao cảnh giác, tuần tra theo dõi, nắm chắc tình hình trên biển, dự báo đúng tình hình để có kế hoạch và chủ động ứng phó với mọi diễn biến. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng hải quân bảo vệ quần đảo Trường Sa được trang bị phương tiện tuần tra hiện đại, luôn đề cao cảnh giác, tuần tra theo dõi, nắm chắc tình hình trên biển, dự báo đúng tình hình để có kế hoạch và chủ động ứng phó với mọi diễn biến. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
  • Trong ảnh: Chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 không ngừng nâng cao chất lượng, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; tập trung xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại; huấn luyện theo hướng “tinh nhuệ, thiện chiến” và thực hiện tiêu chí 4 giỏi “Bơi, lặn giỏi; bắn súng giỏi; võ thuật giỏi và rèn luyện thể lực giỏi”. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 không ngừng nâng cao chất lượng, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; tập trung xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại; huấn luyện theo hướng “tinh nhuệ, thiện chiến” và thực hiện tiêu chí 4 giỏi “Bơi, lặn giỏi; bắn súng giỏi; võ thuật giỏi và rèn luyện thể lực giỏi”. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 không ngừng nâng cao chất lượng, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; tập trung xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại; huấn luyện theo hướng “tinh nhuệ, thiện chiến” và thực hiện tiêu chí 4 giỏi “Bơi, lặn giỏi; bắn súng giỏi; võ thuật giỏi và rèn luyện thể lực giỏi”. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 không ngừng nâng cao chất lượng, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; tập trung xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại; huấn luyện theo hướng “tinh nhuệ, thiện chiến” và thực hiện tiêu chí 4 giỏi “Bơi, lặn giỏi; bắn súng giỏi; võ thuật giỏi và rèn luyện thể lực giỏi”. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 không ngừng nâng cao chất lượng, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; tập trung xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại; huấn luyện theo hướng “tinh nhuệ, thiện chiến” và thực hiện tiêu chí 4 giỏi “Bơi, lặn giỏi; bắn súng giỏi; võ thuật giỏi và rèn luyện thể lực giỏi”. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 không ngừng nâng cao chất lượng, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; tập trung xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại; huấn luyện theo hướng “tinh nhuệ, thiện chiến” và thực hiện tiêu chí 4 giỏi “Bơi, lặn giỏi; bắn súng giỏi; võ thuật giỏi và rèn luyện thể lực giỏi”. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Lực lượng Hải quân được xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn, cơ động, linh hoạt cao, có sức chiến đấu mạnh, đồng bộ, cân đối, đủ các lực lượng binh chủng; bố trí lực lượng có trọng điểm trên hướng chủ yếu, khu vực quan trọng, bảo đảm phòng thủ từ xa đến gần, từ nhiều hướng. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ hải quân lên tàu, ra nhận nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Lực lượng Hải quân được xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn, cơ động, linh hoạt cao, có sức chiến đấu mạnh, đồng bộ, cân đối, đủ các lực lượng binh chủng; bố trí lực lượng có trọng điểm trên hướng chủ yếu, khu vực quan trọng, bảo đảm phòng thủ từ xa đến gần, từ nhiều hướng. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ hải quân lên tàu, ra nhận nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Tàu phóng lôi lớp Shershen được trang bị cho Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải quân sẵn sàng xuất kích khi có lệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tiễu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Trong ảnh: Tàu phóng lôi lớp Shershen được trang bị cho Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải quân sẵn sàng xuất kích khi có lệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuần tiễu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Tàu pháo HQ-266 và tàu tên lửa HQ-357 - hai trong số những loại tàu chiến đấu mặt nước hiện đại của Hải quân Việt Nam hiện nay. Việc trang bị hai loại tàu hiện đại này cho Vùng 1 Hải quân nằm trong lộ trình hiện đại hóa trang bị của lực lượng hải quân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Tàu pháo HQ-266 và tàu tên lửa HQ-357 - hai trong số những loại tàu chiến đấu mặt nước hiện đại của Hải quân Việt Nam hiện nay. Việc trang bị hai loại tàu hiện đại này cho Vùng 1 Hải quân nằm trong lộ trình hiện đại hóa trang bị của lực lượng hải quân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Việc tiếp nhận, làm chủ và đưa vào khai thác sử dụng các loại trang bị, vũ khí mới, hiện đại đặt ra yêu cầu rất cao đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Với nỗ lực và quyết tâm cao, các đơn vị đã tổ chức huấn luyện đồng bộ, sát thực tế đạt được mục tiêu đề ra và phát huy hiệu quả tốt. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ tàu tên lửa chống hạm thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Việc tiếp nhận, làm chủ và đưa vào khai thác sử dụng các loại trang bị, vũ khí mới, hiện đại đặt ra yêu cầu rất cao đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Với nỗ lực và quyết tâm cao, các đơn vị đã tổ chức huấn luyện đồng bộ, sát thực tế đạt được mục tiêu đề ra và phát huy hiệu quả tốt. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ tàu tên lửa chống hạm thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Tàu pháo tuần tra HQ-264 và HQ-265 thuộc lớp tàu pháo chiến đấu hiện đại Svetlyak của Nga, trang bị các loại vũ khí hiện đại, tự động hóa cao, được biên chế về Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc. Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN
    Trong ảnh: Tàu pháo tuần tra HQ-264 và HQ-265 thuộc lớp tàu pháo chiến đấu hiện đại Svetlyak của Nga, trang bị các loại vũ khí hiện đại, tự động hóa cao, được biên chế về Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc. Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN
  • Được trang bị, vũ khí chiến đấu đa dạng và hiện đại, Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải quân luôn sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo Tổ quốc. Trong ảnh: Chiến sĩ tàu pháo HQ-53 Lữ đoàn 170 luyện tập tình huống báo động chiến đấu đối không. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Được trang bị, vũ khí chiến đấu đa dạng và hiện đại, Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải quân luôn sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo Tổ quốc. Trong ảnh: Chiến sĩ tàu pháo HQ-53 Lữ đoàn 170 luyện tập tình huống báo động chiến đấu đối không. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Tàu pháo tuần tra HQ-264 và HQ-265 thuộc lớp tàu pháo chiến đấu hiện đại Svetlyak của Nga, trang bị các loại vũ khí hiện đại, tự động hóa cao, được biên chế về Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc. Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN
    Trong ảnh: Tàu pháo tuần tra HQ-264 và HQ-265 thuộc lớp tàu pháo chiến đấu hiện đại Svetlyak của Nga, trang bị các loại vũ khí hiện đại, tự động hóa cao, được biên chế về Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc. Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN
  • Được trang bị, vũ khí chiến đấu đa dạng và hiện đại, Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải quân luôn sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo Tổ quốc. Trong ảnh: Chiến sĩ tàu pháo HQ-53 Lữ đoàn 170 luyện tập tình huống báo động chiến đấu đối không. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
    Được trang bị, vũ khí chiến đấu đa dạng và hiện đại, Lữ đoàn 170 Vùng 1 Hải quân luôn sẵn sàng chiến đấu, chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo Tổ quốc. Trong ảnh: Chiến sĩ tàu pháo HQ-53 Lữ đoàn 170 luyện tập tình huống báo động chiến đấu đối không. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  • Trong ảnh: Đề cao cảnh giác, theo dõi nắm chắc tình hình trên biển, dự báo đúng tình hình, chiến sĩ Tàu pháo đoàn M72 thường xuyên luyện tập sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu. Ảnh: Xuân Quang-TTXVN
    Trong ảnh: Đề cao cảnh giác, theo dõi nắm chắc tình hình trên biển, dự báo đúng tình hình, chiến sĩ Tàu pháo đoàn M72 thường xuyên luyện tập sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu. Ảnh: Xuân Quang-TTXVN
  • Tiếp theo tàu hộ vệ tên lửa Tarantul Dự án 1241.RE, Hải quân Việt Nam tiếp tục mua từ Nga các tàu tên lửa tấn công nhanh hiện đại Molniya Dự án 1241.8, giúp tăng cường sức mạnh của Hải quân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Tiếp theo tàu hộ vệ tên lửa Tarantul Dự án 1241.RE, Hải quân Việt Nam tiếp tục mua từ Nga các tàu tên lửa tấn công nhanh hiện đại Molniya Dự án 1241.8, giúp tăng cường sức mạnh của Hải quân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Chiến sỹ Hải quân khẩu đội súng máy phòng không 12,7 mm ngày đêm luyện tập, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quần đảo Trường Sa của Tổ quốc. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
    Trong ảnh: Chiến sỹ Hải quân khẩu đội súng máy phòng không 12,7 mm ngày đêm luyện tập, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quần đảo Trường Sa của Tổ quốc. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
  • Việc trang bị tàu ngầm lớp Kilo 636 đã tạo ra một lực lượng mới sẵn sàng đối phó với các thách thức về an ninh trên biển. Trong ảnh: Tàu ngầm HQ-186 Đà Nẵng là 1 trong 6 tàu được trang bị cho Hải quân Việt Nam, thuộc loại tàu ngầm tiên tiến nhất trên thế giới. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Việc trang bị tàu ngầm lớp Kilo 636 đã tạo ra một lực lượng mới sẵn sàng đối phó với các thách thức về an ninh trên biển. Trong ảnh: Tàu ngầm HQ-186 Đà Nẵng là 1 trong 6 tàu được trang bị cho Hải quân Việt Nam, thuộc loại tàu ngầm tiên tiến nhất trên thế giới. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Việc trang bị tàu ngầm lớp Kilo 636 đã tạo ra một lực lượng mới của Hải quân Việt Nam, sẵn sàng đối phó với các thách thức về an ninh trên biển. Trong ảnh: Tàu ngầm thuộc Lữ đoàn Tàu ngầm 189 và tàu chiến mặt nước của Quân chủng Hải quân tại quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
    Việc trang bị tàu ngầm lớp Kilo 636 đã tạo ra một lực lượng mới của Hải quân Việt Nam, sẵn sàng đối phó với các thách thức về an ninh trên biển. Trong ảnh: Tàu ngầm thuộc Lữ đoàn Tàu ngầm 189 và tàu chiến mặt nước của Quân chủng Hải quân tại quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
  • Đến nay, toàn bộ 6 chiếc tàu ngầm hiện đại lớp Kilo 636 Việt Nam đặt mua từ LB Nga đã được đưa vào đội hình chiến đấu của Lữ đoàn Tàu ngầm 189, sẵn sàng tham gia các phương án tác chiến cao nhất; kịp thời đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong ảnh: Tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng - 1 trong số 6 tàu của Lữ đoàn Tàu ngầm 189, có khả năng
    Đến nay, toàn bộ 6 chiếc tàu ngầm hiện đại lớp Kilo 636 Việt Nam đặt mua từ LB Nga đã được đưa vào đội hình chiến đấu của Lữ đoàn Tàu ngầm 189, sẵn sàng tham gia các phương án tác chiến cao nhất; kịp thời đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trong ảnh: Tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng - 1 trong số 6 tàu của Lữ đoàn Tàu ngầm 189, có khả năng "tàng hình" trước các thiết bị định vị thủy âm hiện đại, ẩn mình tốt hơn trong lòng biển để tiếp cận đội tàu nổi của địch và tấn công trước khi bị phát hiện. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN
Từ năm 2010, Hải quân nhân dân Việt Nam được đầu tư tiến thẳng lên hiện đại. Đến nay, Quân chủng Hải quân đã có đủ 5 thành phần lực lượng: tàu mặt nước, tàu ngầm; pháo binh-tên lửa bờ; không quân hải quân; hải quân đánh bộ, đặc công hải quân và lực lượng phòng thủ đảo, để Hải quân nhân dân Việt Nam là một quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; thực sự là lực lượng nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong tình hình mới. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN