-
Vương quốc Anh là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Tuy nhiên, quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước chỉ thực sự khởi sắc kể từ sau chuyến thăm đầu tiên tới Anh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt năm 1993 và chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam của Ngoại trưởng Anh Douglas Hurd năm 1994. Trong ảnh: Lễ đón Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm chính thức Vương quốc Anh được tổ chức trọng thể theo nghi thức Nhà nước tại Thủ đô London, ngày 5/7/1993. Ảnh: Minh Đạo - TTXVN
-
Trong ảnh: Ngày 13/9/2018, phái đoàn của CLB bóng đá ngoại hạng Anh Manchester City cùng chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2017/2018 tới Hà Nội, thực hiện cuộc hành trình thứ 6 tại Việt Nam trong hành trình rước Cúp vòng quanh thế giới của CLB Manchester City. Ảnh: TTXVN phát
-
Trong ảnh: Tháng 7/2013, CLB bóng đá ngoại hạng Anh Arsenal sang Việt Nam thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam và có các hoạt động giao lưu cùng người hâm mộ. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Kinh tế - thương mại là điểm sáng và cũng là trụ cột ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Các mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu sang Anh, bao gồm thủy, hải sản, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép, thiếc, máy vi tính, điện thoại và linh kiện điện tử. Trong giai đoạn 2013 - 2017, Anh luôn là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong EU, trong đó xuất khẩu xếp vị trí thứ ba và nhập khẩu xếp vị trí thứ tám. Trong ảnh: Giày dép của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Anh. Ảnh: TTXVN
-
Kinh tế - thương mại là điểm sáng và cũng là trụ cột ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Các mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu sang Anh, bao gồm thủy, hải sản, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép, thiếc, máy vi tính, điện thoại và linh kiện điện tử. Trong giai đoạn 2013 - 2017, Anh luôn là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong EU, trong đó xuất khẩu xếp vị trí thứ ba và nhập khẩu xếp vị trí thứ tám. Trong ảnh: Gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam là một trong các mặt hàng có lợi thế xuất khẩu sang thị trường Anh. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
-
Kinh tế - thương mại là điểm sáng và cũng là trụ cột ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Các mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu sang Anh, bao gồm thủy, hải sản, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép, thiếc, máy vi tính, điện thoại và linh kiện điện tử. Trong giai đoạn 2013 - 2017, Anh luôn là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong EU, trong đó xuất khẩu xếp vị trí thứ ba và nhập khẩu xếp vị trí thứ tám. Trong ảnh: Mặt hàng sơn mài Hạ Thái của huyện Thường Tín (Hà Nội) được xuất khẩu sang thị trường Anh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Kinh tế - thương mại là điểm sáng và cũng là trụ cột ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Anh. Các mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu sang Anh, bao gồm thủy, hải sản, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép, thiếc, máy vi tính, điện thoại và linh kiện điện tử. Trong giai đoạn 2013 - 2017, Anh luôn là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong EU, trong đó xuất khẩu xếp vị trí thứ ba và nhập khẩu xếp vị trí thứ tám. Trong ảnh: Thủy sản của Việt Nam là một trong các mặt hàng có lợi thế xuất khẩu sang thị trường Anh. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
-
Anh hiện là nhà đầu tư thuộc EU lớn thứ ba ở Việt Nam, đứng thứ 15 trong tổng số 116 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam, trong đó lớn nhất là trong lĩnh vực dầu khí. Trong ảnh: Nhà máy khí Nam Côn Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu) do Tập đoàn dầu khí BP (Anh) thi công lắp đặt thiết bị, vận hành, bảo dưỡng và được bàn giao cho Việt Nam quản lý, vận hành từ năm 2008. Ảnh: Hà Thái - TTXVN
-
Sáng 29/9/2013, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tp Hồ Chí Minh, Hiệp hội các Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam tổ chức chương trình Chạy bộ gây quỹ từ thiện thường niên FUN RUN lần thứ 13 – năm 2013, với khoảng 8.000 người tham gia và quyên góp được 900 triệu đồng cho các hội từ thiện tại Việt Nam. Ảnh: Thế Anh – TTXVN
-
Trong những năm qua, hợp tác giữa Việt Nam và Anh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo phát triển tích cực. Hội đồng Anh (BC) là một tổ chức được Chính phủ Anh uỷ quyền đối với các hoạt động về văn hóa và giáo dục tại Việt Nam. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Văn Phúc và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Xứ Wales – bà Kirsty Williams chứng kiến lễ kí kết hợp tác giữa Bộ Giáo dục hai nước, tại Diễn đàn Hợp tác Giáo dục đại học Việt Nam – Vương quốc Anh với chủ đề “Bối cảnh toàn cầu về quốc tế hóa giáo dục đại học – tập trung phát triển chất lượng hơn là số lượng”, do Bộ GD và ĐT phối hợp Hội đồng Anh tổ chức tại Hà Nội, ngày 30/10/2018. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Quan hệ giữa hai nước còn được xây dựng trên nền tảng vững chắc của những kết nối du lịch bền chặt. Kể từ khi Việt Nam và Anh mở đường bay thẳng (tháng 11/2011) và Việt Nam thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương cho du khách một số nước châu Âu, trong đó có Anh, tới Việt Nam từ tháng 7/2015 với thời gian tạm trú 15 ngày, lượng khách du lịch Anh vào Việt Nam đã tăng đáng kể. Trong ảnh: Ngày 1/9/2015, chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã hạ cánh xuống sân bay Heathrow ở thủ đô London của Vương quốc Anh, đánh dấu điểm đến quốc tế đầu tiên mà Vietnam Airlines đưa dòng máy bay hiện đại nhất này vào phục vụ. Ảnh: Đỗ Sinh - TTXVN
-
Trong những năm qua, hợp tác giữa Việt Nam và Anh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo phát triển tích cực. Hội đồng Anh (BC) là một tổ chức được Chính phủ Anh uỷ quyền đối với các hoạt động về văn hóa và giáo dục tại Việt Nam. Trong ảnh: Ngày 27/10/2015, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Anh tổ chức Ngày hội Giáo dục Vương quốc Anh nhằm tạo cơ hội để sinh viên tiếp xúc với 70 trường đào tạo đến từ Vương quốc Anh và tiếp cận 80 chương trình học bổng hấp dẫn. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN
-
Tập đoàn bảo hiểm Prudential là một trong các doanh nghiệp đầu tiên của Anh đầu tư vào Việt Nam và có nhiều tài trợ cho Việt Nam trong lĩnh vực an sinh xã hội. Trong ảnh: Ngày 18/8/2015, tại Nha Trang (Khánh Hòa), Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức trao tặng 100 chiếc xe đạp Martin trị giá 220 triệu đồng cho 100 học sinh, sinh viên vượt khó, học tốt của các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa và thành phố Nha Trang. Prudential Việt Nam cũng trao tặng 10 máy vi tính trị giá 80 triệu đồng cho Trung tâm phục hồi chức năng, giáo dục trẻ em khuyết tật Khánh Hòa và Trung tâm Bảo trợ xã hội và công tác xã hội thị xã Ninh Hòa. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN
-
Ngày 6/11/2010, tại Vũng Tàu, Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PetroVietnam) ký hợp đồng với các công ty BP Vietnam, công ty Dầu khí Ấn Độ (ONGC) và Tổng công ty thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) về đào tạo nâng cao chuyên ngành hàng và tự động hoá tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Hà Thái – TTXVN
-
Trong những năm qua, hợp tác giữa Việt Nam và Anh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo phát triển tích cực. Hội đồng Anh (BC) là một tổ chức được Chính phủ Anh uỷ quyền đối với các hoạt động về văn hóa và giáo dục tại Việt Nam. Trong ảnh: Ngày 12/5/2018, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu và Hội đồng Anh Việt Nam tổ chức Lễ công bố kết quả đánh giá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu theo tiêu chuẩn chất lượng Vương quốc Anh. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
-
Với những thành quả đã đạt được, có thể khẳng định, quan hệ “Đối tác chiến lược” Việt Nam - Anh phát triển ngày càng toàn diện, sâu rộng trên tất cả lĩnh vực. Trong ảnh: Dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới London Symphony Orchestra biểu diễn hòa nhạc tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), ngày 5/10/2018 - một hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Ảnh: TTXVN phát
-
Anh đã tích cực hỗ trợ Việt Nam thực hiện những dự án phát triển giáo dục, xây dựng mô hình các trường đại học, cao đẳng cộng đồng theo mô hình tiêu chuẩn của Anh phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam,... Trong ảnh: Lễ khánh thành khuôn viên trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) tại khu đô thị sinh thái Ecopark (Hà Nội), ngày 15/9/2018. Đây là trường đại học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp chương trình đạo tạo cử nhân và nhận bằng trực tiếp từ Anh quốc. Ảnh: TTXVN phát
-
Về chính trị đối ngoại, Việt Nam và Anh tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, tăng cường trao đổi và hợp tác ở cấp bộ trưởng và quan chức cấp cao giữa các cơ quan liên quan của Chính phủ hai nước, thúc đẩy giao lưu Quốc hội, chính đảng, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước. Trong ảnh: Trong chuyến thăm, làm việc tại Vương quốc Anh, ngày 15/12/2017, tại thủ đô London, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi thăm các đơn vị sản xuất thông tin của Hãng Thompson Reuters. Ảnh: Như Mai - TTXVN
-
Hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình được hai nước tích cực triển khai. Anh đã chuyển giao cho Việt Nam vận hành Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan; hỗ trợ đào tạo tiếng Anh chuyên sâu cho các sĩ quan Việt Nam làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến. Đây là một nét mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong ảnh: Chiều 25/3/2019, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp Đoàn Cục Năng lực tác chiến quân y Vương quốc Anh, do Cục trưởng, Thiếu tướng Stuart Millar dẫn đầu, thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
-
Anh là một trong những nước viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn cho Việt Nam, với khoảng 70% ngân sách hỗ trợ cho các chương trình liên quan đến giảm nghèo và các lĩnh vực giáo dục, y tế, nước sạch, cũng như vệ sinh nông thôn, phòng, chống tham nhũng. Trong ảnh: Sáng 11/10/2010, tại Hà Nội, Công tước xứ York, Hoàng tử Vương quốc Anh Andrew dự lễ khánh thành Khoa Xét nghiệm mới tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ. Đây là dự án trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ với Tổ chức Wellcome Trust và đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng của Đại học Oxford (OUCRU) tại Việt Nam. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
-
Năm 1994, Chính phủ Anh bắt đầu chính thức cung cấp ODA cho Việt Nam. Tháng 8/1999, Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID) đã thiết lập Văn phòng Hỗ trợ Chương trình Việt Nam (PSO) tại Hà Nội, nay gọi là Văn phòng DFID Việt Nam. Trong ảnh: Ngày 25/10/2011, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương cho Bà Fiona Louise Lappin, Trưởng Đại diện Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) tại Việt Nam và Ông Bill Bernett, nguyên Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Kiểm toán Nhà nước Vương quốc Anh, chuyên gia tư vấn cao cấp về tài chính công vì đã có những đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
-
Anh đã tích cực hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách giáo dục, mở rộng hợp tác nghiên cứu, thực hiện các khóa đào tạo tiếng Anh, đào tạo các nhà quản lý, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam. Trong ảnh: Ông Ed Vaizey, Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh phát biểu tại Hội thảo quốc tế “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục – Chia sẻ của Anh quốc với Việt Nam”, ngày 5/10/2018, tại Hà Nội, do Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo và Đào tạo tổ chức. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
-
Anh là một trong những nước viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn cho Việt Nam, với khoảng 70% ngân sách hỗ trợ cho các chương trình liên quan đến giảm nghèo và các lĩnh vực giáo dục, y tế, nước sạch, cũng như vệ sinh nông thôn, phòng, chống tham nhũng. Trong ảnh: Ngày 5/4/2012, tại Hà Nội, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Công ty dược phẩm GLAXOSMITHKLINE PTE LTD (Anh) ký kết thỏa thuận khám chữa bệnh nhân đạo nhằm thực hiện các hoạt động khám, chữa bệnh lưu động cho người nghèo trên toàn quốc trong chương trình “ Cuộc sống không nỗi đau”. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
-
Hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình được hai nước tích cực triển khai. Anh đã chuyển giao cho Việt Nam vận hành Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan; hỗ trợ đào tạo tiếng Anh chuyên sâu cho các sĩ quan Việt Nam làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến. Đây là một nét mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong ảnh: Sáng 18/3/2019, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm trao đổi chuyên môn về sáng kiến phòng, chống bạo lực tình dục cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình tại Liên hợp quốc. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
-
Anh hiện là nhà đầu tư thuộc EU lớn thứ ba ở Việt Nam, đứng thứ 15 trong tổng số 116 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Ngoài lĩnh vực dầu khí thời gian đầu, hiện nay, đầu tư của Anh tại Việt Nam không ngừng được mở rộng ra nhiều lĩnh vực mới, như dịch vụ tài chính, tài chính xanh, bảo hiểm, năng lượng tái tạo, xây dựng, bất động sản, công nghệ thông tin...Trong ảnh: Ngày 27/01/2011, tại Hà Nội, Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam ký hợp đồng với 14 ngân hàng đồng tại trợ nước ngoài do Ngân hàng STANDARD CHARTERED (Anh) làm đầu mối thu xếp vốn với tổng số vốn 430 triệu USD cho các dự án khai thác dầu khí, trong đó có lô JUNIN 2 (Venezuela). Ảnh: Hà Thái - TTXVN
-
Anh hiện là nhà đầu tư thuộc EU lớn thứ ba ở Việt Nam, đứng thứ 15 trong tổng số 116 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Hiện Anh tham gia nhiều dự án lớn tại Việt Nam, trong đó có công trình xây dựng tòa tháp cao nhất Việt Nam (81 tầng) tại TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Lễ ký Bản ghi nhớ về phối hợp thực hiện Chương trình thành phố tương lai toàn cầu, giai đoạn 2019 - 2022 giữa UBND TP Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự quán Anh tại TP Hồ Chí Minh, ngày 3/1/2019. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN
-
Anh tiếp tục dành cho Việt Nam nhiều chương trình hỗ trợ kỹ thuật song phương trong các lĩnh vực mà Anh có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như cải cách tư pháp, pháp luật, phòng, chống tham nhũng, cải thiện môi trường kinh doanh, nghiên cứu khoa học, ứng phó với các thách thức toàn cầu, như biến đổi khí hậu, phòng, chống buôn bán động vật hoang dã... Trong ảnh: Lễ ký kết Ý định thư giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh, ngày 26/7/2018, tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát
-
Về chính trị đối ngoại, Việt Nam và Anh tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, tăng cường trao đổi và hợp tác ở cấp bộ trưởng và quan chức cấp cao giữa các cơ quan liên quan của Chính phủ hai nước, thúc đẩy giao lưu Quốc hội, chính đảng, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước. Trong ảnh: Ông Wayne David, Nghị sĩ Hạ viện, phụ trách Quốc phòng thuộc Đảng Lao động Anh, Chủ tịch nhóm nghị sỹ liên đảng của Vương quốc Anh, dẫn đầu đoàn đại biểu các Nghị sỹ Anh thăm và làm việc với đòn đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh, ngày 4/10/2018. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
-
Về chính trị đối ngoại, Việt Nam và Anh tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, tăng cường trao đổi và hợp tác ở cấp bộ trưởng và quan chức cấp cao giữa các cơ quan liên quan của Chính phủ hai nước, thúc đẩy giao lưu Quốc hội, chính đảng, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước. Trong ảnh: Đoàn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, do Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc dẫn đầu, thăm và làm việc tại Vương quốc Anh, ngày 12/9/2018. Ảnh: TTXVN
-
Hợp tác giữa Việt Nam và Anh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo phát triển tích cực, trong đó Hội đồng Anh (BC) là tổ chức được Chính phủ Anh uỷ quyền đối với các hoạt động về văn hóa và giáo dục tại Việt Nam. Trong ảnh: Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Hội đồng Anh tại Việt Nam, ngày 5/7/2018. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
-
Về chính trị đối ngoại, Việt Nam và Anh tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, tăng cường trao đổi và hợp tác ở cấp bộ trưởng và quan chức cấp cao giữa các cơ quan liên quan của Chính phủ hai nước, thúc đẩy giao lưu Quốc hội, chính đảng, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước. Trong ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An cùng đại diện Sở Giao dịch chứng khoán London và các doanh nghiệp Việt Nam dự lễ mở phiên giao dịch ngày 7/3/2018. Ảnh: TTXVN phát
-
Anh tiếp tục dành cho Việt Nam nhiều chương trình hỗ trợ kỹ thuật song phương trong các lĩnh vực mà Anh có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như cải cách tư pháp, pháp luật, phòng, chống tham nhũng, cải thiện môi trường kinh doanh, nghiên cứu khoa học, ứng phó với các thách thức toàn cầu, như biến đổi khí hậu, phòng, chống buôn bán động vật hoang dã...Trong ảnh: Hội thảo Chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã, do Bộ Công an Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Anh tổ chức tại Hà Nội, sáng 7/9/2017. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
-
Hợp tác quốc phòng - an ninh đã ghi nhận những bước phát triển đáng kể và thiết thực, thể hiện tính chiến lược của khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Anh. Trong ảnh: Lễ ký Hiệp định tương trợ Tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Anh, chiều 13/1/2009, tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Lâm - TTXVN
-
Anh hiện là nhà đầu tư thuộc EU lớn thứ ba ở Việt Nam, đứng thứ 15 trong tổng số 116 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Ngoài lĩnh vực dầu khí thời gian đầu, hiện nay, đầu tư của Anh tại Việt Nam không ngừng được mở rộng ra nhiều lĩnh vực mới, như dịch vụ tài chính, tài chính xanh, bảo hiểm, năng lượng tái tạo, xây dựng, bất động sản, công nghệ thông tin...Trong ảnh: Đại sứ Anh Mark Kent và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giữa hai nước, ngày 14/10/2010, tại Hà Nội. Ảnh: Minh Tú – TTXVN
-
Trong chuyến thăm Anh của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (9 - 11/3/2010), hai bên đã ra Tuyên bố chung về phát triển mô hình hợp tác Công – Tư tại Việt Nam. Trong ảnh: Ngày 24/9/2012, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Tài chính London (Anh) tổ chức Tọa đàm về chính sách khuôn khổ pháp lý hợp tác Công - Tư tại Việt Nam (PPP). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
-
Hợp tác quốc phòng - an ninh đã ghi nhận những bước phát triển đáng kể và thiết thực, thể hiện tính chiến lược của khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Anh. Hai bên đã thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tổ chức đối thoại giữa Bộ trưởng Quốc phòng cũng như giữa các lực lượng quân đội. Trong ảnh: Từ ngày 18 – 21/12/2013, tàu Hải quân Hoàng gia Anh Daring cùng với 229 Sỹ quan và thủy thủ đoàn thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
-
Anh hiện là nhà đầu tư thuộc EU lớn thứ ba ở Việt Nam, đứng thứ 15 trong tổng số 116 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 13/4/2016, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Philip Hammond đến thị sát công trình nhà ga Nhà hát TP Hồ Chí Minh thuộc tuyến Mettro số 1 của hệ thống đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
-
Về chính trị đối ngoại, Việt Nam và Anh tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, tăng cường trao đổi và hợp tác ở cấp bộ trưởng và quan chức cấp cao giữa các cơ quan liên quan của Chính phủ hai nước, thúc đẩy giao lưu Quốc hội, chính đảng, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước. Trong ảnh: Từ ngày 11 - 13/9/2015, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo thăm, làm việc tại Thủ đô London. Ảnh: Như Mai – TTXVN
-
Song song với quan hệ chính trị - ngoại giao, việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, du lịch ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Trong ảnh: Ngày 28/11/2013, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Anh ký Bản ghi nhớ giữa hai nước về hợp tác sử dụng Năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Anh tiếp tục dành cho Việt Nam nhiều chương trình hỗ trợ kỹ thuật song phương trong các lĩnh vực mà Anh có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như cải cách tư pháp, pháp luật, phòng, chống tham nhũng, cải thiện môi trường kinh doanh, nghiên cứu khoa học, ứng phó với các thách thức toàn cầu, như biến đổi khí hậu, phòng, chống buôn bán động vật hoang dã... Trong ảnh: Ngày 26/11/2014, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ và Bộ Tư pháp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Anh tổ chức Đối thoại phòng, chống tham nhũng lần thứ XIII với chủ đề "Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng". Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN
-
Hợp tác quốc phòng - an ninh đã ghi nhận những bước phát triển đáng kể và thiết thực, thể hiện tính chiến lược của khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Anh. Trong nảnh: Ngày 4/11/2015, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp Đại tướng Không quân Stuart Peach, Phó Tư lệnh Quốc phòng Anh sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
-
Ngày 19/7/2007, hai bên đã ký thoả thuận thành lập Uỷ ban hỗn hợp về kinh tế và thương mại (JETCO) nhằm đề ra các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Các phiên họp diễn ra luân phiên tại Hà Nội và London. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Danh Vĩnh và Đại sứ Anh Mark Kent ký biên bản Khóa họp thứ 2 Uỷ ban hỗn hợp về kinh tế và thương mại Việt Nam - Anh, ngày 22/4/2009, tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Kỳ - TTXVN
-
Anh hiện là nhà đầu tư thuộc EU lớn thứ ba ở Việt Nam, đứng thứ 15 trong tổng số 116 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Công ty Kimin Power (Anh), tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận 2016, ngày 27/8/2016. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
-
Hợp tác quốc phòng - an ninh đã ghi nhận những bước phát triển đáng kể và thiết thực, thể hiện tính chiến lược của khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Anh. Trong ảnh: Ngày 25/10/2011, tại thủ đô London, Học viện Ngoại giao Việt Nam và Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) ký biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực nghiên cứu quốc phòng, an ninh và các vấn đề quốc tế khác. Ảnh: Vũ Hội - TTXVN
-
Tháng 5/2011, hai bên ký Văn bản điều chỉnh bổ sung Thỏa thuận Đối tác phát triển Việt Nam – Anh giai đoạn 2011-2016. Hiện Anh là nhà tài trợ điều phối trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng tại Việt Nam. Trong ảnh: Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 12, do Thanh tra Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đại sứ quán Vương quốc Anh, Bộ Phát triển Quốc tế Anh tại Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội, ngày 12/11/2013. Ảnh: An Đăng - TTXVN
-
Ngân hàng Standard Chartered là một trong các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đầu tiên của Anh đầu tư vào Việt Nam. Trong ảnh: Ngày 22/3/2012, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký Thỏa thuận hợp tác về tư vấn xếp hạng tín nhiệm quốc gia giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Standard Chartered - Vương quốc Anh, theo đó Standard Chartered sẽ hỗ trợ Bộ Tài chính trao đổi thông tin, tăng cường mối quan hệ giữa Chính phủ Việt Nam và các cơ quan xếp hạng tín nhiệm; giúp các cơ quan này hiểu rõ hơn về tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam để có thể đưa ra những nhận xét khách quan nhất về mức xếp hạng tín nhiệm cho Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN
-
Ngày 19/7/2007, Việt Nam và Anh đã ký thoả thuận thành lập Uỷ ban hỗn hợp về kinh tế và thương mại (JETCO) nhằm đề ra các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Trong ảnh: Cuộc họp JETCO giữa Việt Nam và Anh lần thứ 4, ngày 26/1/2011, tại Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
-
Các công ty Anh vào Việt Nam sớm (1988 - 1989) nhưng thời gian đầu chủ yếu tập trung vào lĩnh vực dầu khí (70% tổng đầu tư). Cho đến nay, đầu tư của Anh đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực mới như ngân hàng, tài chính, công nghiệp chế tạo, dịch vụ, may mặc. Trong ảnh: Ngày 24/9/2012, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, Thị trưởng Trung tâm tài chính thành phố London Alderman David Wootton và Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Antony Stockes chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở tại Việt Nam giữa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
-
Ngày 19/7/2007, Việt Nam và Anh đã ký thoả thuận thành lập Uỷ ban hỗn hợp về kinh tế và thương mại (JETCO) nhằm đề ra các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Trong ảnh: Cuộc họp JETCO giữa Việt Nam và Anh làn thứ 8, ngày 2/3/2015, tại London. Ảnh: Đỗ Sinh - TTXVN
-
Hợp tác quốc phòng - an ninh đã ghi nhận những bước phát triển đáng kể và thiết thực, thể hiện tính chiến lược của khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Anh. Trong ảnh: Ngày 21/11/2018, tại Thủ đô London, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Sajid Javid, trong chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh. Ảnh: TTXVN phát
-
Anh tiếp tục dành cho Việt Nam nhiều chương trình hỗ trợ kỹ thuật song phương trong các lĩnh vực mà Anh có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như cải cách tư pháp, pháp luật, phòng, chống tham nhũng, cải thiện môi trường kinh doanh, nghiên cứu khoa học, ứng phó với các thách thức toàn cầu, như biến đổi khí hậu, phòng, chống buôn bán động vật hoang dã...Trong ảnh: Công tước xứ Cambridge, Hoàng tử Anh William Arthur Philip Louis phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị quốc tế cấp cao lần thứ 3 về chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã, tổ chức tại Hà Nội ngày 17 - 18/11/2016. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Niềm tin chính trị giữa Việt Nam - Anh những năm qua không ngừng được củng cố thông qua các chuyến thăm, các cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trong ảnh: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc với Nghị sỹ Công Đảng Gareth Snell, Ủy ban Tài khoản Công của Hạ viện Anh, trong chuyến thăm Vương quốc Anh từ ngày 14 – 17/11/2018. Ảnh: TTXVN phát
-
Hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình được hai nước tích cực triển khai. Anh đã chuyển giao cho Việt Nam vận hành Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan; hỗ trợ đào tạo tiếng Anh chuyên sâu cho các sĩ quan Việt Nam làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến. Đây là một nét mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong ảnh: Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam hội đàm với Thiếu tướng Martin Bricknell, Chủ nhiệm Quân y quân đội Anh sang thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 20/1/2017. Ảnh: An Đăng - TTXVN
-
Việt Nam và Anh quyết tâm nâng tầm quan hệ cũng như tăng cường tin cậy chính trị, nhấn mạnh việc thiết lập “kênh trao đổi trực tiếp cấp cao trên các vấn đề quan trọng” và cơ chế đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng ngoại giao được tổ chức thường niên, luân phiên tại mỗi nước. Trong ảnh: Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ năm diễn ra ngày 7/3/2016 tại thủ đô London dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Hugo Swire. Ảnh: Đỗ Sinh – TTXVN
-
Việt Nam và Anh quyết tâm nâng tầm quan hệ cũng như tăng cường tin cậy chính trị, nhấn mạnh việc thiết lập “kênh trao đổi trực tiếp cấp cao trên các vấn đề quan trọng” và cơ chế đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng ngoại giao được tổ chức thường niên, luân phiên tại mỗi nước. Trong ảnh: Đối thoại chiến lược Việt Nam – Anh lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội ngày 5/7/2012, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn và Quốc vụ khanh Anh, Ngài Jeremy Browne đồng chủ trì. Ảnh: An Đăng – TTXVN
-
Trong ảnh: Ngày 19/1/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Prudential, ông Paul Manduca, tại Davos (Thụy Sĩ). Prudential là một trong các doanh nghiệp đầu tiên của Anh đầu tư vào Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
-
Về chính trị đối ngoại, Việt Nam và Anh tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, tăng cường trao đổi và hợp tác ở cấp bộ trưởng và quan chức cấp cao giữa các cơ quan liên quan của Chính phủ hai nước, thúc đẩy giao lưu Quốc hội, chính đảng, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước. Trong ảnh: Ngày 16/11/2016, tại Hà Nội, Hoàng tử Anh - Công Tước xứ Cambridge William Arthur Philip đến thăm và giao lưu với học sinh Trường Tiểu học Hồng Hà. Ảnh: Minh Sơn - TTXVN
-
Về chính trị đối ngoại, Việt Nam và Anh tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, tăng cường trao đổi và hợp tác ở cấp bộ trưởng và quan chức cấp cao giữa các cơ quan liên quan của Chính phủ hai nước, thúc đẩy giao lưu Quốc hội, chính đảng, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước. Trong ảnh: Ngày 16/11/2016, tại Hà Nội, Hoàng tử Anh - Công Tước xứ Cambridge William Arthur Philip đi tham quan phố cổ và trải nghiệm cảm xúc tại một quán cafe. Ảnh: Minh Sơn - TTXVN
-
Niềm tin chính trị giữa Việt Nam - Anh những năm qua không ngừng được củng cố thông qua các chuyến thăm, các cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trong ảnh: Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, sáng 15/10/2012, tại Hà Nội, Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair có buổi giao lưu với giảng viên, học viên Học viện Ngoại giao. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
-
Niềm tin chính trị giữa Việt Nam - Anh những năm qua không ngừng được củng cố thông qua các cuộc gặp cấp cao. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội kiến Hoàng tử Andrew – Công tước xứ York, ngày 9/10/2018 tại London, trong chuyến tham dự Lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao hai nước và dự Diễn đàn Kinh tế Việt – Anh. Ảnh: TTXVN phát
-
Niềm tin chính trị giữa Việt Nam - Anh những năm qua không ngừng được củng cố thông qua các cuộc gặp cấp cao. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh William Hague sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 25/4/2012. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
-
Niềm tin chính trị giữa Việt Nam - Anh những năm qua không ngừng được củng cố thông qua các cuộc gặp cấp cao. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh William Hague sang thăm chính thức Việt Nam, ngày 25/4/2012. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
-
Niềm tin chính trị giữa Việt Nam - Anh những năm qua không ngừng được củng cố thông qua các chuyến thăm, các cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trong ảnh: Chiều 3/10/2016, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Eleanor Laing, Phó Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Anh sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
-
Niềm tin chính trị giữa Việt Nam - Anh những năm qua không ngừng được củng cố thông qua các chuyến thăm, các cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trong ảnh: Chiều 16/11/2016, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Công tước xứ Cambridge (Anh) William Arthur Philip Louis nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Quốc tế lần thứ ba về chống buôn bán trái phép động vật hoang dã. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
-
Trong ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng thứ nhất Bộ Kinh doanh, Sáng tạo và Kỹ năng của Anh, ngài Peter Mandelson ký Tuyên bố chung về việc thành lập trường đại học công lập đẳng cấp quốc tế Việt - Anh tại Việt Nam. Trong chuyến thăm Anh này của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (9 - 11/3/2010), hai bên đã ra Tuyên bố chung về phát triển mô hình Hợp tác Công – Tư tại Việt Nam, nhất là trong thu hút đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng cơ sở tại Việt Nam. Ảnh: Vũ Hội - TTXVN
-
Niềm tin chính trị giữa Việt Nam - Anh những năm qua không ngừng được củng cố thông qua các chuyến thăm, các cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp gỡ các doanh nghiệp Anh tại buổi tham dự Diễn đàn Kinh doanh Việt – Anh, được tổ chức trong Cung điện Buckingham ở Thủ đô London, ngày 9/12/2011. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
-
Niềm tin chính trị giữa Việt Nam - Anh những năm qua không ngừng được củng cố thông qua các chuyến thăm, các cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trong ảnh: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều 8/12/2012, tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp và làm việc với Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
-
Niềm tin chính trị giữa Việt Nam - Anh những năm qua không ngừng được củng cố thông qua các cuộc gặp cấp cao. Trong ảnh: Trong chuyến thăm chính thức Hungary, tối 10/9/2018, tại Thủ đô Budapest, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Hoàng tử Vương quốc Anh Andrew đến chào nhân dịp Hoàng tử đang có chuyến công tác tại Hungary. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
-
Niềm tin chính trị giữa Việt Nam - Anh những năm qua không ngừng được củng cố thông qua các chuyến thăm, các cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trong ảnh: Ngày 11/10/2010, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Hoàng tử Anh Andrew sang dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
-
Trong ảnh: Chiều 29/7/2015, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Anh David Cameron thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anh David Cameron (tháng 7/2015) tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Anh, cũng như thể hiện tiềm năng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
-
Trong ảnh: Sáng 30/7/2015, Thủ tướng Anh David Cameron đến thăm Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anh David Cameron (tháng 7/2015) tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Anh, cũng như thể hiện tiềm năng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
-
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anh David Cameron (tháng 7/2015) tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Anh, cũng như thể hiện tiềm năng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong ảnh: Chiều 29/7/2015, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Anh David Cameron thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
-
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anh David Cameron (tháng 7/2015) tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Anh, cũng như thể hiện tiềm năng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Anh David Cameron thăm chính thức Việt Nam, chiều 29/7/2015, tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
-
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anh David Cameron (tháng 7/2015) tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Anh, cũng như thể hiện tiềm năng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
-
Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Anh vào tháng 1/2013 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trùng với sự kiện 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đặt chân tới nước Anh (năm 1913); khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam - Anh cả ở cấp độ song phương và khu vực. Trong ảnh: Thủ tướng David Cameron đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Anh, ngày 22/1/2013, tại số 10 phố Downing ở Thủ đô London. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
-
Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Anh vào tháng 1/2013 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trùng với sự kiện 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đặt chân tới nước Anh (năm 1913); khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam - Anh cả ở cấp độ song phương và khu vực. Trong ảnh: Thủ tướng David Cameron đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Anh, ngày 22/1/2013, tại số 10 phố Downing ở Thủ đô London. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
-
Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thái tử Anh Charles, ngày 23/1/2013, tại Thủ đô London, trong chuyến thăm chính thức tới Anh, tháng 1/2013. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trùng với sự kiện 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đặt chân tới nước Anh (năm 1913); khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam - Anh cả ở cấp độ song phương và khu vực. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
-
Năm 2010 mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Anh khi Anh trở thành đối tác chiến lược thứ bảy của Việt Nam, sau khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague ký Tuyên bố chung, chính thức nâng cấp quan hệ hai nước thành “Đối tác chiến lược” trong chuyến thăm chính thức Anh từ ngày 8 – 12/9/2010. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague ký Tuyên bố chung, chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược, chiều 8/9, theo giờ địa phương (rạng sáng 9/9, theo giờ Việt Nam), tại Thủ đô London. Ảnh: Vũ Hội – TTXVN
-
Năm 2010 mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Anh khi Anh trở thành đối tác chiến lược thứ bảy của Việt Nam, sau khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague ký Tuyên bố chung, chính thức nâng cấp quan hệ hai nước thành “Đối tác chiến lược” trong chuyến thăm chính thức Anh từ ngày 8 – 12/9/2010. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague ký Tuyên bố chung, chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược, chiều 8/9, theo giờ địa phương (rạng sáng 9/9, theo giờ Việt Nam), tại Thủ đô London. Ảnh: Vũ Hội – TTXVN
-
Quan hệ Việt Nam - Anh không ngừng được thúc đẩy khi hai nước ký Tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ “Quan hệ đối tác vì sự phát triển” nhân chuyến thăm chính thức tới Anh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2008, nhân dịp hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Lãnh đạo cấp cao của hai nước đã khẳng định quyết tâm chung đưa quan hệ Việt Nam - Anh đi vào chiều sâu, hiệu quả và ổn định. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Thị trưởng tài chính London Alderman David Lewis và chứng kiến lễ ký thỏa thuận kinh tế giữa các doanh nghiệp hai nước trong chuyến thăm chính thức Anh năm 2008. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
-
Quan hệ Việt Nam - Anh không ngừng được thúc đẩy khi hai nước ký Tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ “Quan hệ đối tác vì sự phát triển” nhân chuyến thăm chính thức tới Anh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2008, nhân dịp hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến Lễ ký văn kiện hợp tác chính trị giữa hai nước (2008). Ảnh: Đức Tám - TTXVN
-
Quan hệ Việt Nam - Anh không ngừng được thúc đẩy khi hai nước ký Tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ “Quan hệ đối tác vì sự phát triển” nhân chuyến thăm chính thức tới Anh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2008 theo lời mời của Thủ tướng Anh Gordon Brown, nhân dịp hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp và hội đàm với Thủ tướng Anh Gordon Brown, ngày 5/3/2008. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
-
Trong ảnh: Ngày 5/6/2006, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đức Lương tiếp Công tước xứ York, Hoàng tử Vương quốc Anh Andrew. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
-
Việt Nam và Anh duy trì thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, tăng cường trao đổi và hợp tác ở cấp bộ trưởng và quan chức cấp cao giữa các cơ quan liên quan của Chính phủ hai nước, thúc đẩy giao lưu Quốc hội, chính đảng, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước. Trong ảnh: Công chúa Hoàng gia Anh Anne Elizabeth thăm Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 2 - 6/3/1994. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
-
Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đức Lương chứng kiến Lễ ký các văn kiện về viện trợ phát triển của Anh cho Việt Nam, trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, tháng 5/2004, nhằm trao đổi việc thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Anh, trong đó tập trung vào thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, giáo dục và văn hóa, hợp tác chống tội phạm. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
-
Niềm tin chính trị giữa Việt Nam - Anh những năm qua không ngừng được củng cố thông qua các chuyến thăm, các cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trong ảnh: Ngày 4/4/1998, nhân dịp dự hội nghị cấp cao Á - Âu 2 (ASEM-2) tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Phan Văn Khải gặp Thủ tướng Anh Tony Blair. Ảnh: Kim Hùng - TTXVN
-
Trong ảnh: Ngày 21/3/2005, trong chương trình thăm Vương quốc Anh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An thăm Đại học Oxford. Đây là chuyến thăm quan trọng của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Anh, thể hiện mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
-
Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phu nhân tiếp kiến Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị tại cung điện Buckingham ở Thủ đô London, trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh từ 22 - 26/5/2004. Đây là chuyến thăm chính thức quan trọng của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Anh, thể hiện mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước, trong đó tập trung vào thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, giáo dục và văn hóa, hợp tác chống tội phạm. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
-
Trong ảnh: Thủ tướng Anh Tony Blair tiếp Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm chính thức Vương quốc Anh, tháng 5/2004. Đây là chuyến thăm chính thức quan trọng của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Anh, thể hiện mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước, trong đó tập trung vào thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, giáo dục và văn hóa, hợp tác chống tội phạm. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
-
Vương quốc Anh là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam vẫn đang tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Tuy nhiên, quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước chỉ thực sự khởi sắc kể từ sau chuyến thăm đầu tiên tới Anh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt năm 1993 và chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam của Ngoại trưởng Anh Douglas Hurd năm 1994. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Anh Douglas Hurd và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm ký Thỏa thuận về viện trợ tài chính của Chính phủ Anh cho Việt Nam trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam, ngày 15/9/1994, tại Hà Nội. Ảnh: Kim Hùng - TTXVN