Kỷ niệm 107 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2018)

  • Trong ảnh: Đồng chí Võ Nguyên Giáp được  giao nhiệm vụ phụ trách Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam), thành lập ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo ở châu Nguyên Bình, Cao Bằng (nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Đồng chí Võ Nguyên Giáp được giao nhiệm vụ phụ trách Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam), thành lập ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo ở châu Nguyên Bình, Cao Bằng (nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm các chiến sĩ tự vệ khu phố K và T vừa bắn rơi máy bay E111 của Mỹ đêm 22/12/1973. Ảnh: Ngọc Quán - TTXVN
    Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm các chiến sĩ tự vệ khu phố K và T vừa bắn rơi máy bay E111 của Mỹ đêm 22/12/1973. Ảnh: Ngọc Quán - TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng thống Venezuela Hugo Chávez thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng, ngày 1/8/2006. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
    Trong ảnh: Tổng thống Venezuela Hugo Chávez thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng, ngày 1/8/2006. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các thiếu nữ dân tộc Thái – tỉnh Điện Biên trong chuyến thăm lại chiến trường xưa, chiều 20/4/2004. Ảnh: Trần Tuấn-TTXVN
    Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các thiếu nữ dân tộc Thái – tỉnh Điện Biên trong chuyến thăm lại chiến trường xưa, chiều 20/4/2004. Ảnh: Trần Tuấn-TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp lại những chiến sĩ của mình đã chiến đấu ở chiến trường Điện Biên Phủ 50 năm trước (2004). Ảnh: Tùng Lâm-TTXVN
    Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp lại những chiến sĩ của mình đã chiến đấu ở chiến trường Điện Biên Phủ 50 năm trước (2004). Ảnh: Tùng Lâm-TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng Thủ tướng Fidel Castro huy hiệu “Chiến sĩ  Điện Biên Phủ”, tối 13/9/1973, tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng Thủ tướng Fidel Castro huy hiệu “Chiến sĩ Điện Biên Phủ”, tối 13/9/1973, tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine, Tổng thống Yasser Arafat tại Hà Nội, tháng 3/1970. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine, Tổng thống Yasser Arafat tại Hà Nội, tháng 3/1970. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bàn kế hoạch mở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bàn kế hoạch mở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và nguyên soái Uxtinốp duyệt đội danh dự, tại Mátxcơva, ngày 10/3/77. Ảnh: Hứa Kiểm-TTXVN
    Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và nguyên soái Uxtinốp duyệt đội danh dự, tại Mátxcơva, ngày 10/3/77. Ảnh: Hứa Kiểm-TTXVN
  • Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện thân mật với anh hùng Trịnh Tố Tâm và các đại biểu quân đội tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (1976). Ảnh: Văn Bảo-TTXVN
    Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện thân mật với anh hùng Trịnh Tố Tâm và các đại biểu quân đội tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (1976). Ảnh: Văn Bảo-TTXVN
  • Trong ảnh: Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến của Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Quân ủy Trung ương theo dõi diễn biến của Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Tổng Bí thư Đảng Cách mạng nhân dân Lào Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong tiếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính ngày 30/04/1981, tại Viêng Chăn. Ảnh: Thế Trung-TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư Đảng Cách mạng nhân dân Lào Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong tiếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính ngày 30/04/1981, tại Viêng Chăn. Ảnh: Thế Trung-TTXVN
Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đại tướng là tấm gương sáng của người cộng sản kiên trung, là một nhà chiến lược quân sự thiên tài, đã lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam giành chiến thắng trước những kẻ thù mạnh nhất là thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược. Đại tướng đã có cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, là một trong những danh tướng tài năng nhất trên thế giới của thế kỷ XX. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN