Hiệp định Paris (27/1/1973) - Bước ngoặt mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam

  • Trong ảnh:Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cố vấn Lê Đức Thọ, Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh hội đàm với cố vấn Chính phủ Mỹ Henry Kissinger để thảo luận việc thi hành Hiệp định (10/2/1973). Ảnh: Lâm Hồng - TTXVN
    Trong ảnh:Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cố vấn Lê Đức Thọ, Phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh hội đàm với cố vấn Chính phủ Mỹ Henry Kissinger để thảo luận việc thi hành Hiệp định (10/2/1973). Ảnh: Lâm Hồng - TTXVN
  • Trong ảnh: Tại căn cứ Tân Sơn Nhất, binh lính Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam dưới sự giám sát của quân dội nhân dân và quân giải phóng ngày 19/3/1973. Ảnh: Hứa Kiểm - TTXVN
    Trong ảnh: Tại căn cứ Tân Sơn Nhất, binh lính Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam dưới sự giám sát của quân dội nhân dân và quân giải phóng ngày 19/3/1973. Ảnh: Hứa Kiểm - TTXVN
  • Trong ảnh: Chiến sĩ ta thoát khỏi ngục tù (sông Thạch Hãn, Quảng Trị, mùa xuân 1973). Ảnh: Chu Trí Thành - TTXVN
    Trong ảnh: Chiến sĩ ta thoát khỏi ngục tù (sông Thạch Hãn, Quảng Trị, mùa xuân 1973). Ảnh: Chu Trí Thành - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện VNDCCH và đại diện Hoa Kỳ cùng với Tổ chức quốc tế giám sát và kiểm soát, Ban Liên hợp quân sự 4 bên trao đổi thể thức trao trả 116 nhân viên quân sự Hoa Kỳ bị bắt trong chiến tranh (12/2/1973). Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện VNDCCH và đại diện Hoa Kỳ cùng với Tổ chức quốc tế giám sát và kiểm soát, Ban Liên hợp quân sự 4 bên trao đổi thể thức trao trả 116 nhân viên quân sự Hoa Kỳ bị bắt trong chiến tranh (12/2/1973). Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Phiên họp đầu tiên của Ban Liên hợp quân sự 4 bên trung ương tại Sài Gòn ngày 2/2/1973. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Phiên họp đầu tiên của Ban Liên hợp quân sự 4 bên trung ương tại Sài Gòn ngày 2/2/1973. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 18/1/1969, tại Trung tâm hội nghị quốc tế ở thu đô Paris (Pháp) diễn ra phiên họp đầu tiên của Hội nghị 4 bên về Việt Nam, gồm 4 đoàn đại biểu: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn. Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 18/1/1969, tại Trung tâm hội nghị quốc tế ở thu đô Paris (Pháp) diễn ra phiên họp đầu tiên của Hội nghị 4 bên về Việt Nam, gồm 4 đoàn đại biểu: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn. Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình ký Hiệp định Paris về Việt Nam, ngày 27/1/1973, tại Trung tâm hội nghị quốc tế ở thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình ký Hiệp định Paris về Việt Nam, ngày 27/1/1973, tại Trung tâm hội nghị quốc tế ở thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ William Harriman ký Hiệp định Paris, ngày 27/1/1973, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ William Harriman ký Hiệp định Paris, ngày 27/1/1973, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Duy Trinh ký Hiệp định Paris về Việt Nam, ngày 27/1/1973, tại Trung tâm hội nghị quốc tế ở thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Duy Trinh ký Hiệp định Paris về Việt Nam, ngày 27/1/1973, tại Trung tâm hội nghị quốc tế ở thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Duy Trinh ký Hiệp định Paris về Việt Nam, ngày 27/1/1973, tại Trung tâm hội nghị quốc tế ở thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Duy Trinh ký Hiệp định Paris về Việt Nam, ngày 27/1/1973, tại Trung tâm hội nghị quốc tế ở thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
  • Trong ảnh: Cố vấn Lê Đức Thọ và tiến sĩ Henry Kissinger, cố vấn Hoa Kỳ chúc mừng nhau sau lễ ký tắt. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Cố vấn Lê Đức Thọ và tiến sĩ Henry Kissinger, cố vấn Hoa Kỳ chúc mừng nhau sau lễ ký tắt. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Cố vấn Lê Đức Thọ và Tiến sĩ Henry Kissinger, cố vấn Hoa Kỳ trong lễ ký tắt Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam tại Paris (Pháp) ngày 23/1/1973. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Cố vấn Lê Đức Thọ và Tiến sĩ Henry Kissinger, cố vấn Hoa Kỳ trong lễ ký tắt Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam tại Paris (Pháp) ngày 23/1/1973. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (sau đó là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam) trao đổi tại trụ sở của đoàn ở thủ đô Paris (Pháp), tháng 1/1969. Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (sau đó là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam) trao đổi tại trụ sở của đoàn ở thủ đô Paris (Pháp), tháng 1/1969. Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
  • Trong ảnh: Tiến sĩ Henry Kissinger, cố vấn Hoa Kỳ nói chuyện với Cố vấn Lê Đức Thọ tại Pháp ngày 13/1/1973. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Tiến sĩ Henry Kissinger, cố vấn Hoa Kỳ nói chuyện với Cố vấn Lê Đức Thọ tại Pháp ngày 13/1/1973. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Cố vấn Lê Đức Thọ nói chuyện với Tiến sĩ Henry Kissinger, cố vấn Hoa Kỳ tại Pháp ngày 13/1/1973. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Cố vấn Lê Đức Thọ nói chuyện với Tiến sĩ Henry Kissinger, cố vấn Hoa Kỳ tại Pháp ngày 13/1/1973. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) do ông Trần Bửu Kiếm làm trưởng đoàn, bà Nguyễn Thị Bình và ông Trần hoài Nam làm phó trưởng đoàn dự Hội nghị 4 bên Mỹ - VNCH và VNDCCH - MTDTGPMNVN khai mạc tại Paris ngày 25/1/1969. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (MTDTGPMNVN) do ông Trần Bửu Kiếm làm trưởng đoàn, bà Nguyễn Thị Bình và ông Trần hoài Nam làm phó trưởng đoàn dự Hội nghị 4 bên Mỹ - VNCH và VNDCCH - MTDTGPMNVN khai mạc tại Paris ngày 25/1/1969. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Bình trả lời phỏng vấn của các nhà báo sau khi dự phiên họp đầu tiên bàn về thủ tục của Hội nghị 4 đoàn tại Paris (Pháp) ngày 18/1/1969. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Bình trả lời phỏng vấn của các nhà báo sau khi dự phiên họp đầu tiên bàn về thủ tục của Hội nghị 4 đoàn tại Paris (Pháp) ngày 18/1/1969. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị quốc tế về Việt Nam họp tại Paris (Pháp) từ ngày 26/2-2/3/1973. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị quốc tế về Việt Nam họp tại Paris (Pháp) từ ngày 26/2-2/3/1973. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn đại biểu VNDCCH do Bộ trưởng Xuân Thủy dẫn đầu trong phiên họp đầu tiến tại Paris (Pháp) ngày 13/5/1968. Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn đại biểu VNDCCH do Bộ trưởng Xuân Thủy dẫn đầu trong phiên họp đầu tiến tại Paris (Pháp) ngày 13/5/1968. Ảnh: Văn Lượng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đoàn đại biểu Mỹ tại Hội nghị 2 bên Mỹ - VNDCCH khai mạc tại Paris (Pháp) ngày 13/5/1968. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn đại biểu Mỹ tại Hội nghị 2 bên Mỹ - VNDCCH khai mạc tại Paris (Pháp) ngày 13/5/1968. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Lễ khai mạc cuộc nói chuyện chính thức giữa đại diện chính phủ VNDCCH và đại diện chính phủ Mỹ tại Paris ngày 13/5/1968. Ảnh: TTXVN
    Trong ảnh: Lễ khai mạc cuộc nói chuyện chính thức giữa đại diện chính phủ VNDCCH và đại diện chính phủ Mỹ tại Paris ngày 13/5/1968. Ảnh: TTXVN
  • Thắng lợi trong Ký hiệp định Paris là một trong những hệ quả của Chiến dịch Tổng tiến công Mậu Thân 1968. Trong ảnh: Sáng 2/1/1968, quân giải phóng tập kích vào cụm đóng quân của địch ở Bà Chiêm (Tây Ninh), tiêu diệt Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 1, Sư đoàn bộ binh số 1 của Mỹ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Thắng lợi trong Ký hiệp định Paris là một trong những hệ quả của Chiến dịch Tổng tiến công Mậu Thân 1968. Trong ảnh: Sáng 2/1/1968, quân giải phóng tập kích vào cụm đóng quân của địch ở Bà Chiêm (Tây Ninh), tiêu diệt Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 1, Sư đoàn bộ binh số 1 của Mỹ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Thắng lợi trong Ký hiệp định Paris là một trong những hệ quả của Chiến dịch Tổng tiến công Mậu Thân 1968. Trong ảnh: Sáng 2/1/1968, quân giải phóng tập kích vào cụm đóng quân của địch ở Bà Chiêm (Tây Ninh), tiêu diệt Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 1, Sư đoàn bộ binh số 1 của Mỹ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Thắng lợi trong Ký hiệp định Paris là một trong những hệ quả của Chiến dịch Tổng tiến công Mậu Thân 1968. Trong ảnh: Sáng 2/1/1968, quân giải phóng tập kích vào cụm đóng quân của địch ở Bà Chiêm (Tây Ninh), tiêu diệt Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 1, Sư đoàn bộ binh số 1 của Mỹ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Thắng lợi trong Ký hiệp định Paris là một trong những hệ quả của Chiến dịch Tổng tiến công Mậu Thân 1968. Trong ảnh: Pháo binh quân giải phóng bắn vào sân bay Tây Lộc, Huế (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Thắng lợi trong Ký hiệp định Paris là một trong những hệ quả của Chiến dịch Tổng tiến công Mậu Thân 1968. Trong ảnh: Pháo binh quân giải phóng bắn vào sân bay Tây Lộc, Huế (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN
Kéo dài gần 5 năm, với 201 phiên họp công khai, 45 cuộc gặp riêng cấp cao, 500 cuộc họp báo, 1.000 cuộc phỏng vấn, quá trình đàm phán hòa bình đưa đến việc ký Hiệp định Paris 27/1/1973 là một trong những cuộc đàm phán kéo dài nhất lịch sử ngoại giao thế giới. Từ Hiệp định này, quân xâm lược Mỹ đã phải cuốn cờ rút khỏi Việt Nam, tạo thế xoay chuyển có lợi cho cách mạng Việt Nam, dẫn đến ngày toàn thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN