65 năm ngành Thủy sản Việt Nam: Ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng của đất nước

  • Chế biến ngao nguyên con ở nhà máy của Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam (Nam Định), xuất khẩu sang thị trường EU, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Chế biến ngao nguyên con ở nhà máy của Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam (Nam Định), xuất khẩu sang thị trường EU, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Đến nay sản phẩm thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu tới 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ảnh: Chế biến tôm xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nhật Bản của Công ty CP Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú (Minh Phu Seafood Corp). Ảnh: TTXVN
    Đến nay sản phẩm thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu tới 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ảnh: Chế biến tôm xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nhật Bản của Công ty CP Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú (Minh Phu Seafood Corp). Ảnh: TTXVN
  • Công ty TNHH Tân Thành Lợi (Long An) xuất khẩu trên 50 mặt hàng: nhuyễn thể, cá biển, cá nước ngọt, giáp xác... sang Mỹ, Australia, Canada và châu Âu. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
    Công ty TNHH Tân Thành Lợi (Long An) xuất khẩu trên 50 mặt hàng: nhuyễn thể, cá biển, cá nước ngọt, giáp xác... sang Mỹ, Australia, Canada và châu Âu. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
  • Chế biến sản phẩm cá ngừ đại dương đạt tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu sang thị trường Mỹ và EU của Công ty Cổ phần Bá Hải. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Chế biến sản phẩm cá ngừ đại dương đạt tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu sang thị trường Mỹ và EU của Công ty Cổ phần Bá Hải. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Ngành thủy sản đã chủ động đi trước trong hội nhập quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong ảnh: Đại diện phái đoàn EU tại Việt Nam và Bộ NN &PTNT thực hiện nghi thức vận chuyển lô sản phẩm tôm đông lạnh của Công ty TNHH Thông Thuận, xuất khẩu sang thị trường EU. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Ngành thủy sản đã chủ động đi trước trong hội nhập quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong ảnh: Đại diện phái đoàn EU tại Việt Nam và Bộ NN &PTNT thực hiện nghi thức vận chuyển lô sản phẩm tôm đông lạnh của Công ty TNHH Thông Thuận, xuất khẩu sang thị trường EU. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Thả gần 19 tấn cá giống và hơn 100.000 con cá giống bản địa quý hiếm xuống sông để tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu vực sông Vàm Nao (An Giang). Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Thả gần 19 tấn cá giống và hơn 100.000 con cá giống bản địa quý hiếm xuống sông để tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu vực sông Vàm Nao (An Giang). Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Khai thác lợi thế vùng lòng hồ rộng lớn với hơn 25.000ha, người dân tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã phát triển chăn nuôi các loại cá lồng thương phẩm. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
    Khai thác lợi thế vùng lòng hồ rộng lớn với hơn 25.000ha, người dân tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã phát triển chăn nuôi các loại cá lồng thương phẩm. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
  • Ngành thủy sản nỗ lực tuyên truyền, kiểm tra hoạt động đánh bắt trái phép, không báo cáo và không được quản lý (IUU). Trong ảnh: Bộ đội biên phòng Nam Định kiểm tra thiết bị định vị tàu cá. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
    Ngành thủy sản nỗ lực tuyên truyền, kiểm tra hoạt động đánh bắt trái phép, không báo cáo và không được quản lý (IUU). Trong ảnh: Bộ đội biên phòng Nam Định kiểm tra thiết bị định vị tàu cá. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN
  • Mô hình
    Mô hình "Nuôi cá chép lai V1 theo hướng VietGap" tại tỉnh Hưng Yên đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN
  • Ngành thủy sản nỗ lực tuyên truyền, kiểm tra hoạt động đánh bắt trái phép, không báo cáo và không được quản lý (IUU). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
    Ngành thủy sản nỗ lực tuyên truyền, kiểm tra hoạt động đánh bắt trái phép, không báo cáo và không được quản lý (IUU). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
  • Ngành thủy sản đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng, khai thác. Trong ảnh: Bình Định hiện có 13 ha nuôi tôm chân trắng theo công nghệ mới, chất lượng cao. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
    Ngành thủy sản đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng, khai thác. Trong ảnh: Bình Định hiện có 13 ha nuôi tôm chân trắng theo công nghệ mới, chất lượng cao. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN
  • Ông Lý Văn Bon (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) thành công nuôi giống cá chốt chuột, loại cá quý hiếm ở miền Tây. Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN
    Ông Lý Văn Bon (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) thành công nuôi giống cá chốt chuột, loại cá quý hiếm ở miền Tây. Ảnh: Thanh Liêm – TTXVN
  • Người dân thu hoạch cá tra nuôi ở quận Ô Môn (Cần Thơ). Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
    Người dân thu hoạch cá tra nuôi ở quận Ô Môn (Cần Thơ). Ảnh: Thu Hiền - TTXVN
  • Ngành thủy sản đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng, khai thác. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Ngành thủy sản đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng, khai thác. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Tập đoàn Việt - Úc là đơn vị tiên phong trong vận hành chương trình chọn giống cá tra bố mẹ, ứng dụng nhiều công nghệ mang tính vượt trội; đồng thời nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới trong nuôi trồng, sản xuất con giống sạch bệnh, có tỷ lệ tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sống đạt 30% so với cách sinh sản truyền thống. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Tập đoàn Việt - Úc là đơn vị tiên phong trong vận hành chương trình chọn giống cá tra bố mẹ, ứng dụng nhiều công nghệ mang tính vượt trội; đồng thời nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới trong nuôi trồng, sản xuất con giống sạch bệnh, có tỷ lệ tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sống đạt 30% so với cách sinh sản truyền thống. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Nuôi cá tra thương phẩm liên kết với doanh nghiệp tại An Giang. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Nuôi cá tra thương phẩm liên kết với doanh nghiệp tại An Giang. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Người dân Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển qua nuôi hàu bằng chính giá thể vỏ hàu. Đây là cách nuôi mới, thân thiện với môi trường. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
    Người dân Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển qua nuôi hàu bằng chính giá thể vỏ hàu. Đây là cách nuôi mới, thân thiện với môi trường. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
  • Hộ nông dân ở Hải Phòng nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng khoa học công nghệ đạt tiêu chuẩn VietGap. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Hộ nông dân ở Hải Phòng nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng khoa học công nghệ đạt tiêu chuẩn VietGap. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Mô hình nuôi tôm công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bạc Liêu. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN
    Mô hình nuôi tôm công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bạc Liêu. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN
  • Nông dân Lê Văn Sấm, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú (Bến Tre) ứng dụng công nghệ cao vào nuôi tôm, thu nhập hơn 50 tỷ đồng/năm. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
    Nông dân Lê Văn Sấm, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú (Bến Tre) ứng dụng công nghệ cao vào nuôi tôm, thu nhập hơn 50 tỷ đồng/năm. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
  • Hoạt động khai thác thủy sản giải quyết sinh kế cho người dân vùng ven biển, hải đảo, góp phần quan trọng trong bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    Hoạt động khai thác thủy sản giải quyết sinh kế cho người dân vùng ven biển, hải đảo, góp phần quan trọng trong bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  • Nhân viên Tập đoàn Việt – Úc kiểm tra mã số được ứng dụng gắn chip điện tử vào cá để theo dõi cho sinh sản theo cặp bố mẹ, đảm bảo cho chất lượng con giống tốt nhất. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Nhân viên Tập đoàn Việt – Úc kiểm tra mã số được ứng dụng gắn chip điện tử vào cá để theo dõi cho sinh sản theo cặp bố mẹ, đảm bảo cho chất lượng con giống tốt nhất. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Nuôi cá lồng bè trên Vịnh Gia Luận - Cát Bà tạo cảnh quan đẹp thu hút du khách (2016). Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
    Nuôi cá lồng bè trên Vịnh Gia Luận - Cát Bà tạo cảnh quan đẹp thu hút du khách (2016). Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
  • Diện tích nuôi thuỷ sản hằng năm của tỉnh Nam Định hiện đạt 16.000 ha, sản lượng ước hơn 128.760 tấn. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Diện tích nuôi thuỷ sản hằng năm của tỉnh Nam Định hiện đạt 16.000 ha, sản lượng ước hơn 128.760 tấn. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Tàu vỏ sắt công suất 700 CV với trang thiết bị đi biển hiện đại của ngư dân tỉnh Quảng Nam chuẩn bị hạ thủy đưa vào khai thác. Ảnh: Hữu Trung - TTXVN
    Tàu vỏ sắt công suất 700 CV với trang thiết bị đi biển hiện đại của ngư dân tỉnh Quảng Nam chuẩn bị hạ thủy đưa vào khai thác. Ảnh: Hữu Trung - TTXVN
  • Tàu cá vỏ thép QNg 94359TS có công suất 811 CV - chiếc tàu cá vỏ thép đầu tiên được đóng mới từ nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi ra khơi khai thác hải sản tại ngư trường Biển Đông (2015). Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
    Tàu cá vỏ thép QNg 94359TS có công suất 811 CV - chiếc tàu cá vỏ thép đầu tiên được đóng mới từ nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi ra khơi khai thác hải sản tại ngư trường Biển Đông (2015). Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
  • Để nâng cao hiệu quả khai thác hải sản trên các ngư trường truyền thống, hiện nay, trên Vịnh Bắc bộ có rất nhiều tàu hậu cần đồng hành cùng ngư dân bám biển. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
    Để nâng cao hiệu quả khai thác hải sản trên các ngư trường truyền thống, hiện nay, trên Vịnh Bắc bộ có rất nhiều tàu hậu cần đồng hành cùng ngư dân bám biển. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
  • Ngư dân xã An Hải (Tuy An, Phú Khánh) đánh bắt cá thu, cá ngừ (1977). Ảnh: Trọng Nghiệp - TTXVn
    Ngư dân xã An Hải (Tuy An, Phú Khánh) đánh bắt cá thu, cá ngừ (1977). Ảnh: Trọng Nghiệp - TTXVn
  • Công nhân xí nghiệp đánh cá Cửa Hội (Hà Tĩnh) chuyển cá từ tàu lên bờ. Ảnh: Lan Xuân - TTXVN
    Công nhân xí nghiệp đánh cá Cửa Hội (Hà Tĩnh) chuyển cá từ tàu lên bờ. Ảnh: Lan Xuân - TTXVN
  • Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, nhân dân đảo Cát Bà (1/4/1959). Ảnh: Tư liệu TTXVN phát
    Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, nhân dân đảo Cát Bà (1/4/1959). Ảnh: Tư liệu TTXVN phát
Sau 65 năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đã đạt được nhiều thành quả, bứt phá vượt bậc, là một ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngành thủy sản Việt Nam đã có những bước phát triển khá toàn diện cả về khai thác, nuôi trồng, chế biến xuất khẩu, dịch vụ, thương mại theo hướng công nghiệp, hiện đại. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN