-
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN như Trung Quốc, Mỹ, Nga, EU, Ấn Độ, Nhật Bản,.... Hiện nay, Việt Nam đang điều phối quan hệ ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2021. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nhật Bản lần thứ 22, trong chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị cấp cao liên quan, chiều 4/11/2019, tại Bangkok/Nonthaburi, Thái Lan. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
-
Việt Nam đã đưa ra những sáng kiến như mở rộng thành viên của Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) bằng cách thúc đẩy kết nạp Nga và Mỹ tham gia. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 8, ngày 10/10/2013 ở thủ đô Bandar Seri Begawan (Brunei). Ảnh: Đức Tám – TTXVN
-
Đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2010, Việt Nam đã đưa ra những sáng kiến như mở rộng thành viên của Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) bằng cách thúc đẩy kết nạp Nga và Mỹ tham gia cũng như tổ chức lần đầu tiên Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010. Trong ảnh: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ASEAN+) lần thứ nhất, sáng 12/10/2010, tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
-
Năm 2020, đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN, mở ra cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế. Trong ảnh: Sáng 16/7/2020, Mạng lưới các Trung tâm Gìn giữ hoà bình ASEAN (APCN) tổ chức Hội nghị trực tuyến với chủ đề "Tăng cường hợp tác APCN ứng phó với dịch COVID-19". Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành về tham gia Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Trưởng Ban Chỉ đạo đến dự và phát biểu chào mừng tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
-
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN. Trong ảnh: Ngày 16/7/2020, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam tham dự Hội nghị các Quan chức cao cấp ASEAN - Ấn Độ (AISOM) thường niên lần thứ 22 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: TTXVN phát
-
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN. Trong ảnh: Sáng 1/4/2020, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN tham dự Hội nghị trực tuyến ASEAN - Hoa Kỳ về ứng phó với các vấn đề y tế cộng đồng khẩn cấp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
-
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN như Trung Quốc, Mỹ, Nga, EU,... Trong ảnh: Trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020, chiều 20/3/2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đồng chủ trì và phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
-
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN. Trong ảnh: Ngày 13/3/2020, tại Jakarta (Indonesia), Ủy ban hợp tác chung ASEAN - Nga (ARJCC) tổ chức cuộc họp thường niên cấp Đại sứ lần thứ 18 nhằm kiểm điểm và trao đổi các biện pháp thúc đẩy triển khai các dự án và hoạt động hợp tác song phương. Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga; phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả và hoàn tất các lĩnh vực đã được thống nhất trong CPA giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời xác định các nội dung hợp tác trọng tâm trong thời gian tới để chuẩn bị xây dựng CPA cho giai đoạn tiếp theo 2021-2025. Ảnh: TTXVN phát
-
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, EU, Ấn Độ,... Trong ảnh: Chiều 19/2/2020, trong khuôn khổ Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp), tại Hà Nội diễn ra cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Australia. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
-
Việt Nam đã đưa ra những sáng kiến, trong đó tổ chức lần đầu tiên Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010. Đó là cơ chế hết sức quan trọng trong việc kết nối không chỉ trong ASEAN, mà giữa ASEAN với các nước, góp phần tạo ra vị thế của ASEAN với các nước. Trong ảnh: Chiều 18/11/2019, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 6 khai mạc tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Ngọc Quang - TTXVN
-
Việt Nam đã đưa ra những sáng kiến, trong đó tổ chức lần đầu tiên Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010. Đó là cơ chế hết sức quan trọng trong việc kết nối không chỉ trong ASEAN, mà giữa ASEAN với các nước, góp phần tạo ra vị thế của ASEAN với các nước. Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiếp nhận biểu trưng vai trò Chủ tịch ADMM và ADMM+ 2020 từ Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng Thái Lan, sau khi kết thúc Hội nghị ADMM+ lần thứ 6 ở Bangkok, Thái Lan, chiều 18/11/2019. Ảnh: Ngọc Quang - TTXVN
-
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN như Trung Quốc, Mỹ, Nga, EU, Ấn Độ,.... Hiện nay, Việt Nam đang điều phối quan hệ ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2018-2021. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 21, trong chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Singapore, chiều 14/11/2018. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
-
Việt Nam đã đưa ra những sáng kiến, trong đó tổ chức lần đầu tiên Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010. Đó là cơ chế hết sức quan trọng trong việc kết nối không chỉ trong ASEAN, mà giữa ASEAN với các nước, góp phần tạo ra vị thế của ASEAN với các nước. Trong ảnh: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 5, khai mạc sáng 20/10/2018, tại Singapore. Ảnh: Xuân Vịnh - TTXVN
-
Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 10, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 27 và các hội nghị cấp cao liên quan, ngày 22/11/2015, tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
-
Việt Nam đã đưa ra những sáng kiến như mở rộng thành viên của Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) bằng cách thúc đẩy kết nạp Nga và Mỹ tham gia Cấp cao Đông Á. Trong ảnh: Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 10, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 27 và các hội nghị cấp cao liên quan, ngày 22/11/2015, tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
-
Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến, trong đó tổ chức lần đầu tiên Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010. Đó là cơ chế hết sức quan trọng trong việc kết nối không chỉ trong ASEAN, mà giữa ASEAN với các nước, góp phần tạo ra vị thế của ASEAN với các nước. Trong ảnh: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 3, khai mạc sáng 4/11/2015, tại Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: Kim Dung - TTXVN
-
Việt Nam cũng đã đưa ra những sáng kiến như mở rộng thành viên của Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), bằng cách thúc đẩy kết nạp Nga và Mỹ tham gia. Trong ảnh: Phiên toàn thể của Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 7, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 21 và các hội nghị cấp cao liên quan, ngày 20/11/2012, tại Phnom Penh (Campuchia). Ảnh: Đức Tám - TTXVN
-
Việt Nam đã đưa ra những sáng kiến như mở rộng thành viên của Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) bằng cách thúc đẩy kết nạp Nga và Mỹ tham gia, và đến Hội nghị Cấp cao EAS 6, ngày 19/11/2011, tại Bali (Indonesia), Nga và Mỹ đã tham gia với tư cách Thành viên Chính thức của EAS. Các Lãnh đạo EAS đã ra “Tuyên bố EAS về các Nguyên tắc Quan hệ cùng có lợi”. Trong ảnh: Hội nghị EAS 6, ngày 19/11/2011. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
-
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN. Trong ảnh: Ngày 30/10/2010, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga lần thứ hai. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch ASEAN 2010 và Tổng thống Nga D. Medvedev đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
-
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN như Hioa Kỳ, Trung Quốc, EU, Ấn Độ,... Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch ASEAN 2010, đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 và các hội nghị cấp cao liên quan, chiều 30/10/2010, tại Hà Nội. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
-
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN như Trung Quốc, EU, Ấn Độ,... Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch ASEAN 2010 và Thủ tướng Ấn Độ cùng các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Hội nghị Cấp cao ASEAN – Ấn Độ lần thứ 8, sáng 30/10/2010, tại Hà Nội. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
-
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN như Trung Quốc, EU, Ấn Độ,... Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Hội nghị Cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 13, chiều 29/10/2010, tại Hà Nội. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
-
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN như Trung Quốc, EU, Ấn Độ,... Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Trưởng đoàn các nước ASEAN ấn nút khai trương Trang thông tin điện tử Trung tâm ASEAN - Trung Quốc, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 và các hội nghị cấp cao liên quan, chiều 29/10/2010, tại Hà Nội. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
-
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản,... Trong ảnh: Các trưởng đoàn tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 13, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 và các hội nghị cấp cao liên quan, sáng 29/10/2010, tại Hà Nội. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
-
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Ấn Độ, Hàn Quốc,... Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch ASEAN 2010 và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-park đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 13, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 và các hội nghị cấp cao liên quan, ngày 29/10/2010, tại Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
-
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Ấn Độ,... Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự và phát biểu tại Hội nghị các nhà lãnh đạo cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ, ngày 24/9/2010, tại New York (Hoa Kỳ). Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
-
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN. Trong ảnh: Hội nghị ASEAN - Trung Quốc, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 43 và các hội nghị liên quan, ngày 22/7/2010, tại Hà Nội - Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
-
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN. Trong ảnh: Hội nghị ASEAN - Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 43 và các hội nghị liên quan, ngày 22/7/2010, tại Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
-
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN. Trong ảnh: Hội nghị ASEAN - EU, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 43 và các hội nghị liên quan, ngày 22/7/2010, tại Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
-
Việt Nam đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN. Trong ảnh: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Ấn Độ, ngày 22/7/2010, tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN