15 năm gia nhập WTO: Mở cánh cửa để kinh tế Việt Nam vươn ra biển lớn

  • Ngày 7/11/2006, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển và Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy ký Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam - bước tiến quan trọng trong chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Ảnh: AFP/TTXVN
    Ngày 7/11/2006, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển và Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy ký Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam - bước tiến quan trọng trong chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Nâng mức đầu tư cho khoa học công nghệ để Việt Nam sớm có những đột phá về khoa học công nghệ, tạo ra những mặt hàng, những sản phẩm kỹ thuật cao mang lại giá trị cao trong xuất khẩu. Trong ảnh: Sản xuất điện thoại thông minh giá rẻ tại Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh của VinSmart (thuộc Tập đoàn Vingroup), Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Nâng mức đầu tư cho khoa học công nghệ để Việt Nam sớm có những đột phá về khoa học công nghệ, tạo ra những mặt hàng, những sản phẩm kỹ thuật cao mang lại giá trị cao trong xuất khẩu. Trong ảnh: Sản xuất điện thoại thông minh giá rẻ tại Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh của VinSmart (thuộc Tập đoàn Vingroup), Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp với những mối quan hệ đan xen về lợi ích, việc giải quyết hàng loạt thách thức đặt ra chính là chìa khóa để Việt Nam tạo đà, tiếp tục đưa con tàu kinh tế vươn ra biển lớn. Trong ảnh: Dầu khí là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp nhiều vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
    Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp với những mối quan hệ đan xen về lợi ích, việc giải quyết hàng loạt thách thức đặt ra chính là chìa khóa để Việt Nam tạo đà, tiếp tục đưa con tàu kinh tế vươn ra biển lớn. Trong ảnh: Dầu khí là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp nhiều vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
  • Để tiếp tục phát triển bền vững, Việt Nam cần những cải cách đột phá, đổi mới bộ máy hành chính nhà nước; tái cơ cấu các doanh nghiệp, các dịch vụ cơ sở hạ tầng theo hướng tập trung những dịch vụ có tiềm năng, lợi thế và phát triển logistics xanh. Trong ảnh: Thành phố Hải Phòng tập trung khai thác lợi thế sẵn có để sớm trở thành trung tâm dịch vụ hàng hải và vận tải biển lớn của cả nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của hoạt động XNK. Ảnh: An Đăng - TTXVN
    Để tiếp tục phát triển bền vững, Việt Nam cần những cải cách đột phá, đổi mới bộ máy hành chính nhà nước; tái cơ cấu các doanh nghiệp, các dịch vụ cơ sở hạ tầng theo hướng tập trung những dịch vụ có tiềm năng, lợi thế và phát triển logistics xanh. Trong ảnh: Thành phố Hải Phòng tập trung khai thác lợi thế sẵn có để sớm trở thành trung tâm dịch vụ hàng hải và vận tải biển lớn của cả nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của hoạt động XNK. Ảnh: An Đăng - TTXVN
  • Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt kỷ lục, vượt 540 tỷ USD. Việt Nam có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Đáng chú ý, Việt Nam đã xuất siêu kỷ lục gần 20 tỷ USD. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh tại nhà máy của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Khu Công nghiệp Yên Bình, Thái Nguyên). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
    Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt kỷ lục, vượt 540 tỷ USD. Việt Nam có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Đáng chú ý, Việt Nam đã xuất siêu kỷ lục gần 20 tỷ USD. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh tại nhà máy của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Khu Công nghiệp Yên Bình, Thái Nguyên). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  • Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt kỷ lục, vượt 540 tỷ USD. Việt Nam có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Đáng chú ý, Việt Nam đã xuất siêu kỷ lục gần 20 tỷ USD. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất giày xuất khẩu tại Công ty giày Trường Xuân (Hà Nội). Ảnh: Trần Việt – TTXVN
    Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt kỷ lục, vượt 540 tỷ USD. Việt Nam có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Đáng chú ý, Việt Nam đã xuất siêu kỷ lục gần 20 tỷ USD. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất giày xuất khẩu tại Công ty giày Trường Xuân (Hà Nội). Ảnh: Trần Việt – TTXVN
  • Trên mặt trận kinh tế, khi hầu hết trung tâm kinh tế của thế giới tăng trưởng âm, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 đạt 2,9%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Nhiều lĩnh vực phục hồi mạnh mẽ sau dịch như nông nghiệp, công nghiệp, tài chính, ngân hàng...Trong ảnh: Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tiến hành chuyển đổi số, thực hiện 3 đột phá chiến lược, chuyển từ tập trung vào sản xuất sang định hướng thị trường, phụng sự khách hàng. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN
    Trên mặt trận kinh tế, khi hầu hết trung tâm kinh tế của thế giới tăng trưởng âm, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 đạt 2,9%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Nhiều lĩnh vực phục hồi mạnh mẽ sau dịch như nông nghiệp, công nghiệp, tài chính, ngân hàng...Trong ảnh: Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tiến hành chuyển đổi số, thực hiện 3 đột phá chiến lược, chuyển từ tập trung vào sản xuất sang định hướng thị trường, phụng sự khách hàng. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN
  • Trên mặt trận kinh tế, khi hầu hết trung tâm kinh tế của thế giới tăng trưởng âm, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 đạt 2,9%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Nhiều lĩnh vực phục hồi mạnh mẽ sau dịch như nông nghiệp, công nghiệp, tài chính, ngân hàng...Trong ảnh: Bốc xếp gạo xuất khẩu của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) tại cảng Sài Gòn. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
    Trên mặt trận kinh tế, khi hầu hết trung tâm kinh tế của thế giới tăng trưởng âm, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 đạt 2,9%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Nhiều lĩnh vực phục hồi mạnh mẽ sau dịch như nông nghiệp, công nghiệp, tài chính, ngân hàng...Trong ảnh: Bốc xếp gạo xuất khẩu của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) tại cảng Sài Gòn. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  • Đặc biệt trong năm 2020, dưới ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nền kinh tế thế giới suy thoái, thương mại toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng, song Việt Nam đã thực hiện khá thành công “mục tiêu kép”: vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Trong ảnh: Dây chuyền chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu của Công ty CP thuỷ sản Minh Phú Hậu Giang ở KCN Sông Hậu (Hậu Giang). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Đặc biệt trong năm 2020, dưới ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nền kinh tế thế giới suy thoái, thương mại toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng, song Việt Nam đã thực hiện khá thành công “mục tiêu kép”: vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Trong ảnh: Dây chuyền chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu của Công ty CP thuỷ sản Minh Phú Hậu Giang ở KCN Sông Hậu (Hậu Giang). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ảnh: Ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA), ngày 29/12/2020, tại London. Ảnh: TTXVN phát
    Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ảnh: Ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA), ngày 29/12/2020, tại London. Ảnh: TTXVN phát
  • Cùng với tham gia WTO từ năm 2007, việc thực thi các FTA đã góp phần thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng hơn 300%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 350%. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU), ngày 29/5/2015, tại Kazakhstan. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
    Cùng với tham gia WTO từ năm 2007, việc thực thi các FTA đã góp phần thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng hơn 300%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 350%. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU), ngày 29/5/2015, tại Kazakhstan. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
  • Cùng với tham gia WTO từ năm 2007, việc thực thi các FTA đã góp phần thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng hơn 300%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 350%. Trong ảnh: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) được ký kết ngày 30/6/2019, có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2021, mở ra những cơ hội, triển vọng quan trọng trong quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và EU. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
    Cùng với tham gia WTO từ năm 2007, việc thực thi các FTA đã góp phần thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng hơn 300%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 350%. Trong ảnh: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) được ký kết ngày 30/6/2019, có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2021, mở ra những cơ hội, triển vọng quan trọng trong quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và EU. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
  • Đến nay, Việt Nam đã ký kết và đang đàm phám 17 hiệp định FTA song phương và đa phương, trong đó, có 15 hiệp định thương mại tự do đã ký kết, có hiệu lực và đang thực thi; 2 hiệp định thương mại tự do đang đàm phán. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Chile Sebastian Pinera  Echenique tại lễ ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chile, ngày 11/11/2011, tại Chile. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
    Đến nay, Việt Nam đã ký kết và đang đàm phám 17 hiệp định FTA song phương và đa phương, trong đó, có 15 hiệp định thương mại tự do đã ký kết, có hiệu lực và đang thực thi; 2 hiệp định thương mại tự do đang đàm phán. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Chile Sebastian Pinera Echenique tại lễ ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chile, ngày 11/11/2011, tại Chile. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
  • Đến nay, Việt Nam đã ký kết và đang đàm phám 17 hiệp định FTA song phương và đa phương, trong đó, có 15 hiệp định thương mại tự do đã ký kết, có hiệu lực và đang thực thi; 2 hiệp định thương mại tự do đang đàm phán. Trong ảnh: Lễ ký Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ở Santiago (Chile), ngày 8/3/2018. Ảnh: THX/ TTXVN
    Đến nay, Việt Nam đã ký kết và đang đàm phám 17 hiệp định FTA song phương và đa phương, trong đó, có 15 hiệp định thương mại tự do đã ký kết, có hiệu lực và đang thực thi; 2 hiệp định thương mại tự do đang đàm phán. Trong ảnh: Lễ ký Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ở Santiago (Chile), ngày 8/3/2018. Ảnh: THX/ TTXVN
  • Việc đàm phán, ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA), nhất là các FTA thế hệ mới, chủ trì các hội nghị đa phương lớn của Việt Nam trong thời gian qua vừa bảo đảm lợi ích quốc gia, vừa nâng cao đáng kể năng lực và vị thế quốc tế của Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), ngày 15/11/2020, tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
    Việc đàm phán, ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA), nhất là các FTA thế hệ mới, chủ trì các hội nghị đa phương lớn của Việt Nam trong thời gian qua vừa bảo đảm lợi ích quốc gia, vừa nâng cao đáng kể năng lực và vị thế quốc tế của Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), ngày 15/11/2020, tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  • Gia nhập WTO, Việt Nam đã từng bước mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ theo các thỏa thuận đa phương và song phương. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất sữa đóng hộp tại Nhà máy Nestlé Hưng Yên của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam thuộc Tập đoàn Nestlé S.A (Thụy Sỹ). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Gia nhập WTO, Việt Nam đã từng bước mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ theo các thỏa thuận đa phương và song phương. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất sữa đóng hộp tại Nhà máy Nestlé Hưng Yên của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam thuộc Tập đoàn Nestlé S.A (Thụy Sỹ). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Không chỉ tác động mạnh mẽ, tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, gia nhập WTO chính là “mở cánh cửa lớn” để Việt Nam bước vào “sân chơi” toàn cầu. Trong ảnh: Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Doosung Tech Viet Nam (100% vốn đầu tư của Hàn Quốc), Khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình). Ảnh: Danh Lam – TTXVN
    Không chỉ tác động mạnh mẽ, tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, gia nhập WTO chính là “mở cánh cửa lớn” để Việt Nam bước vào “sân chơi” toàn cầu. Trong ảnh: Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Doosung Tech Viet Nam (100% vốn đầu tư của Hàn Quốc), Khu công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình). Ảnh: Danh Lam – TTXVN
  • Là thành viên của WTO, Việt Nam đã được hơn 70 đối tác công nhận là nền kinh tế thị trường, nhiều sản phẩm dần có chỗ đứng và khả năng cạnh tranh trên nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng như EU, Nhật Bản, Mỹ...Trong ảnh: Nuôi cá tra cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tại huyện Châu Thành (An Giang). Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
    Là thành viên của WTO, Việt Nam đã được hơn 70 đối tác công nhận là nền kinh tế thị trường, nhiều sản phẩm dần có chỗ đứng và khả năng cạnh tranh trên nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng như EU, Nhật Bản, Mỹ...Trong ảnh: Nuôi cá tra cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tại huyện Châu Thành (An Giang). Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  • Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục cải thiện theo chiều hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến. Trong ảnh: Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản thực phẩm Tân Hương (Hải Dương) thu mua, chế biến, xuất khẩu cà rốt sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Trung Đông. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục cải thiện theo chiều hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến. Trong ảnh: Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản thực phẩm Tân Hương (Hải Dương) thu mua, chế biến, xuất khẩu cà rốt sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Trung Đông. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • 10 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã đạt 537,31 tỷ USD; trong đó xuất khẩu đạt 267,93 tỷ USD và nhập khẩu đạt 269,38 tỷ USD. Trong ảnh: Sơ chế quả vải tươi phục vụ xuất khẩu sang Australia và Nhật Bản tại Công ty CP XNK thực phẩm Toàn Cầu (Bắc Giang). Ảnh: Danh Lam - TTXVN
    10 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã đạt 537,31 tỷ USD; trong đó xuất khẩu đạt 267,93 tỷ USD và nhập khẩu đạt 269,38 tỷ USD. Trong ảnh: Sơ chế quả vải tươi phục vụ xuất khẩu sang Australia và Nhật Bản tại Công ty CP XNK thực phẩm Toàn Cầu (Bắc Giang). Ảnh: Danh Lam - TTXVN
  • Cán cân thương mại được cải thiện rõ nét. Từ chỗ thường xuyên nhập siêu, Việt Nam đã chuyển sang cân bằng xuất, nhập khẩu, thậm chí là xuất siêu. Trong ảnh: Thủy sản là một trong các mặt hàng xuất khẩu có mức tăng trưởng mạnh trong nhiều năm. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
    Cán cân thương mại được cải thiện rõ nét. Từ chỗ thường xuyên nhập siêu, Việt Nam đã chuyển sang cân bằng xuất, nhập khẩu, thậm chí là xuất siêu. Trong ảnh: Thủy sản là một trong các mặt hàng xuất khẩu có mức tăng trưởng mạnh trong nhiều năm. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  • Cán cân thương mại được cải thiện rõ nét. Từ chỗ thường xuyên nhập siêu, Việt Nam đã chuyển sang cân bằng xuất, nhập khẩu, thậm chí là xuất siêu. Trong ảnh: Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương, tỉnh Bình Dương chuyên may các sản phẩm áo sơ mi, quần jeans, quần âu, xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu. Ảnh: Trần Việt – TTXVN
    Cán cân thương mại được cải thiện rõ nét. Từ chỗ thường xuyên nhập siêu, Việt Nam đã chuyển sang cân bằng xuất, nhập khẩu, thậm chí là xuất siêu. Trong ảnh: Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương, tỉnh Bình Dương chuyên may các sản phẩm áo sơ mi, quần jeans, quần âu, xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu. Ảnh: Trần Việt – TTXVN
  • Hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam phát triển mạnh giúp gia tăng kim ngạch xuất, nhập khẩu, mở rộng thị trường, đa dạng các loại hàng hóa tham gia xuất, nhập khẩu. Trong ảnh: Tàu chở container hang nhập khẩu cập cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Huỳnh Ngọc Sơn – TTXVN
    Hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam phát triển mạnh giúp gia tăng kim ngạch xuất, nhập khẩu, mở rộng thị trường, đa dạng các loại hàng hóa tham gia xuất, nhập khẩu. Trong ảnh: Tàu chở container hang nhập khẩu cập cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Huỳnh Ngọc Sơn – TTXVN
  • Việt Nam đã trở thành một bộ phận của nền kinh tế toàn cầu với tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đạt gần 480 tỷ USD, gấp gần 2 lần GDP. Trong ảnh: Cảng Quốc tế Lạch Huyện tại Hải Phòng là cảng biển nước sâu đầu tiên của khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc. Ảnh: TTXVN phát
    Việt Nam đã trở thành một bộ phận của nền kinh tế toàn cầu với tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đạt gần 480 tỷ USD, gấp gần 2 lần GDP. Trong ảnh: Cảng Quốc tế Lạch Huyện tại Hải Phòng là cảng biển nước sâu đầu tiên của khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc. Ảnh: TTXVN phát
  • Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH sản xuất ống xả ô tô THACO tại Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam). Ảnh: Danh Lam – TTXVN
    Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH sản xuất ống xả ô tô THACO tại Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam). Ảnh: Danh Lam – TTXVN
  • Thu nhập bình quân đầu người được cải thiện đáng kể. GDP bình quân đầu người tăng từ 730 USD năm 2006 lên 2.587 USD năm 2018, lên 2.786 USD năm 2020. Trong ảnh: Công ty TNHH NMS Việt Nam (vốn đầu tư của Nhật Bản) tại KCN Đồng Văn II (Hà Nam) tạo việc làm ổn định cho gần 1000 lao động. Ảnh: Danh Lam-TTXVN
    Thu nhập bình quân đầu người được cải thiện đáng kể. GDP bình quân đầu người tăng từ 730 USD năm 2006 lên 2.587 USD năm 2018, lên 2.786 USD năm 2020. Trong ảnh: Công ty TNHH NMS Việt Nam (vốn đầu tư của Nhật Bản) tại KCN Đồng Văn II (Hà Nam) tạo việc làm ổn định cho gần 1000 lao động. Ảnh: Danh Lam-TTXVN
  • Nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới đã chọn Việt Nam làm điểm đến, như: Intel, Microsoft, Samsung, LG, Nokia, Canon, Mitsubishi, Toyota, Honda... Trong ảnh: Dây chuyền lắp ráp xe máy tại nhà máy của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam (Khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới đã chọn Việt Nam làm điểm đến, như: Intel, Microsoft, Samsung, LG, Nokia, Canon, Mitsubishi, Toyota, Honda... Trong ảnh: Dây chuyền lắp ráp xe máy tại nhà máy của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam (Khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Chỉ số phát triển bền vững (SDG) của Việt Nam đã liên tục gia tăng. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 9,88% cuối năm 2015 xuống dưới 3% vào năm 2020, với mức giảm trung bình là trên 1,4% mỗi năm. Trong ảnh: Nhờ trồng mía nguyên liệu và được Công ty mía đường Sơn Dương bao tiêu sản phẩm, hàng nghìn hộ dân tỉnh Tuyên Quang đã có thêm nguồn thu ổn định để thoát nghèo. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
    Chỉ số phát triển bền vững (SDG) của Việt Nam đã liên tục gia tăng. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 9,88% cuối năm 2015 xuống dưới 3% vào năm 2020, với mức giảm trung bình là trên 1,4% mỗi năm. Trong ảnh: Nhờ trồng mía nguyên liệu và được Công ty mía đường Sơn Dương bao tiêu sản phẩm, hàng nghìn hộ dân tỉnh Tuyên Quang đã có thêm nguồn thu ổn định để thoát nghèo. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
  • Năm 2021, WIPO công bố thứ hạng của Việt Nam là 44 và công bố khoảng tin cậy của thứ hạng này trong khoảng 42 đến 47. Trong ảnh: Lắp đặt máy đào hầm TBM xuống ga ngầm S9 - Kim Mã, của dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Năm 2021, WIPO công bố thứ hạng của Việt Nam là 44 và công bố khoảng tin cậy của thứ hạng này trong khoảng 42 đến 47. Trong ảnh: Lắp đặt máy đào hầm TBM xuống ga ngầm S9 - Kim Mã, của dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Trong 10 năm, chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam đã cải thiện được 13 bậc. Trong nhóm 29 quốc gia có thu nhập trung bình thấp năm 2020, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đứng đầu. Trong ảnh: Bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 do Việt Nam tự nghiên cứu, chế tạo và phát triển đã xuất hiện đúng lúc và đưa vào sản xuất, sử dụng trong hai năm qua. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
    Trong 10 năm, chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam đã cải thiện được 13 bậc. Trong nhóm 29 quốc gia có thu nhập trung bình thấp năm 2020, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đứng đầu. Trong ảnh: Bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 do Việt Nam tự nghiên cứu, chế tạo và phát triển đã xuất hiện đúng lúc và đưa vào sản xuất, sử dụng trong hai năm qua. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
  • Việc ký kết và thực thi một loạt các FTA, Việt Nam đã đạt được những kết quả rất tích cực về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tạo động lực cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong ảnh: Lắp ráp xe ô tô du lịch tại nhà máy Ford Việt Nam (Hải Dương) thuộc Công ty TNHH Ford Việt Nam (liên doanh Việt - Mỹ) - một trong những doanh nghiệp Mỹ đầu tiên có mặt tại Việt Nam và làm ăn có hiệu quả. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Việc ký kết và thực thi một loạt các FTA, Việt Nam đã đạt được những kết quả rất tích cực về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tạo động lực cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong ảnh: Lắp ráp xe ô tô du lịch tại nhà máy Ford Việt Nam (Hải Dương) thuộc Công ty TNHH Ford Việt Nam (liên doanh Việt - Mỹ) - một trong những doanh nghiệp Mỹ đầu tiên có mặt tại Việt Nam và làm ăn có hiệu quả. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Kim ngạch xuất nhập khẩu sang các nước đối tác tăng, củng cố thị trường truyền thống, khơi thông nhiều thị trường tiềm, nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong nước. Trong ảnh: Đóng bao gạo tại nhà máy chế biến của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Cần Thơ) xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Trung Đông, Malaysia, Australia và Trung Quốc. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Kim ngạch xuất nhập khẩu sang các nước đối tác tăng, củng cố thị trường truyền thống, khơi thông nhiều thị trường tiềm, nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong nước. Trong ảnh: Đóng bao gạo tại nhà máy chế biến của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Cần Thơ) xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Trung Đông, Malaysia, Australia và Trung Quốc. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Thị trường dịch vụ tài chính phát triển hơn với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Trong ảnh: Ký kết thoả thuận tài trợ vốn của Ngân hàng Citibank (Mỹ) cho dự án Tổ hợp bauxit nhôm Lâm Đồng thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (4/2010). Ảnh: Đức Tám - TTXVN
    Thị trường dịch vụ tài chính phát triển hơn với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Trong ảnh: Ký kết thoả thuận tài trợ vốn của Ngân hàng Citibank (Mỹ) cho dự án Tổ hợp bauxit nhôm Lâm Đồng thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (4/2010). Ảnh: Đức Tám - TTXVN
  • Nhờ gia nhập WTO và tham gia các FTA, thị trường xuất khẩu của Việt Nam được mở rộng và đa dạng hóa. Trong ảnh: Xuất khẩu lô hàng thiết bị trao đổi nhiệt của Công ty Công nghiệp nặng Doosan Vina (Hàn Quốc) sang Saudi Arabia, tại cảng Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), tháng 9/2012. Ảnh: Thanh Long - TTXVN
    Nhờ gia nhập WTO và tham gia các FTA, thị trường xuất khẩu của Việt Nam được mở rộng và đa dạng hóa. Trong ảnh: Xuất khẩu lô hàng thiết bị trao đổi nhiệt của Công ty Công nghiệp nặng Doosan Vina (Hàn Quốc) sang Saudi Arabia, tại cảng Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), tháng 9/2012. Ảnh: Thanh Long - TTXVN
  • Khi gia nhập WTO năm 2006, quy mô kinh tế của đất nước còn khá khiêm tốn, Việt Nam nằm trong nhóm nước thu nhập thấp; năm 2016 khi tham gia AEC và các FTA mới, Việt Nam là một trong 32 nước có kim ngạch xuất khẩu trên 100 tỷ USD, trong đó có một số mặt hàng đứng hàng đầu thế giới, là nước thu hút FDI ổn định nhất trong ASEAN. Trong ảnh: Tổ hợp bauxite - nhôm Lâm Đồng công suất thiết kế 650.000 tấn alumin/năm hoàn thành và đi vào sản xuất từ tháng 10/2013. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
    Khi gia nhập WTO năm 2006, quy mô kinh tế của đất nước còn khá khiêm tốn, Việt Nam nằm trong nhóm nước thu nhập thấp; năm 2016 khi tham gia AEC và các FTA mới, Việt Nam là một trong 32 nước có kim ngạch xuất khẩu trên 100 tỷ USD, trong đó có một số mặt hàng đứng hàng đầu thế giới, là nước thu hút FDI ổn định nhất trong ASEAN. Trong ảnh: Tổ hợp bauxite - nhôm Lâm Đồng công suất thiết kế 650.000 tấn alumin/năm hoàn thành và đi vào sản xuất từ tháng 10/2013. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
  • Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế cũng như hội nhập quốc tế. Trong ảnh: Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sử dụng vốn vay của Trung Quốc đã chính thức đưa vào khai thác thương mại từ ngày 6/11/2021 sau 10 năm khởi công. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế cũng như hội nhập quốc tế. Trong ảnh: Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sử dụng vốn vay của Trung Quốc đã chính thức đưa vào khai thác thương mại từ ngày 6/11/2021 sau 10 năm khởi công. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Giai đoạn hơn 10 năm qua có nhiều cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, khủng hoảng nợ công, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân đạt gần 7%/năm. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất và đóng gói tất xuất khẩu tại Công ty TNHH Jasan Việt Nam, vốn đầu tư của Trung Quốc, tại Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng (2018). Ảnh: Danh Lam – TTXVN
    Giai đoạn hơn 10 năm qua có nhiều cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, khủng hoảng nợ công, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân đạt gần 7%/năm. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất và đóng gói tất xuất khẩu tại Công ty TNHH Jasan Việt Nam, vốn đầu tư của Trung Quốc, tại Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng (2018). Ảnh: Danh Lam – TTXVN
  • Việc mở cửa nền kinh tế trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần không nhỏ để duy trì tốc độ tăng trưởng cao hằng năm của nền kinh tế Việt Nam. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
    Việc mở cửa nền kinh tế trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần không nhỏ để duy trì tốc độ tăng trưởng cao hằng năm của nền kinh tế Việt Nam. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Ngày 7/11/2006, Lễ kết nạp Việt Nam vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) diễn ra tại trụ sở WTO ở Geneva (Thụy Sĩ) và từ ngày 11/1/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO, mở ra cánh cửa lớn để đất nước hội nhập sâu rộng, tích cực với khu vực và thế giới. Sau 15 năm, kinh tế Việt Nam đã có sự bứt phá liên tục, tăng trưởng thần tốc, đạt được nhiều thành tựu ấn tượng và tiếp tục vươn ra biển lớn, trở thành một trong những quốc gia năng động nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN