Xã Đôn Nhân (Vĩnh Phúc) phát triển vùng trồng ổi mang lại hiệu quả kinh tế cao

  • Gia đình chị Nguyễn Thị Thảo, thôn Hòa Bình, xã Đôn Nhân (Sông Lô, Vĩnh Phúc) cân ổi chuẩn bị xuất bán. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Gia đình chị Nguyễn Thị Thảo, thôn Hòa Bình, xã Đôn Nhân (Sông Lô, Vĩnh Phúc) cân ổi chuẩn bị xuất bán. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Anh Nguyễn Văn Lợi, thôn Hòa Bình, xã Đôn Nhân (Sông Lô, Vĩnh Phúc) chăm sóc vườn ổi trái vụ. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Anh Nguyễn Văn Lợi, thôn Hòa Bình, xã Đôn Nhân (Sông Lô, Vĩnh Phúc) chăm sóc vườn ổi trái vụ. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Ổi được bọc túi chuyên dụng để tránh sâu bệnh, hạn chế việc phun thuốc trừ sâu. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Ổi được bọc túi chuyên dụng để tránh sâu bệnh, hạn chế việc phun thuốc trừ sâu. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Nông dân xã Đôn Nhân (Sông Lô, Vĩnh Phúc) thu hoạch ổi. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Nông dân xã Đôn Nhân (Sông Lô, Vĩnh Phúc) thu hoạch ổi. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Vùng trồng ổi ở xã Đôn Nhân (Sông Lô, Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Vùng trồng ổi ở xã Đôn Nhân (Sông Lô, Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  • Diện tích trồng ổi ở xã Đôn Nhân (Sông Lô, Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
    Diện tích trồng ổi ở xã Đôn Nhân (Sông Lô, Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Vùng trồng ổi ở xã Đôn Nhân (Sông Lô, Vĩnh Phúc) có diện tích khoảng 40ha, trong đó 22,6ha trồng giống ổi đặc sản như ổi Đài Loan, ổi nữ hoàng, ổi lê, ổi Thái giòn. Theo ước tính, mỗi gốc ổi cho khoảng 70kg quả/năm, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm/hộ trồng ổi. Từ năm 2023 đến nay, một số diện tích trồng ổi Đôn Nhân được tỉnh Vĩnh Phúc cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, tạo động lực để người dân đầu tư mở rộng diện tích vùng trồng. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN