Vĩnh Phúc: Làng nghề mộc Thanh Lãng hối hả vào vụ Tết

  • Trong ảnh: Người làm nghề mộc ở Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên tập trung sản xuất các mặt hàng đồ gỗ phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch-TTXVN
    Trong ảnh: Người làm nghề mộc ở Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên tập trung sản xuất các mặt hàng đồ gỗ phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch-TTXVN
  • Trong ảnh: Người làm nghề mộc ở Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên tập trung sản xuất các mặt hàng đồ gỗ phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch-TTXVN
    Trong ảnh: Người làm nghề mộc ở Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên tập trung sản xuất các mặt hàng đồ gỗ phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch-TTXVN
  • Trong ảnh: Người làm nghề mộc ở Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên tập trung sản xuất các mặt hàng đồ gỗ phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch-TTXVN
    Trong ảnh: Người làm nghề mộc ở Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên tập trung sản xuất các mặt hàng đồ gỗ phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch-TTXVN
  • Trong ảnh: Người làm nghề mộc ở Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên tập trung sản xuất các mặt hàng đồ gỗ phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch-TTXVN
    Trong ảnh: Người làm nghề mộc ở Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên tập trung sản xuất các mặt hàng đồ gỗ phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch-TTXVN
Thời điểm này, làng nghề mộc Thanh Lãng, ở thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đang sản xuất những lô hàng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trên khắp các đường làng, ngõ, xóm, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng máy cưa, máy xẻ, tiếng đục đẽo, tiếng búa, bào mài... hoạt động hết công suất để kịp giao hàng. Hiện, thị trấn Thanh Lãng có khoảng 2.700 hộ dân thì có tới 80% hộ làm nghề mộc. Số hộ có thu nhập từ nghề mộc làm tại nhà đạt 100 triệu đồng/hộ/năm trở lên chiếm tới 70-80%. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN