Vĩnh Phúc: Cần ngăn chặn tình trạng xâm chiếm đất nông nghiệp để xây mồ mả

  • Mồ mả được xây trên đất trồng lúa và rau màu ở cánh đồng thuộc thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch - TTXVN
    Mồ mả được xây trên đất trồng lúa và rau màu ở cánh đồng thuộc thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch - TTXVN
  • Mồ mả được xây trên đất trồng lúa và rau màu ở cánh đồng thuộc xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch - TTXVN
    Mồ mả được xây trên đất trồng lúa và rau màu ở cánh đồng thuộc xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch - TTXVN
  • Mồ mả được xây trên đất trồng lúa và rau màu ở cánh đồng thuộc thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch - TTXVN
    Mồ mả được xây trên đất trồng lúa và rau màu ở cánh đồng thuộc thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch - TTXVN
  • Mồ mả được xây trên đất trồng lúa và rau màu ở cánh đồng thuộc thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch - TTXVN
    Mồ mả được xây trên đất trồng lúa và rau màu ở cánh đồng thuộc thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch - TTXVN
Nhiều năm qua, việc quy hoạch và xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa nhân dân ở không ít địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc vẫn là bài toán khó, chưa theo kịp sự phát triển của tỉnh. Ở nhiều địa bàn trong tỉnh đã xảy ra tình trạng lấn chiếm đất trồng lúa, đất đồi rừng để xây mồ mả, nghĩa trang…phá vỡ không gian cảnh quan, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Điều này đỏi hỏi các cấp chính quyền, ngành chức năng của tỉnh sớm có quy hoạch nơi chôn cất cho người dân khi qua đời ở các địa phương theo hướng khoa học, hợp lý, đồng thời kiên quyết ngăn chặn việc xâm chiếm đất nông nghiệp xây mô mả trái phép diễn ra phức tạp trên diện rộng. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN