Ứng dụng công nghệ để phát triển làng nghề tại Vĩnh Phúc

  • Nhờ đưa máy móc công nghệ vào sản xuất, các sản phẩm của làng nghề mộc Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên làm ra nhanh hơn, có độ tinh xảo hơn. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN
    Nhờ đưa máy móc công nghệ vào sản xuất, các sản phẩm của làng nghề mộc Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên làm ra nhanh hơn, có độ tinh xảo hơn. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN
  • Các sản phẩm rèn của làng nghề truyền thống Bàn Mạch được làm ra với sự hỗ trợ của máy móc. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN
    Các sản phẩm rèn của làng nghề truyền thống Bàn Mạch được làm ra với sự hỗ trợ của máy móc. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN
  • Nhờ áp dụng kỹ thuật hiện đạo, bộ dao nhà bếp 8 con của anh Phùng Văn Đô, làng rèn Bàn Mạch, xã An Nhân đã đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2023 và có mặt trên các sản giao dịch thương mại điện tử Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN
    Nhờ áp dụng kỹ thuật hiện đạo, bộ dao nhà bếp 8 con của anh Phùng Văn Đô, làng rèn Bàn Mạch, xã An Nhân đã đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2023 và có mặt trên các sản giao dịch thương mại điện tử Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN
Với sự phát triển của khoa học công nghệ, thời gian qua, các làng nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, quảng bá thương hiệu. Từ đó, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước đưa các sản phẩm làng nghề vươn dài ra thị trường thế giới. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN