Trang trại heo tự phát gây ô nhiễm vùng nông thôn Lâm Đồng

  •  Trang trại nuôi heo tự phát của 1 hộ dân ở Lâm Đồng trong tình trạng ô nhiễm. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN
    Trang trại nuôi heo tự phát của 1 hộ dân ở Lâm Đồng trong tình trạng ô nhiễm. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN
  • Hồ điều hòa chứa thải của Trại nuôi heo Trường Thịnh Farm phủ lưới làm giảm ô nhiễm mùi ra môi trường. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN
    Hồ điều hòa chứa thải của Trại nuôi heo Trường Thịnh Farm phủ lưới làm giảm ô nhiễm mùi ra môi trường. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN
  • Hố chứa thải từ trại nuôi heo của trại chăn nuôi tự phát để lộ thiên, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN
    Hố chứa thải từ trại nuôi heo của trại chăn nuôi tự phát để lộ thiên, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN
  • Một địa điểm xây dựng khu nghỉ dưỡng ở xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng bị ảnh hưởng vì gần trại nuôi heo tự phát. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN
    Một địa điểm xây dựng khu nghỉ dưỡng ở xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng bị ảnh hưởng vì gần trại nuôi heo tự phát. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN
Trong nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mở ra khá nhiều mô hình nuôi heo lấy thịt hoặc heo nái cung cấp giống cho các trại heo khác. Trong khi nhiều trại nuôi heo được cấp giấy phép hoạt động, có liên kết với các công ty uy tín với yêu cầu chặt chẽ về quy trình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, chất lượng thành phẩm thì nhiều mô hình chăn nuôi tự phát với quy mô nhỏ hoạt động thiếu chuyên nghiệp, gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng này ngày càng gây bức xúc trong dư luận quần chúng sinh sống trong khu vực, đồng thời ảnh hưởng rất mạnh tới môi trường đầu tư, khi Lâm Đồng đang được lựa chọn là điểm đến của các nhà đầu tư du lịch nghỉ dưỡng thời gian gần đây. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN