Trà Vinh: Nghề đóng đáy hàng khơi ở thị trấn Mỹ Long

  • Trong ảnh: Cá được sơ chế rồi đem phơi khô. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN
    Trong ảnh: Cá được sơ chế rồi đem phơi khô. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN
  • Trong ảnh: Lựa tôm cá trước khi sơ chế. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN
    Trong ảnh: Lựa tôm cá trước khi sơ chế. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN
  • Trong ảnh: Tôm cá được đưa vào bờ để đưa đến các cơ sở chế biến. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN
    Trong ảnh: Tôm cá được đưa vào bờ để đưa đến các cơ sở chế biến. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN
  • Trong ảnh: Chòi đáy, nơi ăn nghỉ của những người làm nghề đóng đáy. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN
    Trong ảnh: Chòi đáy, nơi ăn nghỉ của những người làm nghề đóng đáy. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN
  • Trong ảnh: Kéo đáy thu hoạch tôm cá. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN
    Trong ảnh: Kéo đáy thu hoạch tôm cá. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN
  • Trong ảnh: Chuẩn bị kéo đáy thu hoạch tôm cá. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN
    Trong ảnh: Chuẩn bị kéo đáy thu hoạch tôm cá. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN
  • Trong ảnh: Những trụ đáy được cắm trên biển. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN
    Trong ảnh: Những trụ đáy được cắm trên biển. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN
Nghề đóng đáy hàng khơi ở thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) đã có từ gần 100 năm nay. Tuy nhọc nhằn, nhưng nghề đóng đáy đã giúp cho hơn 200 hộ dân với gần 800 lao động làm công việc lựa tôm cá, sơ chế thủy sản có cuộc sống ổn định. Với 756 khẩu đáy, bình quân mỗi năm sản lượng khai thác ở Mỹ Long đạt trên 20.000 tấn tôm, cá các loại. Thu nhập của người làm nghề đóng đáy đạt bình quân 10 triệu đồng/tháng và người lựa tôm cá, sơ chế thủy sản khoảng 4 – 5 triệu đồng/tháng. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN