Phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội: Phát triển nuôi cá tra bãi bồi ven sông Tiền

  • Trong ảnh: Mô hình nuôi cá tra thâm canh ở bãi bồi ven sông Tiền của ông Nguyễn Thành Sơn, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè. Ảnh: Minh Trí-TTXVN
    Trong ảnh: Mô hình nuôi cá tra thâm canh ở bãi bồi ven sông Tiền của ông Nguyễn Thành Sơn, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè. Ảnh: Minh Trí-TTXVN
  • Trong ảnh: Mô hình nuôi cá tra thâm canh ở bãi bồi ven sông Tiền của ông Nguyễn Thành Sơn, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè. Ảnh: Minh Trí-TTXVN
    Trong ảnh: Mô hình nuôi cá tra thâm canh ở bãi bồi ven sông Tiền của ông Nguyễn Thành Sơn, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè. Ảnh: Minh Trí-TTXVN
Tiền Giang hiện có khoảng 70 ha nuôi cá tra xuất khẩu, tập trung nhiều nhất ở hai huyện đầu nguồn sông Tiền là Cai Lậy, Cái Bè. Xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè là địa phương có diện tích mặt nước nuôi cá tra theo qui mô công nghiệp lớn nhất tỉnh Tiền Giang. Tại đây, có hàng chục hộ có thâm niên nhiều năm liền nuôi cá tra với tổng diện tích khoảng 15 ha theo mô hình thâm canh, mỗi năm có thể sản xuất 2 vụ với năng suất cao đáp ứng nguồn nguyên liệu cho ngành chế biến thủy sản xuất khẩu. Ảnh: Minh Trí-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN