Thực hiện NQ 30-NQ/TW: Nam Định hướng tới là trung tâm kinh tế phát triển ở phía Bắc

  • Trong ảnh: Nhà máy sợi Hòa Xá, Tổng Công ty Cổ phần dệt may Nam Định, một trong những đơn vị đầu ngành về sản xuất sợi cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Nhà máy sợi Hòa Xá, Tổng Công ty Cổ phần dệt may Nam Định, một trong những đơn vị đầu ngành về sản xuất sợi cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhà máy sợi Hòa Xá, Tổng Công ty Cổ phần dệt may Nam Định, một trong những đơn vị đầu ngành về sản xuất sợi cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Nhà máy sợi Hòa Xá, Tổng Công ty Cổ phần dệt may Nam Định, một trong những đơn vị đầu ngành về sản xuất sợi cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhà máy sợi Hòa Xá, Tổng Công ty Cổ phần dệt may Nam Định, một trong những đơn vị đầu ngành về sản xuất sợi cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Nhà máy sợi Hòa Xá, Tổng Công ty Cổ phần dệt may Nam Định, một trong những đơn vị đầu ngành về sản xuất sợi cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhà máy sợi Hòa Xá, Tổng Công ty Cổ phần dệt may Nam Định, một trong những đơn vị đầu ngành về sản xuất sợi cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Nhà máy sợi Hòa Xá, Tổng Công ty Cổ phần dệt may Nam Định, một trong những đơn vị đầu ngành về sản xuất sợi cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Công ty Cổ phần dệt Sơn Nam, Khu Công nghiệp Hòa Xá, đơn vị mạnh trong ngành dệt may với nhiều sản phẩm chất lượng cao xuất khẩu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Công ty Cổ phần dệt Sơn Nam, Khu Công nghiệp Hòa Xá, đơn vị mạnh trong ngành dệt may với nhiều sản phẩm chất lượng cao xuất khẩu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Công ty TNHH Thắng Lợi chuyên sản xuất các sản phẩm thép hợp kim cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Công ty TNHH Thắng Lợi chuyên sản xuất các sản phẩm thép hợp kim cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Gia công sản phẩm cho ngành công nghiệp tàu thủy tại Công ty TNHH Thắng Lợi ở Khu Công nghiệp An Xá, Nam Định. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Gia công sản phẩm cho ngành công nghiệp tàu thủy tại Công ty TNHH Thắng Lợi ở Khu Công nghiệp An Xá, Nam Định. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Công ty Cổ phần may Nam Tiệp, cụm Công nghiệp An Xá, Nam Định mỗi năm xuất khẩu hàng triệu sản phẩm, tạo việc việc làm cho hàng ngàn lao động. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Công ty Cổ phần may Nam Tiệp, cụm Công nghiệp An Xá, Nam Định mỗi năm xuất khẩu hàng triệu sản phẩm, tạo việc việc làm cho hàng ngàn lao động. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Công ty Cổ phần dệt Sơn Nam, Khu Công nghiệp Hòa Xá, đơn vị mạnh trong ngành dệt may với nhiều sản phẩm chất lượng cao xuất khẩu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Công ty Cổ phần dệt Sơn Nam, Khu Công nghiệp Hòa Xá, đơn vị mạnh trong ngành dệt may với nhiều sản phẩm chất lượng cao xuất khẩu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Công ty Cổ phần may Nam Tiệp, cụm Công nghiệp An Xá, Nam Định mỗi năm xuất khẩu hàng triệu sản phẩm, tạo việc việc làm cho hàng ngàn lao động. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Công ty Cổ phần may Nam Tiệp, cụm Công nghiệp An Xá, Nam Định mỗi năm xuất khẩu hàng triệu sản phẩm, tạo việc việc làm cho hàng ngàn lao động. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Nam Định đã xây dựng và ban hành kế hoạch, quán triệt, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, phù hợp với thực tế ngành, địa phương, gắn những chủ trương, định hướng, mục tiêu, giải pháp kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn phù hợp với quy hoạch của tỉnh tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới là trung tâm kinh tế hiện đại, phát triển ở miền Bắc. Mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 – 2030 đạt khoảng 9,0 – 9,5%/năm; đến 2030 GRDP tăng khoảng 3 lần so với 2020; trong đó công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 90%; GRDP bình quân đầu người đạt mức bình quân chung của vùng 1; 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó 35% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN