Thanh niên ở Phú Yên khởi nghiệp từ cây xương rồng

  • Các sản phẩm từ xương rồng mang thương hiệu NOCAS MOST được bán trên thị trường. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
    Các sản phẩm từ xương rồng mang thương hiệu NOCAS MOST được bán trên thị trường. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
  • Anh Trần Văn Vũ (thứ 2, trái) trao đổi với các chuyên gia về công nghệ chiết tách hoạt chất từ xương rồng. Ảnh: TTXVN phát
    Anh Trần Văn Vũ (thứ 2, trái) trao đổi với các chuyên gia về công nghệ chiết tách hoạt chất từ xương rồng. Ảnh: TTXVN phát
  • Các sản phẩm từ xương rồng: dầu tắm gội, kem chống nắng, sửa rửa mặt, kem dưỡng và trà thảo mộc thương hiệu NOCAS MOST được bán trên thị trường. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
    Các sản phẩm từ xương rồng: dầu tắm gội, kem chống nắng, sửa rửa mặt, kem dưỡng và trà thảo mộc thương hiệu NOCAS MOST được bán trên thị trường. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
  • Anh Trần Văn Vũ và công nhân trao đổi về việc chăm sóc cây xương rồng tại vườn nguyên liệu. Ảnh: TTXVN phát
    Anh Trần Văn Vũ và công nhân trao đổi về việc chăm sóc cây xương rồng tại vườn nguyên liệu. Ảnh: TTXVN phát
Với niềm đam mê và tâm huyết với cây xương rồng, Trần Văn Vũ (trú phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đã khởi nghiệp thành công từ loài cây xương rồng (tên khoa học là Nopalea cochenillifera) mọc phổ biến ở làng biển thị xã Đông Hòa. Hiện tại, các sản phẩm làm từ cây xương rồng tai thỏ mang thương hiệu NOCAS MOST mang về cho anh Vũ doanh thu khoảng 200 triệu đồng/tháng. Đồng thời, các xưởng sản xuất tại thị xã Đông Hòa tạo công ăn việc làm cho 20 lao động địa phương với thu nhập khoảng 10 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN