Thông Tấn Xã Việt Nam
10/05/2025 - 11:55’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Thanh Hóa: Thị xã Nghi Sơn có 400 cơ sở sản xuất nước mắm
Công nhân Công ty Cổ phần nước mắm Tĩnh Gia (phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn) đang sản xuất nước mắm. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Tết Nguyên đán 2023,Công ty Cổ phần nước mắm Tĩnh Gia đưa ra thị trường 50.000-100.000 lít mắm. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Công nhân đang sản xuất nước mắm tại Cơ sở sản xuất nước mắm Sơn Thơm, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Thanh Hóa: Thị xã Nghi Sơn có 400 cơ sở sản xuất nước mắm
15/01/2023 08:47
|
TTXVN
|
Hiện thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) có 400 cơ sở sản xuất nước mắm tập trung tại các xã, phường: Hải Bình, Hải Thanh, Ninh Hải... Mỗi năm, các cơ sở sản xuất cung ứng ra thị trường từ 10-10,5 triệu lít nước mắm truyền thống thành phẩm; trong đó, Tết Nguyên đán luôn là mùa cao điểm nhất trong năm, thường chiếm khoảng 30 - 40% tổng lượng tiêu thụ và doanh thu của năm. Những năm gần đây, các hộ sản xuất đã chủ động bán hàng qua cả kênh trực tiếp và trực tuyến nên thị trường tiêu thụ rất đa dạng. Nghề mắm đã tạo việc làm bền vững cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập 3 - 5 triệu đồng/tháng. Ảnh: Nguyễn Nam - TTXVN
Thanh Hóa: Thị xã Nghi Sơn có 400 cơ sở sản xuất nước mắm
Hiện thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) có 400 cơ sở sản xuất nước mắm tập trung tại các xã, phường: Hải Bình, Hải Thanh, Ninh Hải... Mỗi năm, các cơ sở sản xuất cung ứng ra thị trường từ 10-10,5 triệu lít nước mắm truyền thống thành phẩm; trong đó, Tết Nguyên đán luôn là mùa cao điểm nhất trong năm, thường chiếm khoảng 30 - 40% tổng lượng tiêu thụ và doanh thu của năm. Những năm gần đây, các hộ sản xuất đã chủ động bán hàng qua cả kênh trực tiếp và trực tuyến nên thị trường tiêu thụ rất đa dạng. Nghề mắm đã tạo việc làm bền vững cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập 3 - 5 triệu đồng/tháng. Ảnh: Nguyễn Nam - TTXVN
Thanh Hóa: Tết về với làng nghề sản xuất nước mắm truyền thống xứ Thanh.
[15/01/2023 08:50:20] Thanh Hóa: Tết về với làng nghề sản xuất nước mắm truyền thống xứ Thanh. Những ngày cuối năm, nhu cầu sử dụng các sản phẩm nước mắm tăng cao, người dân tại các cơ sở sản xuất nước mắm ở xứ Thanh luôn tất bật từ sáng sớm đến tận đêm khuya để kịp làm những mẻ nước mắm thơm ngon để phục vụ khách hàng gần xa. Hiện thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) có 400 cơ sở sản xuất nước mắm tập trung tại các xã, phường: Hải Bình, Hải Thanh, Ninh Hải... Mỗi năm, các cơ sở sản xuất tại đây cung ứng ra thị trường từ 10-10,5 triệu lít nước mắm truyền thống thành phẩm; trong đó, Tết nguyên đán luôn là mùa cao điểm nhất trong năm, thường chiếm khoảng 30 - 40% tổng lượng tiêu thụ và doanh thu của năm. Những năm gần đây, các hộ sản xuất đã chủ động bán hàng qua cả kênh trực tiếp và trực tuyến nên thị trường tiêu thụ rất đa dạng. Nghề mắm đã tạo việc làm bền vững cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập 3 - 5 triệu đồng/tháng.
Thanh Hóa: Thị xã Nghi Sơn có 400 cơ sở sản xuất nước mắm
Hiện thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) có 400 cơ sở sản xuất nước mắm tập trung tại các xã, phường: Hải Bình, Hải Thanh, Ninh Hải... Mỗi năm, các cơ sở sản xuất cung ứng ra thị trường từ 10-10,5 triệu lít nước mắm truyền thống thành phẩm; trong đó, Tết Nguyên đán luôn là mùa cao điểm nhất trong năm, thường chiếm khoảng 30 - 40% tổng lượng tiêu thụ và doanh thu của năm. Những năm gần đây, các hộ sản xuất đã chủ động bán hàng qua cả kênh trực tiếp và trực tuyến nên thị trường tiêu thụ rất đa dạng. Nghề mắm đã tạo việc làm bền vững cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập 3 - 5 triệu đồng/tháng. Ảnh: Nguyễn Nam - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới