Thái Nguyên: Phát triển đàn ngựa phục vụ hoạt động sản xuất, thể thao và du lịch

  • Trong ảnh: Ngựa lai tạo thành công sẽ được nhân rộng, nhằm nâng cao chất lượng đàn ngựa trong nước. Ảnh: Trần Trang-TTXVN
    Trong ảnh: Ngựa lai tạo thành công sẽ được nhân rộng, nhằm nâng cao chất lượng đàn ngựa trong nước. Ảnh: Trần Trang-TTXVN
  • Trong ảnh: Trung tâm nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi chăm sóc gần 100 con ngựa để phục vụ lai tạo giống. Ảnh: Trần Trang-TTXVN
    Trong ảnh: Trung tâm nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi chăm sóc gần 100 con ngựa để phục vụ lai tạo giống. Ảnh: Trần Trang-TTXVN
  • Trong ảnh: Ngựa lai 3 dòng máu tại Trung tâm nghiên cứu. Ảnh: Trần Trang-TTXVN
    Trong ảnh: Ngựa lai 3 dòng máu tại Trung tâm nghiên cứu. Ảnh: Trần Trang-TTXVN
  • Trong ảnh: Nhiều dòng ngựa được nhập từ nước ngoài để phục vụ nghiên cứu và lai tạo giống. Ảnh: Trần Trang-TTXVN
    Trong ảnh: Nhiều dòng ngựa được nhập từ nước ngoài để phục vụ nghiên cứu và lai tạo giống. Ảnh: Trần Trang-TTXVN
Trung tâm nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tại xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đang lai tạo và nhân giống các dòng ngựa bản địa và ngựa nhập ngoại để nâng cao chất lượng đàn ngựa, phục cho sản xuất, hoạt động thể thao và du lịch. Hiện, Trung tâm đã nghiên cứu, lai tạo ra dòng ngựa lai 25% máu Cabardin và 75% máu ngựa bản địa, thích nghi trong việc thồ hàng; và dòng ngựa ngựa lai 25% máu Cabadin với 2 giống Westgale và Oldenbuger phù hợp cho hoạt động thể thao, du lịch. Ảnh: Trần Trang-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN