Thái Bình: Nỗi lo tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi

  • Trong ảnh: Anh Đỗ Văn Trưởng, thôn Duyên Hà, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình dọn dẹp lại chuồng trại chuẩn bị cho công tác chăn nuôi. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
    Trong ảnh: Anh Đỗ Văn Trưởng, thôn Duyên Hà, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình dọn dẹp lại chuồng trại chuẩn bị cho công tác chăn nuôi. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
  • Trong ảnh: Gia đình Anh Phạm Văn Hóa, thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình rất lo lắng về công tác tái đàn để sản xuất sau khi đã tiêu hủy 130 con lợn trong đó có 30 con lợn nái. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
    Trong ảnh: Gia đình Anh Phạm Văn Hóa, thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình rất lo lắng về công tác tái đàn để sản xuất sau khi đã tiêu hủy 130 con lợn trong đó có 30 con lợn nái. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
  • Trong ảnh: Anh Đỗ Văn Trưởng, thôn Duyên Hà, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình dọn dẹp lại chuồng trại chuẩn bị cho công tác chăn nuôi. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
    Trong ảnh: Anh Đỗ Văn Trưởng, thôn Duyên Hà, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình dọn dẹp lại chuồng trại chuẩn bị cho công tác chăn nuôi. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN
Tính đến nay toàn tỉnh Thái Bình đã tiêu hủy trên 110.000 con lợn, trong đó riêng lợn nái, lợn đực giống trên 20.000 con. Việc lợn nái, lợn đực giống chết nhiều khiến người chăn nuôi lo lắng về công tác tái đàn khi kết thúc dịch bởi để gây dựng được 1 con lợn sinh sản mất khá nhiều thời gian. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN