Quảng Ngãi: Sớm giải quyết tình trạng lấn chiếm mỏ đá Bình Thanh để trồng keo

  • Người dân An Hội Đông, thôn Tham Hội 1, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã trồng 10ha keo trong diện tích đất được cấp cho mỏ đá. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
    Người dân An Hội Đông, thôn Tham Hội 1, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã trồng 10ha keo trong diện tích đất được cấp cho mỏ đá. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
  • Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư ICR Quảng Ngãi phải dừng khai thác tập kết máy móc, phương tiện do người dân cản trở hoạt động. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
    Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư ICR Quảng Ngãi phải dừng khai thác tập kết máy móc, phương tiện do người dân cản trở hoạt động. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
  • Người dân An Hội Đông, thôn Tham Hội 1, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã trồng 10ha keo trong diện tích đất được cấp cho mỏ đá. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
    Người dân An Hội Đông, thôn Tham Hội 1, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã trồng 10ha keo trong diện tích đất được cấp cho mỏ đá. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Thời gian gần đây, hàng chục hộ dân An Hội Đông, thôn Tham Hội 1, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) liên tục tập trung tại mỏ đá Bình Thanh cản trở khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư ICR Quảng Ngãi thông báo kế hoạch nổ mìn khai thác đá. Mặc dù chính quyền địa phương xác nhận đây là những hộ dân trồng cây keo trái phép trong phạm vi đất đã được nhà nước thu hồi, đền bù để chủ mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng nhưng hiện địa phương chưa có giải pháp quyết liệt để ngăn chặn tình trạng này triệt để. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN