Phát triển mô hình nuôi dê tại Tiền Giang góp phần tăng thu nhập

  • Mô hình nuôi dê phát triển của anh Đoàn Văn Hồng, ở xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
    Mô hình nuôi dê phát triển của anh Đoàn Văn Hồng, ở xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
  • Cỏ được người chăn nuôi dùng máy xay nhuyễn trước khi cho dê ăn. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
    Cỏ được người chăn nuôi dùng máy xay nhuyễn trước khi cho dê ăn. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
  • Người nuôi cho đàn dê uống thuốc qua hệ thống uống nước bằng ống nhựa. Ảnh: Hữu Chí -TTXVN
    Người nuôi cho đàn dê uống thuốc qua hệ thống uống nước bằng ống nhựa. Ảnh: Hữu Chí -TTXVN
  • Ngoài cỏ, đàn dê còn được cho ăn thức ăn để trọng lượng mau tăng. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
    Ngoài cỏ, đàn dê còn được cho ăn thức ăn để trọng lượng mau tăng. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
  • Đàn dê thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi địa phương ở các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Hữu Chí – TTXVN
    Đàn dê thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi địa phương ở các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Hữu Chí – TTXVN
Nông dân ở các huyện ven biển phía Đông tỉnh Tiền Giang đang phát triển mô hình chăn nuôi dê mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho kinh tế hộ theo hướng bền vững. Theo thống kê, tổng đàn dê của tỉnh hiện có khoảng 150.000 con, mỗi con dê cho lãi từ 700.000 - 800.000 đồng. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN