Phát triển cây mận đỏ góp phần xóa đói giảm nghèo ở huyện vùng cao Hà Giang

  • Trong ảnh: Giống mận đỏ Hoàng Su Phì (Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
    Trong ảnh: Giống mận đỏ Hoàng Su Phì (Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
  • Trong ảnh: Mận thu hoạch tại xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì  (Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
    Trong ảnh: Mận thu hoạch tại xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
  • Trong ảnh: Mận đỏ được trồng tại xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì  (Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Chiến.
    Trong ảnh: Mận đỏ được trồng tại xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Chiến.
  • Trong ảnh: Bà Tải Thị Seo (áo nâu bên phải) và chị Tải Thị Chúm (áo nâu bên trái) cùng cán bộ Phòng Nông Nghiệp huyện Hoàng Su phì (Hà Giang) xem bản đồ quy hoạch vùng trồng “mận máu”. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
    Trong ảnh: Bà Tải Thị Seo (áo nâu bên phải) và chị Tải Thị Chúm (áo nâu bên trái) cùng cán bộ Phòng Nông Nghiệp huyện Hoàng Su phì (Hà Giang) xem bản đồ quy hoạch vùng trồng “mận máu”. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
  • Trong ảnh: “mận máu” tại xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì  (Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
    Trong ảnh: “mận máu” tại xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
Với giá trị kinh tế cao, trong những năm gần đây, cây mận đỏ (người dân thường hay gọi là “mận máu”) đã trở thành nguồn thu nhập chính, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhiều gia đình ở huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). Giống mận này quả mọng, vỏ đỏ, đặc biệt ruột của loại mận này có màu đỏ tươi như máu nên người dân quen gọi là "mận máu", vị ngọt, ngon. Mận chín muộn hơn so với các loại mận khác, cho thu hoạch vào khoảng cuối tháng 6 nên thường được giá. Hiện giống mận đỏ được trồng trên toàn huyện, quy hoạch tập trung tại 10 xã với tổng diện tích trên 383 ha, trong đó, diện tích đã cho thu hoạch là hơn 25 ha.Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN