Phát triển cây dược liệu giúp nông dân vùng cao Thanh Hóa giảm nghèo

  • Người dân huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hóa sơ chế dược liệu. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
    Người dân huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hóa sơ chế dược liệu. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  • Mô hình trồng cây dược liệu tại huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hóa cho hiệu quả kinh tế cao.
Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
    Mô hình trồng cây dược liệu tại huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hóa cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  • Mô hình trồng cây dược liệu tại huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hóa cho hiệu quả kinh tế cao.
Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
    Mô hình trồng cây dược liệu tại huyện miền núi Bá Thước, Thanh Hóa cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá, toàn tỉnh hiện có gần 1.000 loài cây dược liệu, trong đó có khoảng 20 loài dược liệu quý và chủ yếu tập trung tại các huyện miền núi như: ba kích, đinh lăng, củ mài, hoa hòe, hương nhu trắng, ích mẫu, quế, sa nhân, huyền sâm, xuyên tâm liên, nghệ vàng, cà gai leo… Hiện nay, việc trồng cây dược liệu đã và đang mở ra hướng đi mới, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, giúp đồng bào vùng cao phát triển kinh tế. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN