Nữ Tổng Giám đốc đầu tiên đưa thốt nốt An Giang xuất ngoại

  • Công nhân Công ty cổ phần Palmania thực hiện quy trình sản xuất đường thốt nốt dạng sệt, bột và hạt theo quy trình khép kín, hiện đại. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Công nhân Công ty cổ phần Palmania thực hiện quy trình sản xuất đường thốt nốt dạng sệt, bột và hạt theo quy trình khép kín, hiện đại. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Những cánh đồng thốt nốt bạt ngàn ở huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên là nguồn nguyên liệu giúp thương hiệu đường thốt nốt Palmania phát triển bền vững. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Những cánh đồng thốt nốt bạt ngàn ở huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên là nguồn nguyên liệu giúp thương hiệu đường thốt nốt Palmania phát triển bền vững. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Sản phẩm đường thốt nốt dạng sệt Palmania đã trở thành thương hiệu quen thuộc của người tiêu dùng tại 20 tỉnh, thành phố, với hơn 60 điểm bán hàng trên cả nước. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Sản phẩm đường thốt nốt dạng sệt Palmania đã trở thành thương hiệu quen thuộc của người tiêu dùng tại 20 tỉnh, thành phố, với hơn 60 điểm bán hàng trên cả nước. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Mới đây, sản phẩm đường thốt nốt của Công ty Cổ phần Palmania đã được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh An Giang xem xét và gửi hồ sơ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị công nhận sản phẩm OCOP 5 sao - cấp Quốc gia. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Mới đây, sản phẩm đường thốt nốt của Công ty Cổ phần Palmania đã được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh An Giang xem xét và gửi hồ sơ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị công nhận sản phẩm OCOP 5 sao - cấp Quốc gia. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Nữ Tổng Giám đốc Chau Ngọc Dịu đưa thốt nốt An Giang xuất ngoại bằng 3 sản phẩm đường thốt nốt dạng sệt, dạng bột và dạng hạt Palmania. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
    Nữ Tổng Giám đốc Chau Ngọc Dịu đưa thốt nốt An Giang xuất ngoại bằng 3 sản phẩm đường thốt nốt dạng sệt, dạng bột và dạng hạt Palmania. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
  • Mỗi ngày, bà con leo lên ngọn cây để lấy nước từ hoa thốt nốt hai lần, mỗi lần cách nhau không quá 8 giờ, để về nấu thành đường thốt nốt thô. Sau đó, Công ty Cổ phần Palmania sẽ đưa về cơ sở chế biến thành mật thốt nốt dạng sệt hoặc bột, hạt theo quy trình khép kín, hiện đại. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Mỗi ngày, bà con leo lên ngọn cây để lấy nước từ hoa thốt nốt hai lần, mỗi lần cách nhau không quá 8 giờ, để về nấu thành đường thốt nốt thô. Sau đó, Công ty Cổ phần Palmania sẽ đưa về cơ sở chế biến thành mật thốt nốt dạng sệt hoặc bột, hạt theo quy trình khép kín, hiện đại. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Công nhân Công ty Cổ phần Palmania kiểm tra chất lượng đường thốt nốt dạng bột Palmania trước khi đưa vào quy trình sản xuất tiếp theo. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Công nhân Công ty Cổ phần Palmania kiểm tra chất lượng đường thốt nốt dạng bột Palmania trước khi đưa vào quy trình sản xuất tiếp theo. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Mỗi ngày, bà con leo lên ngọn cây để lấy nước từ hoa thốt nốt hai lần, mỗi lần cách nhau không quá 8 giờ, để về nấu thành đường thốt nốt thô. Sau đó, Công ty Cổ phần Palmania sẽ đưa về cơ sở chế biến thành mật thốt nốt dạng sệt hoặc bột, hạt theo quy trình khép kín, hiện đại. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Mỗi ngày, bà con leo lên ngọn cây để lấy nước từ hoa thốt nốt hai lần, mỗi lần cách nhau không quá 8 giờ, để về nấu thành đường thốt nốt thô. Sau đó, Công ty Cổ phần Palmania sẽ đưa về cơ sở chế biến thành mật thốt nốt dạng sệt hoặc bột, hạt theo quy trình khép kín, hiện đại. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Mỗi ngày, bà con leo lên ngọn cây để lấy nước từ hoa thốt nốt hai lần, mỗi lần cách nhau không quá 8 giờ, để về nấu thành đường thốt nốt thô. Sau đó, Công ty Cổ phần Palmania sẽ đưa về cơ sở chế biến thành mật thốt nốt dạng sệt hoặc bột, hạt theo quy trình khép kín, hiện đại. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Mỗi ngày, bà con leo lên ngọn cây để lấy nước từ hoa thốt nốt hai lần, mỗi lần cách nhau không quá 8 giờ, để về nấu thành đường thốt nốt thô. Sau đó, Công ty Cổ phần Palmania sẽ đưa về cơ sở chế biến thành mật thốt nốt dạng sệt hoặc bột, hạt theo quy trình khép kín, hiện đại. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Không chỉ định vị thương hiệu đường thốt nốt Palmania trên thị trường bằng “tấm thẻ bài” OCOP 4 sao và giải thưởng 2 sao Great Taste Awards, Chau Ngọc Dịu - nữ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Palmania (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) - còn là người tiên phong đưa sản phẩm đường thốt nốt của tỉnh vào thị trường châu Âu, góp phần nâng giá trị sản phẩm thốt nốt truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN