Nữ doanh nhân trẻ đưa quế, hồi Việt Nam ra thế giới

  • Chị Nguyễn Thị Huyền giới thiệu sản phẩm từ quế, hồi tới các sinh viên trẻ tại gian trưng bày của công ty. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Chị Nguyễn Thị Huyền giới thiệu sản phẩm từ quế, hồi tới các sinh viên trẻ tại gian trưng bày của công ty. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Chị Nguyễn Thị Huyền giới thiệu sản phẩm từ quế, hồi tới các sinh viên trẻ tại gian trưng bày của công ty. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Chị Nguyễn Thị Huyền giới thiệu sản phẩm từ quế, hồi tới các sinh viên trẻ tại gian trưng bày của công ty. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  • Chị Nguyễn Thị Huyền giới thiệu sản phẩm từ quế, hồi tới các sinh viên trẻ tại gian trưng bày của công ty. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
    Chị Nguyễn Thị Huyền giới thiệu sản phẩm từ quế, hồi tới các sinh viên trẻ tại gian trưng bày của công ty. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1989, Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và xuất khẩu quế hồi Việt Nam (Vinasamex) được vinh danh là nữ doanh nhân cộng đồng do tổ chức Blue Venture Award tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2018. Hai năm liền 2019, 2020, chị Huyền nhận được giải thưởng Én Xanh dành cho doanh nghiệp có nhiều đóng góp với cộng đồng trong việc bảo tồn, phát triển các đặc sản quế hồi của Việt Nam. Trong tháng 10/2022, Vinasamex là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng ASEAN Business Awards 2022 hạng mục Inclusive Business – Doanh nghiệp phát triển bao trùm. Với các nhà máy chế biến tại Yên Bái, Lào Cai và Lạng Sơn, sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang thị trường: Ấn Độ, Đức, Hà Lan, Ý, Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Pakistan, Bangladesh. Trong năm 2022, Vinasamex xây dựng nhà máy chế biến quế hữu cơ tại Lào Cai với tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng, mở rộng thêm gần 10ha trồng quế hồi, tạo thêm 200 việc làm trực tiếp và khoảng 400 việc làm thời vụ. Ngoài ra công ty cũng tạo công ăn việc làm cho khoảng 10.000 hộ dân với trên 30.000 lao động. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN