Thông Tấn Xã Việt Nam
12/06/2025 - 19:23’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Nỗ lực vươn lên vinh quang của nữ sinh mù bẩm sinh Nguyễn Thảo Xuân
Thảo Xuân vinh dự là 1 trong 38 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2024. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Thảo Xuân sinh hoạt tại CLB hát xẩm Tâm Việt với mục tiêu giữ gìn bảo tồn văn hóa và bản sắc của dân tộc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Thảo Xuân truyền dạy nghệ thuật hát Xẩm với mục tiêu giữ gìn, bảo tồn văn hóa và bản sắc của dân tộc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Thảo Xuân sinh hoạt tại CLB hát xẩm Tâm Việt với mục tiêu giữ gìn bảo tồn văn hóa và bản sắc của dân tộc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Nguyễn Thảo Xuân trong một buổi truyền dạy nghệ thuật hát Xẩm với mục tiêu giữ gìn bảo tồn văn hóa và bản sắc của dân tộc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Nội chính & Ngoại giao
Nỗ lực vươn lên vinh quang của nữ sinh mù bẩm sinh Nguyễn Thảo Xuân
08/10/2024 15:58
|
TTXVN
|
Nguyễn Thảo Xuân sinh ra đã bị mù bẩm sinh, nhưng chính từ những khó khăn và thử thách, em đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để vượt lên số phận và theo đuổi ước mơ của mình. Ngay từ nhỏ, em đã đam mê âm nhạc và tiếng Anh nên quyết định học đàn thập lục – một loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều năm chăm chỉ học tập, rèn luyện, từ năm 2010 đến nay đã đạt nhiều giải thưởng bao gồm 1 giải xuất sắc tiêu biểu, 2 giải xuất sắc, 4 giải nhất và 6 huy chương vàng. Thảo Xuân còn sinh hoạt tại CLB hát xẩm Tâm Việt với mục tiêu giữ gìn bảo tồn văn hóa và bản sắc của dân tộc. Xuân không ngừng phấn đấu và đã được nhận vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chuyên ngành Đàn tranh. Khi đến với Mái Ấm Đông Đô, nơi dành cho người khiếm thị, em đã tích cực tham gia các hoạt động và chủ động mở lớp dạy Tiếng Anh cho các bạn nhỏ khiếm thị. Năm 2019, Xuân đã nhận được học bổng toàn phần “Chắp Cánh Ước Mơ” của Trường Đại học Quốc tế RMIT. Giờ đây, Xuân vẫn tiếp tục cố gắng từng ngày, không ngừng học tập và phát triển khả năng của mình và vinh dự là 1 trong 38 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được vinh danh trong lễ tuyên dương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2024 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Nỗ lực vươn lên vinh quang của nữ sinh mù bẩm sinh Nguyễn Thảo Xuân
Nguyễn Thảo Xuân sinh ra đã bị mù bẩm sinh, nhưng chính từ những khó khăn và thử thách, em đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để vượt lên số phận và theo đuổi ước mơ của mình. Ngay từ nhỏ, em đã đam mê âm nhạc và tiếng Anh nên quyết định học đàn thập lục – một loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều năm chăm chỉ học tập, rèn luyện, từ năm 2010 đến nay đã đạt nhiều giải thưởng bao gồm 1 giải xuất sắc tiêu biểu, 2 giải xuất sắc, 4 giải nhất và 6 huy chương vàng. Thảo Xuân còn sinh hoạt tại CLB hát xẩm Tâm Việt với mục tiêu giữ gìn bảo tồn văn hóa và bản sắc của dân tộc. Xuân không ngừng phấn đấu và đã được nhận vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chuyên ngành Đàn tranh. Khi đến với Mái Ấm Đông Đô, nơi dành cho người khiếm thị, em đã tích cực tham gia các hoạt động và chủ động mở lớp dạy Tiếng Anh cho các bạn nhỏ khiếm thị. Năm 2019, Xuân đã nhận được học bổng toàn phần “Chắp Cánh Ước Mơ” của Trường Đại học Quốc tế RMIT. Giờ đây, Xuân vẫn tiếp tục cố gắng từng ngày, không ngừng học tập và phát triển khả năng của mình và vinh dự là 1 trong 38 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được vinh danh trong lễ tuyên dương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2024 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Nỗ lực vươn lên vinh quang của nữ sinh mù bẩm sinh Nguyễn Thảo Xuân
Nguyễn Thảo Xuân sinh ra đã bị mù bẩm sinh, nhưng chính từ những khó khăn và thử thách, em đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để vượt lên số phận và theo đuổi ước mơ của mình. Ngay từ nhỏ, em đã đam mê âm nhạc và tiếng Anh nên quyết định học đàn thập lục – một loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều năm chăm chỉ học tập, rèn luyện, từ năm 2010 đến nay đã đạt nhiều giải thưởng bao gồm 1 giải xuất sắc tiêu biểu, 2 giải xuất sắc, 4 giải nhất và 6 huy chương vàng. Thảo Xuân còn sinh hoạt tại CLB hát xẩm Tâm Việt với mục tiêu giữ gìn bảo tồn văn hóa và bản sắc của dân tộc. Xuân không ngừng phấn đấu và đã được nhận vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chuyên ngành Đàn tranh. Khi đến với Mái Ấm Đông Đô, nơi dành cho người khiếm thị, em đã tích cực tham gia các hoạt động và chủ động mở lớp dạy Tiếng Anh cho các bạn nhỏ khiếm thị. Năm 2019, Xuân đã nhận được học bổng toàn phần “Chắp Cánh Ước Mơ” của Trường Đại học Quốc tế RMIT. Giờ đây, Xuân vẫn tiếp tục cố gắng từng ngày, không ngừng học tập và phát triển khả năng của mình và vinh dự là 1 trong 38 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được vinh danh trong lễ tuyên dương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2024 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Nỗ lực vươn lên vinh quang của nữ sinh mù bẩm sinh Nguyễn Thảo Xuân
Nguyễn Thảo Xuân sinh ra đã bị mù bẩm sinh, nhưng chính từ những khó khăn và thử thách, em đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để vượt lên số phận và theo đuổi ước mơ của mình. Ngay từ nhỏ, em đã đam mê âm nhạc và tiếng Anh nên quyết định học đàn thập lục – một loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều năm chăm chỉ học tập, rèn luyện, từ năm 2010 đến nay đã đạt nhiều giải thưởng bao gồm 1 giải xuất sắc tiêu biểu, 2 giải xuất sắc, 4 giải nhất và 6 huy chương vàng. Thảo Xuân còn sinh hoạt tại CLB hát xẩm Tâm Việt với mục tiêu giữ gìn bảo tồn văn hóa và bản sắc của dân tộc. Xuân không ngừng phấn đấu và đã được nhận vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chuyên ngành Đàn tranh. Khi đến với Mái Ấm Đông Đô, nơi dành cho người khiếm thị, em đã tích cực tham gia các hoạt động và chủ động mở lớp dạy Tiếng Anh cho các bạn nhỏ khiếm thị. Năm 2019, Xuân đã nhận được học bổng toàn phần “Chắp Cánh Ước Mơ” của Trường Đại học Quốc tế RMIT. Giờ đây, Xuân vẫn tiếp tục cố gắng từng ngày, không ngừng học tập và phát triển khả năng của mình và vinh dự là 1 trong 38 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được vinh danh trong lễ tuyên dương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2024 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Nỗ lực vươn lên vinh quang của nữ sinh mù bẩm sinh Nguyễn Thảo Xuân
Nguyễn Thảo Xuân sinh ra đã bị mù bẩm sinh, nhưng chính từ những khó khăn và thử thách, em đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để vượt lên số phận và theo đuổi ước mơ của mình. Ngay từ nhỏ, em đã đam mê âm nhạc và tiếng Anh nên quyết định học đàn thập lục – một loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều năm chăm chỉ học tập, rèn luyện, từ năm 2010 đến nay đã đạt nhiều giải thưởng bao gồm 1 giải xuất sắc tiêu biểu, 2 giải xuất sắc, 4 giải nhất và 6 huy chương vàng. Thảo Xuân còn sinh hoạt tại CLB hát xẩm Tâm Việt với mục tiêu giữ gìn bảo tồn văn hóa và bản sắc của dân tộc. Xuân không ngừng phấn đấu và đã được nhận vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chuyên ngành Đàn tranh. Khi đến với Mái Ấm Đông Đô, nơi dành cho người khiếm thị, em đã tích cực tham gia các hoạt động và chủ động mở lớp dạy Tiếng Anh cho các bạn nhỏ khiếm thị. Năm 2019, Xuân đã nhận được học bổng toàn phần “Chắp Cánh Ước Mơ” của Trường Đại học Quốc tế RMIT. Giờ đây, Xuân vẫn tiếp tục cố gắng từng ngày, không ngừng học tập và phát triển khả năng của mình và vinh dự là 1 trong 38 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được vinh danh trong lễ tuyên dương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2024 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Nỗ lực vươn lên vinh quang của nữ sinh mù bẩm sinh Nguyễn Thảo Xuân
Nguyễn Thảo Xuân sinh ra đã bị mù bẩm sinh, nhưng chính từ những khó khăn và thử thách, em đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để vượt lên số phận và theo đuổi ước mơ của mình. Ngay từ nhỏ, em đã đam mê âm nhạc và tiếng Anh nên quyết định học đàn thập lục – một loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều năm chăm chỉ học tập, rèn luyện, từ năm 2010 đến nay đã đạt nhiều giải thưởng bao gồm 1 giải xuất sắc tiêu biểu, 2 giải xuất sắc, 4 giải nhất và 6 huy chương vàng. Thảo Xuân còn sinh hoạt tại CLB hát xẩm Tâm Việt với mục tiêu giữ gìn bảo tồn văn hóa và bản sắc của dân tộc. Xuân không ngừng phấn đấu và đã được nhận vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chuyên ngành Đàn tranh. Khi đến với Mái Ấm Đông Đô, nơi dành cho người khiếm thị, em đã tích cực tham gia các hoạt động và chủ động mở lớp dạy Tiếng Anh cho các bạn nhỏ khiếm thị. Năm 2019, Xuân đã nhận được học bổng toàn phần “Chắp Cánh Ước Mơ” của Trường Đại học Quốc tế RMIT. Giờ đây, Xuân vẫn tiếp tục cố gắng từng ngày, không ngừng học tập và phát triển khả năng của mình và vinh dự là 1 trong 38 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được vinh danh trong lễ tuyên dương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2024 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới