Ninh Thuận: Triển vọng phát triển kinh tế từ mô hình trồng cây Phúc bồn tử đen

  • Trong ảnh: Anh Nguyễn Văn Trinh (phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) trồng thành công cây phúc bồn tử đen tại Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Anh Nguyễn Văn Trinh (phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) trồng thành công cây phúc bồn tử đen tại Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Trong ảnh: Cây phúc bồn tử đen sinh trưởng và phát triển tốt tại “xứ nắng” Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Cây phúc bồn tử đen sinh trưởng và phát triển tốt tại “xứ nắng” Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Trong ảnh: Trái phúc bồn tử khi chín sẽ chuyển sang màu tím đen. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Trái phúc bồn tử khi chín sẽ chuyển sang màu tím đen. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Trong ảnh: Phúc bồn tử đen là loại quả rất được thị trường ưa chuộng. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Phúc bồn tử đen là loại quả rất được thị trường ưa chuộng. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Phúc bồn tử đen (còn gọi là quả mâm xôi đen) tên tiếng Anh là Blackberry, một loại cây ăn quả được xem là khá mới lạ ở “xứ nắng” Ninh Thuận được anh Nguyễn Văn Trinh (phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) tiên phong đưa giống từ thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) về trồng thử nghiệm trong nhà lưới. Sau 8 tháng, cây bắt đầu cho thu hoạch, quả chín màu tím đen, vị chua ngọt, thơm ngon chứa nhiều giá trị dinh dưỡng được thị trường rất ưa chuộng. Với diện tích 1 sào (1.000 m2) trồng cây phúc bồn tử đen, anh Trinh thu hoạch cách nhật (một ngày hái, một ngày nghỉ) với năng suất khoảng 7kg trái chín/ngày/sào, giá bán bình quân ra thị trường 150.000 đồng/kg thu lãi 16 triệu đồng/tháng. Cây phúc bồn tử đen đang mở ra hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho giá trị kinh tế cao ở địa phương. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN