Thông Tấn Xã Việt Nam
12/05/2025 - 13:04’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Ninh Thuận tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững
Hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã Phước Hữu (Ninh Phước, Ninh Thuận) phát triển sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Mô hình trồng cây măng xanh giúp nhiều hộ dân ở xã An Hải (Ninh Phước, Ninh Thuận) thoát nghèo. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Mô hình trồng cây măng tây xanh trên đất cát ở xã An Hải (Ninh Phước, Ninh Thuận) cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Mô hình liên kết sản xuất trồng cây nha đam với công ty giúp người dân phường Văn Hải (thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận) phát triển kinh tế. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Ninh Thuận tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững
25/09/2023 15:45
|
TTXVN
|
Tỉnh Ninh Thuận hiện còn 11.015 hộ nghèo (chiếm 5,93% so số hộ toàn tỉnh); hộ cận nghèo còn 10.087 hộ (chiếm 5,43% so số hộ toàn tỉnh). Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều mới giảm từ 1,5 – 2%, riêng huyện miền núi Bác Ái giảm ít nhất 4%. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Ninh Thuận tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng nông thôn và liên kết vùng; hỗ trợ phát triển sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp gắn với giải quyết việc làm; hỗ trợ đa dạng các hình thức sinh kế phi nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ phù hợp với từng địa bàn; nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường để phát triển kinh tế. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Ninh Thuận tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững
[25/09/2023 15:50:42] Tỉnh Ninh Thuận hiện còn 11.015 hộ nghèo (chiếm 5,93% so số hộ toàn tỉnh); hộ cận nghèo còn 10.087 hộ (chiếm 5,43% so số hộ toàn tỉnh). Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều mới giảm từ 1,5 – 2%, riêng huyện miền núi Bác Ái giảm ít nhất 4%. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Ninh Thuận tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng nông thôn và liên kết vùng; hỗ trợ phát triển sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp gắn với giải quyết việc làm; hỗ trợ đa dạng các hình thức sinh kế phi nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ phù hợp với từng địa bàn; nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường để phát triển kinh tế. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Ninh Thuận tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững
[25/09/2023 15:48:11] Tỉnh Ninh Thuận hiện còn 11.015 hộ nghèo (chiếm 5,93% so số hộ toàn tỉnh); hộ cận nghèo còn 10.087 hộ (chiếm 5,43% so số hộ toàn tỉnh). Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều mới giảm từ 1,5 – 2%, riêng huyện miền núi Bác Ái giảm ít nhất 4%. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Ninh Thuận tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng nông thôn và liên kết vùng; hỗ trợ phát triển sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp gắn với giải quyết việc làm; hỗ trợ đa dạng các hình thức sinh kế phi nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ phù hợp với từng địa bàn; nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường để phát triển kinh tế. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Ninh Thuận tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững
[25/09/2023 15:46:44] Tỉnh Ninh Thuận hiện còn 11.015 hộ nghèo (chiếm 5,93% so số hộ toàn tỉnh); hộ cận nghèo còn 10.087 hộ (chiếm 5,43% so số hộ toàn tỉnh). Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều mới giảm từ 1,5 – 2%, riêng huyện miền núi Bác Ái giảm ít nhất 4%. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Ninh Thuận tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng nông thôn và liên kết vùng; hỗ trợ phát triển sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp gắn với giải quyết việc làm; hỗ trợ đa dạng các hình thức sinh kế phi nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ phù hợp với từng địa bàn; nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường để phát triển kinh tế. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Ninh Thuận tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững
[25/09/2023 15:45:24] Tỉnh Ninh Thuận hiện còn 11.015 hộ nghèo (chiếm 5,93% so số hộ toàn tỉnh); hộ cận nghèo còn 10.087 hộ (chiếm 5,43% so số hộ toàn tỉnh). Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều mới giảm từ 1,5 – 2%, riêng huyện miền núi Bác Ái giảm ít nhất 4%. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Ninh Thuận tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng nông thôn và liên kết vùng; hỗ trợ phát triển sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp gắn với giải quyết việc làm; hỗ trợ đa dạng các hình thức sinh kế phi nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ phù hợp với từng địa bàn; nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường để phát triển kinh tế. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới