Bảo vệ rừng: Ninh Thuận nhân rộng các mô hình sinh kế gắn với bảo vệ, phát triển rừng

  • Trong ảnh: Mô hình sinh kế sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ hạt cây rừng của phụ nữ Raglai (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Mô hình sinh kế sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ hạt cây rừng của phụ nữ Raglai (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Trong ảnh: Kiểm tra giống cây Muồng đen trước khi trồng rừng tại Vườn quốc gia Núi Chúa. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Kiểm tra giống cây Muồng đen trước khi trồng rừng tại Vườn quốc gia Núi Chúa. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Từ 2016 đến nay, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã trồng trên 351 ha rừng xen cây ăn quả với tổng kinh phí đầu tư trên 13,2 tỷ đồng, toàn bộ diện tích trồng phục hồi đều trên rẫy cũ của các hộ dân. Trong năm 2019, Ninh Thuận sẽ tập trung huy động nguồn vốn từ các chương trình, dự án, tiếp tục nhân rộng các mô hình sinh kế nông – lâm kết hợp hiệu quả; tăng cường trồng xen các cây chịu được khí hậu khô hạn và có giá trị kinh tế, hỗ trợ giống vật nuôi, tạo việc làm để các hộ dân sống gần rừng, ven rừng phát triển sản xuất nhằm từng bước nâng cao thu nhập. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN