Ninh Thuận dự báo thiếu nước tưới cho sản xuất vụ Hè Thu 2025

  • Người dân ở huyện Ninh Phước khẩn trương đưa cơ giới làm đồng để gieo cấy ở vùng chủ động nước tưới. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Người dân ở huyện Ninh Phước khẩn trương đưa cơ giới làm đồng để gieo cấy ở vùng chủ động nước tưới. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Người dân ở xã Phước Hà (huyện Thuận Nam), nơi đầu nguồn hồ Tân Giang khẩn trương làm đồng gieo cấy vụ Hè Thu. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Người dân ở xã Phước Hà (huyện Thuận Nam), nơi đầu nguồn hồ Tân Giang khẩn trương làm đồng gieo cấy vụ Hè Thu. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Kênh mương dẫn nước tưới cho cánh đồng ở xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước) đang phải phơi nắng. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Kênh mương dẫn nước tưới cho cánh đồng ở xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước) đang phải phơi nắng. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Mực nước của Hồ Bầu Zôn (ở huyện Ninh Phước) đang xuống thấp gần mực nước chết. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Mực nước của Hồ Bầu Zôn (ở huyện Ninh Phước) đang xuống thấp gần mực nước chết. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Nguồn nước của hồ Tân Giang (ở huyện Thuận Nam) không đảm bảo nước tưới cho vùng hạ lưu các địa phương trong huyện. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Nguồn nước của hồ Tân Giang (ở huyện Thuận Nam) không đảm bảo nước tưới cho vùng hạ lưu các địa phương trong huyện. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Người dân ở xã Phước Hà (huyện Thuận Nam), nơi đầu nguồn hồ Tân Giang khẩn trương gieo cấy vụ Hè Thu. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Người dân ở xã Phước Hà (huyện Thuận Nam), nơi đầu nguồn hồ Tân Giang khẩn trương gieo cấy vụ Hè Thu. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Người dân ở xã Phước Hà (huyện Thuận Nam), nơi đầu nguồn hồ Tân Giang khẩn trương gieo cấy vụ Hè Thu. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Người dân ở xã Phước Hà (huyện Thuận Nam), nơi đầu nguồn hồ Tân Giang khẩn trương gieo cấy vụ Hè Thu. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Nước từ kênh Nam dẫn về tưới sản xuất vụ Hè Thu ở huyện Ninh Phước. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Nước từ kênh Nam dẫn về tưới sản xuất vụ Hè Thu ở huyện Ninh Phước. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Người dân ở huyện Ninh Phước khẩn trương đưa cơ giới làm đồng để gieo cấy ở vùng chủ động nước tưới. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Người dân ở huyện Ninh Phước khẩn trương đưa cơ giới làm đồng để gieo cấy ở vùng chủ động nước tưới. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Hiện nay, tỉnh Ninh Thuận hiện đang bước vào sản xuất vụ Hè Thu năm 2025. Tuy nhiên, nguồn nước tưới được dự báo sẽ không đảm bảo cho sản xuất, bởi trong số 24 hồ chứa với dung tích chứa trên 502 triệu m3, nhiều hồ có lượng nước rất thấp. Hiện có khoảng 12 hồ chứa nước xuống thấp gần mực nước chết, 1 hồ khô cạn nước (hồ Ông Kinh). Ngành Nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận phải chủ động điều chỉnh sản xuất, khuyến cáo, đảm bảo cân đối nguồn nước tưới trong bối cảnh khô hạn có thể xảy ra và kéo dài; đồng thời chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thực tế của mỗi địa phương. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN