Ninh Thuận: Đẩy mạnh phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp

  • Trong ảnh: Nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại làng dệt Chăm Mỹ Nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại làng dệt Chăm Mỹ Nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Trong ảnh: Sản phẩm thổ cẩm truyền thống của người Chăm làng Mỹ Nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Sản phẩm thổ cẩm truyền thống của người Chăm làng Mỹ Nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
  • Trong ảnh: Sản phẩm gốm thủ công của hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
    Trong ảnh: Sản phẩm gốm thủ công của hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Tỉnh Ninh Thuận hiện có 3 làng nghề truyền thống được công nhận là: gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, dệt thổ cẩm Chung Mỹ và hàng chục làng có các nghề tiểu thủ công nghiệp. Để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng và phát triển nông thôn mới, tỉnh Ninh Thuận đã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2020 sẽ có thêm 4 - 5 làng nghề được công nhận như: thủ công mỹ nghệ từ hạt cây rừng thôn Cầu Gãy; chế biến hải sản thôn Mỹ Tân; thủ công mỹ nghệ thôn Tập Lá và chế biến nước mắm Cà Ná. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN