Những thầy, cô giáo trẻ "gieo chữ" nơi vùng cao biên giới Sơn La

  • Cô Vì Thị Hằng chăm sóc học sinh trong giờ nghỉ trưa tại trường tiểu học Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
    Cô Vì Thị Hằng chăm sóc học sinh trong giờ nghỉ trưa tại trường tiểu học Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
  • Cô Vì Thị Hằng (dân tộc Thái) là giáo viên tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh - Phó bí thư chi đoàn tại trường Tiểu học Lóng Luông (Xã Lóng Luông, Huyện Vân Hồ) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với mọi công việc được giao, luôn tận tâm với công việc không ngừng khát vọng vươn lên. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
    Cô Vì Thị Hằng (dân tộc Thái) là giáo viên tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh - Phó bí thư chi đoàn tại trường Tiểu học Lóng Luông (Xã Lóng Luông, Huyện Vân Hồ) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với mọi công việc được giao, luôn tận tâm với công việc không ngừng khát vọng vươn lên. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Đại úy Lò Văn Thoại với hơn 20 năm dậy lớp xóa mù chữ cho bà con dân tộc soạn giáo án giảng dạy sau giờ làm việc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
    Đại úy Lò Văn Thoại với hơn 20 năm dậy lớp xóa mù chữ cho bà con dân tộc soạn giáo án giảng dạy sau giờ làm việc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Cô Quàng Thị Xuân (dân tộc Thái), là Phó hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Mường Lạn, ngôi trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Với hơn 90% là dân tộc Mông nhưng với tình yêu nghề, yêu học sinh nên cô luôn nỗ lực hết mình cho sự nghiệp trồng người. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
    Cô Quàng Thị Xuân (dân tộc Thái), là Phó hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Mường Lạn, ngôi trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Với hơn 90% là dân tộc Mông nhưng với tình yêu nghề, yêu học sinh nên cô luôn nỗ lực hết mình cho sự nghiệp trồng người. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Địa bàn rộng với nhiều điểm trường, dù rất vất vả nhưng cô Quàng Thị Xuân luôn tận tâm với học sinh nơi vùng cao biên giới. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
    Địa bàn rộng với nhiều điểm trường, dù rất vất vả nhưng cô Quàng Thị Xuân luôn tận tâm với học sinh nơi vùng cao biên giới. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Với học sinh bán trú cần gần gũi cô Quàng Thị Xuân hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động ngoài giờ thông qua đó tạo điều kiện cho các em giao lưu, tiếp xúc, học hỏi, tạo niềm tin, tránh tự ty, mặc cảm. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
    Với học sinh bán trú cần gần gũi cô Quàng Thị Xuân hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động ngoài giờ thông qua đó tạo điều kiện cho các em giao lưu, tiếp xúc, học hỏi, tạo niềm tin, tránh tự ty, mặc cảm. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Cô Vì Thị Hằng hướng dẫn đội trống luyện tập, các hoạt động phong trào cô xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn nhân các ngày lễ và đã đem lại hiệu quả cao, tạo không khí phấn đấu thi đua và hứng thú cho các em học sinh trong nhà trường. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
    Cô Vì Thị Hằng hướng dẫn đội trống luyện tập, các hoạt động phong trào cô xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn nhân các ngày lễ và đã đem lại hiệu quả cao, tạo không khí phấn đấu thi đua và hứng thú cho các em học sinh trong nhà trường. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Mỗi tối, từ 19 giờ đến khoảng 21 giờ 30 phút, lớp học của thầy giáo quân hàm xanh Lò Văn Thoại (tại bản Pá Khoang, xã Mường Và, tỉnh Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) lại sáng đèn, với
    Mỗi tối, từ 19 giờ đến khoảng 21 giờ 30 phút, lớp học của thầy giáo quân hàm xanh Lò Văn Thoại (tại bản Pá Khoang, xã Mường Và, tỉnh Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) lại sáng đèn, với "Học sinh" là người dân các dân tộc H'Mông, Thái, Lào... Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Đại úy Lò Văn Thoại vận động người dân bản Pá Khoang (xã Mường Và, tỉnh Sốp Cộp, tỉnh Sơn La)  hiểu rõ hơn những thuận lợi từ việc biết đọc, biết viết để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
    Đại úy Lò Văn Thoại vận động người dân bản Pá Khoang (xã Mường Và, tỉnh Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) hiểu rõ hơn những thuận lợi từ việc biết đọc, biết viết để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  • Với hơn 20 năm dạy lớp xóa mù chữ cho bà con dân tộc, thầy giáo quân hàm xanh Lò Văn Thoại (Đồn Biên phòng Nậm Lạch, Sơn La) nhiều lần được Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La trao tặng bằng khen, Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La tuyên dương
    Với hơn 20 năm dạy lớp xóa mù chữ cho bà con dân tộc, thầy giáo quân hàm xanh Lò Văn Thoại (Đồn Biên phòng Nậm Lạch, Sơn La) nhiều lần được Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La trao tặng bằng khen, Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La tuyên dương "Chiến sĩ tiên tiến". Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Không ngại khó khăn vất vả, đường sá xa xôi, bất đồng ngôn ngữ, với tình yêu nghề, các thầy, cô giáo vẫn kiên trì bám trường, bám lớp mang ánh sáng tri thức đến với trẻ em và bà con các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La. Thầy Lò Văn Thoại, cô Quàng Thị Xuân và cô Vì Thị Hằng là một trong số những giáo viên được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN