-
Hồ Tà Niêng hiện nay đang bị khô nước do nắng hạn. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
-
Trên diện tích đất nằm trong quy hoạch chức năng rừng phòng hộ mà ông Đinh Văn Sao đang canh tác có nhiều cây rừng đã bị chặt đốt. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
-
Trên diện tích đất nằm trong quy hoạch chức năng rừng phòng hộ của ông Đinh Văn Sao đã được trồng nhiều cây chuối, điều. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
-
Một trong 5 hộ dân bị phản ánh canh tác trên đất rừng nằm trong quy hoạch chức năng phòng hộ đã trồng cây điều từ hơn 10 năm nay. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
-
Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh và chính quyền xã Vĩnh Thuận đang xem xét thu hồi diện tích nằm trong quy hoạch chức năng rừng phòng hộ để trồng rừng theo quy định. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
-
Khu vực đầu nguồn hồ Tà Niêng, nơi 5 hộ dân bị phản ánh đã lấn chiếm đất rừng nằm trong quy hoạch chức năng phòng hộ để canh tác từ nhiều năm nay. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
-
Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh xác nhận ông Đinh Văn Sao, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thuận canh tác trên đất rừng nằm trong quy hoạch chức năng phòng hộ 0,41 ha. Ảnh: Tường Quân - TTXVN