Thông Tấn Xã Việt Nam
03/05/2025 - 10:54’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Người dân Yên Mông (Hòa Bình) trồng ổi sạch cho thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm
Trong ảnh: Khi quả ổi to bằng ngón chân cái phải được bọc bằng 2 lớp nilon và xốp để tránh ruồi vàng xâm nhập làm hỏng và tránh bị rám nắng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Trong ảnh: Bà Huệ ở xóm Bắc Yên (Hòa Bình) thu hoạch ổi. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Trong ảnh: Giống ổi lê Đài Loan có quả quanh năm, căng mọng, vị ngọt giòn, được thị trường ưa chuộng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Trong ảnh: Gia đình bà Huệ ở xóm Bắc Yên (Hòa Bình) chăm sóc vườn ổi. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Người dân Yên Mông (Hòa Bình) trồng ổi sạch cho thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm
25/07/2023 14:23
|
TTXVN
|
Những năm gần đây, cây ổi được trồng nhiều và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình, tập trung ở các xóm: Bắc Yên, Mời Mít và xóm Bún. Hiện, các hộ dân trồng ổi xã Yên Mông đã áp dụng quy trình chăm sóc, sử dụng các chế phẩm sinh học, bón phân hữu cơ trộn với vôi để đảm bảo an toàn thực phẩm và không gây ô nhiễm môi trường, hướng tới sản xuất theo VietGAP nhằm đáp ứng những sản phẩm sạch, an toàn tới tay người tiêu dùng. Sản lượng trung bình đạt 30 đến 35 tấn quả//năm. Với giá bán 10.000 - 15.000 đồng/kg, nhiều hộ gia đình thu nhập hàng trăm triệu đông/năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Người dân Yên Mông (Hòa Bình) trồng ổi sạch cho thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm
[25/07/2023 14:24:34] Những năm gần đây, cây ổi được trồng nhiều và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình, tập trung ở các xóm: Bắc Yên, Mời Mít và xóm Bún. Hiện, các hộ dân trồng ổi xã Yên Mông đã áp dụng quy trình chăm sóc, sử dụng các chế phẩm sinh học, bón phân hữu cơ trộn với vôi để đảm bảo an toàn thực phẩm và không gây ô nhiễm môi trường, hướng tới sản xuất theo VietGAP nhằm đáp ứng những sản phẩm sạch, an toàn tới tay người tiêu dùng. Nhiều hộ dân nơi đây đã vươn lên thoát nghèo và thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ trồng ổi. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Người dân Yên Mông (Hòa Bình) trồng ổi sạch cho thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm
[25/07/2023 14:23:16] Những năm gần đây, cây ổi được trồng nhiều và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình, tập trung ở các xóm: Bắc Yên, Mời Mít và xóm Bún. Hiện, các hộ dân trồng ổi xã Yên Mông đã áp dụng quy trình chăm sóc, sử dụng các chế phẩm sinh học, bón phân hữu cơ trộn với vôi để đảm bảo an toàn thực phẩm và không gây ô nhiễm môi trường, hướng tới sản xuất theo VietGAP nhằm đáp ứng những sản phẩm sạch, an toàn tới tay người tiêu dùng. Nhiều hộ dân nơi đây đã vươn lên thoát nghèo và thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ trồng ổi. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Người dân Yên Mông (Hòa Bình) trồng ổi sạch cho thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm
Những năm gần đây, cây ổi được trồng nhiều và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình, tập trung ở các xóm: Bắc Yên, Mời Mít và xóm Bún. Hiện, các hộ dân trồng ổi xã Yên Mông đã áp dụng quy trình chăm sóc, sử dụng các chế phẩm sinh học, bón phân hữu cơ trộn với vôi để đảm bảo an toàn thực phẩm và không gây ô nhiễm môi trường, hướng tới sản xuất theo VietGAP nhằm đáp ứng những sản phẩm sạch, an toàn tới tay người tiêu dùng. Sản lượng trung bình đạt 30 đến 35 tấn quả//năm. Với giá bán 10.000 - 15.000 đồng/kg, nhiều hộ gia đình thu nhập hàng trăm triệu đông/năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Người dân Yên Mông (Hòa Bình) trồng ổi sạch cho thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm
Những năm gần đây, cây ổi được trồng nhiều và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình, tập trung ở các xóm: Bắc Yên, Mời Mít và xóm Bún. Hiện, các hộ dân trồng ổi xã Yên Mông đã áp dụng quy trình chăm sóc, sử dụng các chế phẩm sinh học, bón phân hữu cơ trộn với vôi để đảm bảo an toàn thực phẩm và không gây ô nhiễm môi trường, hướng tới sản xuất theo VietGAP nhằm đáp ứng những sản phẩm sạch, an toàn tới tay người tiêu dùng. Sản lượng trung bình đạt 30 đến 35 tấn quả//năm. Với giá bán 10.000 - 15.000 đồng/kg, nhiều hộ gia đình thu nhập hàng trăm triệu đông/năm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới