Người dân ven biển tỉnh Kiên Giang trữ nước ngọt ứng phó với hạn, mặn

  • Bà Nguyễn Thị Mười, ấp Bảy Biển, xã Nam Thái A, huyện An Biên, dự trữ 4 bồn nước mưa để sử dụng trong mùa khô. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Bà Nguyễn Thị Mười, ấp Bảy Biển, xã Nam Thái A, huyện An Biên, dự trữ 4 bồn nước mưa để sử dụng trong mùa khô. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
  • Độ mặn ở kênh Bảy Biển, xã Nam Thái A, huyện An Biên, từ đầu tháng 2/2025 đến nay có lúc lên đến 30‰-35‰. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Độ mặn ở kênh Bảy Biển, xã Nam Thái A, huyện An Biên, từ đầu tháng 2/2025 đến nay có lúc lên đến 30‰-35‰. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
  • Ông Lê Văn Nghĩa, ấp Bảy Biển, xã Nam Thái A, huyện An Biên, dự trữ 15 lu nước mưa để sử dụng trong mùa khô. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Ông Lê Văn Nghĩa, ấp Bảy Biển, xã Nam Thái A, huyện An Biên, dự trữ 15 lu nước mưa để sử dụng trong mùa khô. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
Để đối phó với tình hình hạn, mặn mùa khô 2025, người dân một số xã ven biển tỉnh Kiên Giang đã chủ động trữ nước ngọt trong thùng, bồn để phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang, xâm nhập mặn xảy ra trên địa bàn tỉnh từ tháng 2 - 4/2025 cao hơn mức trung bình nhiều năm. Độ mặn cao nhất mùa khô năm 2024 - 2025 trên sông Cái Lớn, Cái Bé xuất hiện vào cuối tháng 3 và tháng 4/2025. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN