Người dân trồng trái cây tại Long An mong mưa để rửa mặn nước tưới cây

  • Chính quyền huyện Tân Thạnh thường xuyên đo độ mặn các kênh và cả trong vườn cây ăn trái để có số đo cụ thể khuyến cáo bà con. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN
    Chính quyền huyện Tân Thạnh thường xuyên đo độ mặn các kênh và cả trong vườn cây ăn trái để có số đo cụ thể khuyến cáo bà con. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN
  • 40% vườn trồng mít của ông Nguyễn Thái Quân ở ấp Bằng Lăng, xã Tân Lập rộng 1,6 hecta bị ảnh hưởng bởi hạn mặn năm nay. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN
    40% vườn trồng mít của ông Nguyễn Thái Quân ở ấp Bằng Lăng, xã Tân Lập rộng 1,6 hecta bị ảnh hưởng bởi hạn mặn năm nay. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN
  • Ông Trần Văn Chín, ấp Trương Công Ý có vườn sầu riêng rộng 7 hecta, đã phải tưới tiết kiệm nước để chờ qua mùa hạn mặn năm nay. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN
    Ông Trần Văn Chín, ấp Trương Công Ý có vườn sầu riêng rộng 7 hecta, đã phải tưới tiết kiệm nước để chờ qua mùa hạn mặn năm nay. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN
Huyện Tân Thạnh là thủ phủ trồng sầu riêng của Long An, người dân và chính quyền ở đây cho biết, chưa năm nào địa phương bị hạn kéo dài và xâm nhập mặn nhiều như năm nay. Hạn mặn đã ảnh hưởng đến cây trồng, cùng với các giải pháp thích nghi của chính quyền, người dân Tân Thạnh đang ngóng mưa lớn để kịp cứu những vườn cây ăn trái. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN