Người dân Gung Ré (Lâm Đồng) đóng góp xây dựng nông thôn mới

  • Trong ảnh: Nhiều ngôi nhà khang trang đã được xây dựng tại xã Gung Ré (Di Linh, Lâm Đồng). Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Nhiều ngôi nhà khang trang đã được xây dựng tại xã Gung Ré (Di Linh, Lâm Đồng). Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Đường vào rẫy của bà con Gung Ré (Di Linh, Lâm Đồng) tự hiến đất và đóng góp tiền để mở. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Đường vào rẫy của bà con Gung Ré (Di Linh, Lâm Đồng) tự hiến đất và đóng góp tiền để mở. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Mô hình nuôi cá tầm của hộ gia đình ông Vũ Mạnh Trường ở Gung Ré (Di Linh, Lâm Đồng) cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Mô hình nuôi cá tầm của hộ gia đình ông Vũ Mạnh Trường ở Gung Ré (Di Linh, Lâm Đồng) cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN
  • Trong ảnh: Khu du lịch Liliang mới mở ở xã Gung Ré (Di Linh, Lâm Đồng). Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN
    Trong ảnh: Khu du lịch Liliang mới mở ở xã Gung Ré (Di Linh, Lâm Đồng). Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN
Xã Gung Ré là vùng đất vốn rất khó khăn và đói nghèo của huyện Di Linh (Lâm Đồng) với gần 7.000 nhân khẩu chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Đảng bộ, chính quyền địa phương và người dân đã cùng đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Tất các tuyến đường đến thôn bản, đường vào khu sản xuất đều được mở rộng, cứng hóa mặt đường; nhiều mô hình sản xuất mới được xây dựng góp phần phát triển kinh tế, cuộc sống của người dân ngày được nâng cao. Ảnh: Chu Quốc Hùng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN