Người dân Đức Phổ (Quảng Ngãi) phải sống chung với ô nhiễm từ mỏ đá và nhà máy băm dăm

  • Mỏ đá Vạn Lý và Nhà máy băm dăm Vạn Lý nằm cách khu dân cư chỉ 200m. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
    Mỏ đá Vạn Lý và Nhà máy băm dăm Vạn Lý nằm cách khu dân cư chỉ 200m. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
  • Ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Đình Trung, thôn Vạn Trung, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) bị nứt do hoạt động nổ mìn phá đá tại mỏ đá Vạn Lý. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
    Ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Đình Trung, thôn Vạn Trung, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) bị nứt do hoạt động nổ mìn phá đá tại mỏ đá Vạn Lý. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
  • Nhà ở, cây cối của người dân thôn Vạn Trung, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) dọc Quốc lộ 24 bị phủ bởi bụi trắng xóa. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
    Nhà ở, cây cối của người dân thôn Vạn Trung, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) dọc Quốc lộ 24 bị phủ bởi bụi trắng xóa. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
  • Ô nhiễm bụi bẩn trên Quốc lộ 24 đường vào mỏ đá Vạn Lý. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
    Ô nhiễm bụi bẩn trên Quốc lộ 24 đường vào mỏ đá Vạn Lý. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN
Thời gian gần đây, hàng chục hộ dân ở thôn Vạn Trung, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) phải chịu nhiều thiệt hại do hoạt động nổ mìn phá đá, đồng thời phải sống chung với ô nhiễm tiếng ồn, bụi bẩn do mỏ đá Vạn Lý và Nhà máy băm dăm gỗ Vạn Lý đang hoạt động trong Cụm công nghiệp Phổ Phong. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN