Nam Định: Cần thay đổi tư duy nông nghiệp để hạn chế bỏ ruộng

  • Trong ảnh: Những thửa ruộng màu mỡ trên địa bàn xã Nghĩa An, huyện Nam Trực bị bỏ hoang. Ảnh: Công Luật - TTXVN
    Trong ảnh: Những thửa ruộng màu mỡ trên địa bàn xã Nghĩa An, huyện Nam Trực bị bỏ hoang. Ảnh: Công Luật - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhiều diện tích đất ruộng bị bỏ hoang tại xã Nam Cường, huyện Nam Trực. Ảnh: Công Luật - TTXVN
    Trong ảnh: Nhiều diện tích đất ruộng bị bỏ hoang tại xã Nam Cường, huyện Nam Trực. Ảnh: Công Luật - TTXVN
  • Trong ảnh: Đất ruộng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm là nơi trú ngụ của chuột, bọ phá hoại lúa. Ảnh: Công Luật - TTXVN
    Trong ảnh: Đất ruộng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm là nơi trú ngụ của chuột, bọ phá hoại lúa. Ảnh: Công Luật - TTXVN
  • Trong ảnh: Nhiều diện tích đất bị bỏ hoang không cấy, gây lãng phí lớn đối với nguồn tài nguyên đất. Ảnh: Công Luật - TTXVN
    Trong ảnh: Nhiều diện tích đất bị bỏ hoang không cấy, gây lãng phí lớn đối với nguồn tài nguyên đất. Ảnh: Công Luật - TTXVN
Là một tỉnh thuần nông, nhưng tình trạng nông dân bỏ hoang đồng ruộng trong những năm gần đây tại Nam Định ngày càng gia tăng. Những diện tích "bờ xôi ruộng mật" bị bỏ hoang gây lãng phí lớn đối với nguồn tài nguyên đất. Năm 2019, toàn tỉnh Nam Định có trên 1.800ha diện tích đất ruộng bị bỏ hoang không cấy. Các ngành chức năng cần phải nhìn nhận lại về cơ chế quản lý và sử dụng đất đai, đồng thời cần có chính sách tích tụ ruộng đất thuận lợi hơn để tạo ra các cánh đồng lớn, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN