Long An: Mưu sinh mùa nước nổi

  • Trong ảnh: Người dân mang cá ra bán cho các thương lái ở chợ cá huyện Vĩnh Hưng. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân mang cá ra bán cho các thương lái ở chợ cá huyện Vĩnh Hưng. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, đánh bắt cá linh mùa nước nổi. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, đánh bắt cá linh mùa nước nổi. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Mẻ cá mà anh Minh (xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng) vừa đánh bắt được. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Mẻ cá mà anh Minh (xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng) vừa đánh bắt được. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Phân loại cá trước khi mang ra chợ cá ở thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, bán cho thương lái. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Phân loại cá trước khi mang ra chợ cá ở thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, bán cho thương lái. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Hẹ nước là loại cây đặc sản trong mùa nước nổi của tỉnh Long An, có thể giúp người dân thu nhập từ 500 - 700 nghìn đồng/ngày. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Hẹ nước là loại cây đặc sản trong mùa nước nổi của tỉnh Long An, có thể giúp người dân thu nhập từ 500 - 700 nghìn đồng/ngày. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
  • Trong ảnh: Anh Trần Văn Ngang (xã Tân Tập, huyện Mộc Hóa) nhặt hẹ nước vừa mới nhổ để chuẩn bị bán cho thương lái. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
    Trong ảnh: Anh Trần Văn Ngang (xã Tân Tập, huyện Mộc Hóa) nhặt hẹ nước vừa mới nhổ để chuẩn bị bán cho thương lái. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
Khi con nước về phủ trắng các cánh đồng, mang theo nhiều tôm cá và các loại sản vật thiên nhiên như: hẹ nước, bông điên điển, sen, súng… cũng là lúc người dân các tỉnh miền Tây Nam bộ nói chung và người dân Long An nói riêng rộn rã mưu sinh. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN