Lạng Sơn: Nguy hiểm rình rập từ cầu tre tự chế

  • Trong ảnh: Học sinh hàng ngày phải thường xuyên qua lại cây cầu không an toàn. Ảnh: Quang Duy – TTXVN
    Trong ảnh: Học sinh hàng ngày phải thường xuyên qua lại cây cầu không an toàn. Ảnh: Quang Duy – TTXVN
  • Trong ảnh: Cầu tre Nà Khưa được ghép bằng tre buộc dây thép tạm bợ. Ảnh: Quang Duy – TTXVN
    Trong ảnh: Cầu tre Nà Khưa được ghép bằng tre buộc dây thép tạm bợ. Ảnh: Quang Duy – TTXVN
  • Trong ảnh: Cầu tre Nà Khưa được ghép bằng tre buộc dây thép, trụ cầu rọ đá tạm bợ, chông chênh. Ảnh: Quang Duy - TTXVN
    Trong ảnh: Cầu tre Nà Khưa được ghép bằng tre buộc dây thép, trụ cầu rọ đá tạm bợ, chông chênh. Ảnh: Quang Duy - TTXVN
Cầu tre tự chế bắc ngang qua sông Bắc Khê, nối thôn Nà Khưa với trung tâm xã Chi Lăng, huyện biên giới Tràng Định (Lạng Sơn) rộng khoảng 1m, dài gần 20m được ghép bằng những cây tre, trụ bằng rọ đá và buộc bằng dây thép tạm bợ. Mùa mưa lũ, nước sông dâng cao, cầu lại bị cuốn trôi khiến 200 nhân khẩu trong thôn bị cô lập hoàn toàn. Trung bình hàng năm, người dân phải làm lại cầu từ 3 - 5 lần, gây khó khăn trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế của đồng bào nơi đây. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN