Lai Châu: Nhiều hộ dân huyện Tân Uyên thoát nghèo từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng

  • Trong ảnh: Những đồi chè xanh ngát tại bản Khau Giềng, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
    Trong ảnh: Những đồi chè xanh ngát tại bản Khau Giềng, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân bản Khau Giềng, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, thu hoạch chè. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
    Trong ảnh: Người dân bản Khau Giềng, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, thu hoạch chè. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
  • Trong ảnh: Cây chè được đưa vào trồng tại Tân Uyên, sau 3 năm bắt đầu cho thu hoạch giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
    Trong ảnh: Cây chè được đưa vào trồng tại Tân Uyên, sau 3 năm bắt đầu cho thu hoạch giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân chăm sóc diện tích chè tại bản Khau Giếng, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Sau 3 năm trồng, cây chè bắt đầu cho thu hoạch giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
    Trong ảnh: Người dân chăm sóc diện tích chè tại bản Khau Giếng, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Sau 3 năm trồng, cây chè bắt đầu cho thu hoạch giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Trong những năm qua, huyện Tân Uyên (Lai Châu) luôn chú trọng đổi mới ngành nông nghiệp, đặc biệt trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi tập tục canh tác của người dân. Những loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như: quế, sơn tra, chè được đưa vào thay thế bước đầu đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, dần giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN