Lai Châu: Gìn giữ nghề đan lát của đồng bào Thái huyện Tân Uyên

  • Trong ảnh: Vợ chồng ông Hà Văn Lăm tại bản Phiêng Phát 1, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên (Lai Châu) đan mâm mây tre. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
    Trong ảnh: Vợ chồng ông Hà Văn Lăm tại bản Phiêng Phát 1, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên (Lai Châu) đan mâm mây tre. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
  • Trong ảnh: Những chiếc giỏ được đan bằng tre. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
    Trong ảnh: Những chiếc giỏ được đan bằng tre. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
  • Trong ảnh: Những chiếc câm cơm được đồng bào dân tộc Thái đan lát tỉ mỉ, công phu. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
    Trong ảnh: Những chiếc câm cơm được đồng bào dân tộc Thái đan lát tỉ mỉ, công phu. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Hà Văn Lăm tại bản Phiêng Phát 1, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên (Lai Châu) đan mâm mây tre. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Hà Văn Lăm tại bản Phiêng Phát 1, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên (Lai Châu) đan mâm mây tre. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN
Tân Uyên là huyện miền núi tỉnh Lai Châu với 10 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm đa số, hơn 49%. Bên cạnh ẩm thực, trang phục độc đáo hay những điệu xòe thì nghề đan lát truyền thống của người Thái cũng tạo nên những nét văn hóa đặc sắc riêng biệt và được lưu giữ cho đến ngày nay. Các sản phẩm đan lát thường là những vật dụng dùng trong gia đình như gùi, rổ, rá, mâm, ghế, ếp, đó, nơm với nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên như tre, nứa, giang. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN