Kon Tum: Xuất hiện 2 loại bệnh trên cây sắn ở Kon Rẫy

  • Trong ảnh: Kiểm tra diện tích cây sắn bị bệnh khảm lá, thối rễ ở xã Đăk Ruồng huyện Kon Rẫy. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
    Trong ảnh: Kiểm tra diện tích cây sắn bị bệnh khảm lá, thối rễ ở xã Đăk Ruồng huyện Kon Rẫy. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
  • Trong ảnh: Cây sắn bị bệnh thối rễ ở xã Đăk Ruồng huyện Kon Rẫy. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
    Trong ảnh: Cây sắn bị bệnh thối rễ ở xã Đăk Ruồng huyện Kon Rẫy. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
  • Trong ảnh: Cây sắn bị bệnh khảm lá ở xã Đăk Ruồng huyện Kon Rẫy. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
    Trong ảnh: Cây sắn bị bệnh khảm lá ở xã Đăk Ruồng huyện Kon Rẫy. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
  • Trong ảnh: Cây sắn bị bệnh thối rễ ở xã Đăk Ruồng huyện Kon Rẫy. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
    Trong ảnh: Cây sắn bị bệnh thối rễ ở xã Đăk Ruồng huyện Kon Rẫy. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN
Hiện nay, toàn huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã trồng được hơn 4.100 ha sắn, trong đó có gần 18 ha sắn bị khảm lá; khoảng 150 ha bị thối rễ với các mức độ nhiễm bệnh khác nhau từ 10-20% diện tích. Bệnh chủ yếu tập trung ở 2 xã Tân Lập, Đăk Ruồng. Với diện tích cây sắn khảm lá, khi lá vừa chớm thì bị khảm vàng loang lổ trên lá, lá xoăn, cong queo, nhăn nhúm. Với diện tích bị thối trễ, cây phát triển củ không được. Trước tình trạng “bệnh kép” xuất hiện trên cây sắn, Phòng Nông nghiệp huyện Kon Rẫy đã tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, tuyên truyền cho người dân nhổ bỏ, đốt, tiêu hủy diện tích sắn bị nhiễm bệnh; tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây sắn để giúp người dân giữ vững diện tích sắn còn lại, hạn chế tối đa mức thiệt hại. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN