Kiên Giang phát triển nghề truyền thống với hơn 300 cơ sở chế biến sản phẩm khô

  • Người dân làng nghề xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang tận dụng ánh nắng tự nhiên phơi cá khô. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Người dân làng nghề xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang tận dụng ánh nắng tự nhiên phơi cá khô. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
  • Người dân xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang phơi cá khô. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Người dân xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang phơi cá khô. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
  • Khô cá đuối ở xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Khô cá đuối ở xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
  • Người dân xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang phơi cá khô. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Người dân xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang phơi cá khô. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
Tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 10 xã ven biển, đảo thuộc các huyện Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành, thành phố Hà Tiên, thành phố Phú Quốc với các làng nghề truyền thống làm cá khô, tôm khô. Toàn tỉnh hiện có hơn 300 cơ sở làm cá khô, tôm khô và chế biến sản phẩm khô với khoảng 3.000 lao động làm việc thường xuyên. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN