Kiên Giang phát triển mạnh nghề nuôi cá lồng bè ở các xã ven biển, đảo

  • Trong ảnh: Ngư dân huyện Kiên Hải đầu tư lồng nhựa HDPE thay thế cho lồng cây truyền thống. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Trong ảnh: Ngư dân huyện Kiên Hải đầu tư lồng nhựa HDPE thay thế cho lồng cây truyền thống. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
  • Trong ảnh: Ngư dân xã đảo Hòn Tren, huyện Kiên Hải, Kiên Giang cho cá ăn. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Trong ảnh: Ngư dân xã đảo Hòn Tren, huyện Kiên Hải, Kiên Giang cho cá ăn. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
Từ đầu năm đến nay, ngư dân các khu vực ven biển, ven đảo của tỉnh Kiên Giang thả nuôi 3.960 lồng, đạt 90% kế hoạch năm 2023, sản lượng thu hoạch gần 3.000 tấn, đạt trên 85%, còn lại các lồng bè sắp thu hoạch. Một số loại cá được người dân nuôi nhiều như: cá bớp, cá múa trân châu, cá chim vây vàng, cá hồng mỹ, cá chẽm… Theo đánh giá của ngành chuyên môn và người dân, nghề nuôi cá lồng bè hiện nay tương đối thuận lợi, giá cá thương phẩm khá cao nên hầu hết người nuôi đạt lợi nhuận từ 25 đến 30%. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN