Kiên Giang: Ngôi đền đặc biệt trên xã đảo Thổ Châu

  • Gian chính điện thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, gian bên trái thờ linh vị các anh hùng liệt sĩ và gian bên phải thờ linh vị của hơn 500 người dân Thổ Châu. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
    Gian chính điện thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, gian bên trái thờ linh vị các anh hùng liệt sĩ và gian bên phải thờ linh vị của hơn 500 người dân Thổ Châu. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
  • Hàng năm, có hàng nghìn lượt người đến viếng thăm, thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh và nạn nhân bị quân phản động Khmer Đỏ giết hại. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
    Hàng năm, có hàng nghìn lượt người đến viếng thăm, thắp hương tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh và nạn nhân bị quân phản động Khmer Đỏ giết hại. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
Thổ Chu là đảo lớn nhất trong 8 hòn đảo thuộc quần đảo Thổ Chu thuộc xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, được xem là nơi giải phóng muộn nhất trong cả nước. Nơi đây có một ngôi đền đặc biệt, gắn liền với câu chuyện lịch sử bi tráng ở xã biên giới hải đảo này. Một ngày đầu tháng 5/1975, khi Việt Nam vừa bước vào ngày hòa bình thống nhất đầu tiên, những chiếc tàu chở quân Khmer Đỏ đã ập lên đảo, chiếm đóng Thổ Chu. Chúng đã giết hại hơn 500 người dân vô tội. Để ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ các chiến sĩ quân đội đã hy sinh và hơn 500 người dân vô tội bị quân phản động Khmer Đỏ giết hại, năm 2011, đền Thổ Châu được xây dựng trên đảo Thổ Chu. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN